
Kết thúc giai đoạn một với số lượng căn hộ giao dịch lên tới 90%, chủ đầu tư dự án Hateco Hoàng Mai quyết định mở bán chính thức giai đoạn hai dự án này.
Nhà mẫu của dự án Hateco Hoàng Mai đang được chủ đầu tư triển khai, dự kiến sẽ được khai trương vào trung tuần tháng 10 tới.
Ngoài ra, hiện nay, chủ đầu tư Hateco đưa ra chương trình khuyến mãi “Đóng tiền nhà trước, Rước lộc liền tay”, các khách hàng mua căn hộ sẽ được chiết khấu bằng tiền mặt với mức lãi suất 7%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn.
Chương trình được áp dụng từ ngày 25/9/2015 đến khi bắt đầu đóng tiền đợt 5 (dự kiến tháng 2/2016).
Nằm trên trục đường vành đai 3, gần ngã tư Tam Trinh, kết nối với đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường trên cao Thanh Trì - Phạm Hùng, cư dân Hateco Hoàng Mai thuận tiện di chuyển lên phố cổ Hà Nội hoặc đi về các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.
Được xây dựng trên khu đất rộng hơn 7.000m2, Hateco Hoàng Mai gồm 2 tòa nhà cao 28 tầng, trong đó có 1 tầng hầm để xe, tầng 1 là trung tâm thương mại, tầng 2 và 3 được bố trí là bãi đỗ xe nổi trên cao, tầng 4 - 27 cung cấp 744 căn hộ có từ 2-3 phòng ngủ.
Đặc biệt, tầng 28 được thiết kế dành cho không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện.
Là dự án đầu tiên tại thủ đô của Công ty Cổ phần Hateco Hà Nội, Hateco Hoàng Mai được đảm bảo đúng tiến độ cam kết với khách hàng. Hiện tại dự án đang được xây đến tầng 8.
Các căn hộ Hateco được thiết kế hợp lý, tầm nhìn đẹp, thông thoáng ra các hồ nước và công viên Yên Sở, với diện tích đa dạng có từ 2-3 phòng ngủ.
Căn hộ có diện tích từ 79,5 m2 được bố trí 3 phòng ngủ có mức giá từ 1,4 tỷ đồng (đã bao gồm VAT và Nội thất).
Với ưu thế nổi bật nằm liền kề Công viên Yên Sở rộng 320ha với 3 hồ nước lớn xung quanh, Hateco Hoàng Mai được tận hưởng không gian xanh, thoáng mát, chỉ mất vài phút đi bộ là có thể đến điểm tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho gia đình…
Ngoài các tiện ích nội khu như nhà trẻ, vườn dạo, khu thương mại dịch vụ, không gian vui chơi và chạy bộ, Hateco Hoàng Mai còn được thừa hưởng của khu đô thị Gamuda ngay gần dự án.
* Thông tin chi tiết:
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc
Chi nhánh Hai Bà Trưng: Tòa nhà Hàn Việt, 348 Kim Ngưu, Hà Nội
Hotline: 0914 42 91 91
Website: http://datxanhmienbac.vn/126263-chung-cu/1-chung-cu-hateco-hoang-mai.html



Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhưng giá trị của nguồn lực này chỉ được phát huy khi sử dụng đúng hướng và phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong giai đoạn mới, việc khai thác hiệu quả quỹ đất đang đặt ra yêu cầu cân bằng giữa lợi ích kinh tế, khả năng triển khai và mục tiêu sử dụng lâu dài...
Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó làm rõ kết quả sắp xếp, những vấn đề trong quản lý, sử dụng và hướng xử lý quỹ tài sản này...
Hơn 600 chuyên viên kinh doanh từ hệ thống đại lý chiến lược đã cùng hội tụ, tạo nên khí thế sôi động tại Lễ ra quân Khải Hoàn Prime với chủ đề “Khám phá kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn” diễn ra vào ngày 4/9 vừa qua.
Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.