
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Hai, 06/10/2025
Nhĩ Anh
23/08/2025, 18:14
Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khi toàn thể nhân dân đồng lòng, từ mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn để Việt Nam thực sự trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp và bền vững...
Sáng ngày 23/8/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng – xanh - sạch - đẹp, hưởng ứng Công điện số 134/CĐ-TTg ngày 13/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện chính trị- xã hội có ý nghĩa to lớn trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, mà còn là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức và từng người dân thể hiện trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước bằng những hành động cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường.
Hưởng ứng Công điện 134/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trên toàn quốc, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng phát động Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng – xanh - sạch - đẹp.
Bộ trưởng kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cần nêu cao ý thức tự giác, thực hiện nếp sống văn minh, không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định; tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, trường học, đường phố, khu dân cư, kênh mương, sông ngòi, ao hồ và bãi biển.
“Mỗi người dân Việt Nam không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp đều có thể trở thành một chiến sĩ xanh trên mặt trận bảo vệ môi trường”, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh. Khi toàn thể nhân dân đồng lòng, từ mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn để Việt Nam thực sự trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp và bền vững.
Cũng theo ông Thắng, các cấp chính quyền cần huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và các tổ chức xã hội để tổ chức phong trào sâu rộng, bố trí đầy đủ phương tiện, địa điểm thu gom, xử lý rác thải, không để tồn đọng gây ô nhiễm.
Trong thời gian qua, Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh với quy mô lớn. Ngay tại thời điểm diễn ra lễ phát động, nhiều xã, phường của Thủ đô, đặc biệt là ba phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang đồng loạt triển khai hoạt động thu gom rác thải, chỉnh trang môi trường. Điều này đã thể hiện rõ đồng hành của các địa phương cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc lan tỏa lời hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ trong công điện 134.
Từ thực tiễn đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi toàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học trên cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay (23/8), như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đồng thời, các tổ chức chính trị- xã hội cần phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, xung kích trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là “nhạc trưởng” trong khơi dậy tinh thần đoàn kết, dẫn dắt cộng đồng chung tay vì môi trường xanh.
Tuổi trẻ Việt Nam hãy biến nhiệt huyết thành những việc làm thiết thực; đồng thời biến mỗi con đường, bãi biển, dòng sông thành công trình thanh niên xanh sáng tạo. Phụ nữ cả nước hãy biến từng gia đình, khu dân cư thành những “tổ ấm xanh”, nhân lên tình yêu và trách nhiệm với môi trường.
Các cựu chiến binh tiếp tục là tấm gương sáng truyền cảm hứng về kỷ luật, ý chí và tinh thần trách nhiệm để cộng đồng cùng nhau giữ gìn môi trường sống trong lành.
Những người nông dân hãy đi đầu trong sản xuất sạch để các làng quê, đồng ruộng thực sự là những miền quê trù phú, an lành, đáng sống. Những công nhân, người lao động hãy xây dựng mỗi nhà máy, công xưởng thành một “pháo đài xanh”, góp phần xây dựng nền công nghiệp hiện đại nhưng thân thiện với môi trường…
“Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của chúng ta và các thế hệ mai sau”. Nhấn mạnh điều này, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành, địa phương để tham mưu cho Chính phủ, tổ chức triển khai phong trào một cách đồng bộ, hiệu quả, cùng chung sức xây dựng môi trường sống trong lành, đất nước phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
CẦN COI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ NẾP SỐNG THƯỜNG NHẬT
“Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, nhu cầu sinh hoạt và sản xuất lớn đã tạo nên nhiều thách thức về rác thải, nước thải, khói bụi và tiếng ồn. Đây không chỉ là vấn đề của riêng một ngành, một địa phương, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội”.
Nhấn mạnh điều này, bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội, nêu rõ: môi trường chính là mái nhà chung, xây dựng môi trường sống trong lành, an toàn không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người dân, mà còn là thước đo văn minh, hiện đại, là hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Vì vậy, Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường "Vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp" mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là hoạt động cụ thể hóa công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trên toàn quốc hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đồng thời thể hiện sự cam kết trách nhiệm và hành động cụ thể của Thành phố Hà Nội trong xây dựng thủ đô và đất nước phát triển bền vững.
Để việc bảo vệ môi trường không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng hành động, từ những việc nhỏ mỗi ngày, bà Mai nêu 4 hành động thiết thực cần tập trung thực hiện. Theo đó, cần bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn; hạn chế sử dụng túi nilon, thay thế bằng vật liệu thân thiện môi trường; tổng vệ sinh, làm sạch môi trường ngay quanh ngôi nhà, khu phố; trồng thêm cây xanh, chăm sóc mảng xanh trong gia đình, trường học, cơ quan, khu dân cư.
Theo bà Mai, những việc làm ấy tưởng chừng giản đơn, nhưng khi được nhân rộng từ mỗi công dân đến mỗi hộ gia đình, sẽ tạo thành sức mạnh to lớn để cải thiện môi trường sống.
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân rộng phong trào, xây dựng các mô hình hay, sáng kiến hiệu quả trong bảo vệ môi trường; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng công nghệ sạch, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, hướng tới mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Mỗi gia đình, mỗi công dân Thủ đô hãy xem việc giữ gìn môi trường là trách nhiệm và nếp sống thường nhật, bắt đầu từ ngõ phố, tổ dân phố, khu chung cư, làng xóm nơi mình sinh sống. Trong đó, thanh thiếu nhi và thế hệ trẻ hãy phát huy sức trẻ, sự sáng tạo, đi đầu trong những chương trình tình nguyện, khởi nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ, truyền thông số để lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường.
Quyết định rút khỏi, sau đó quay lại, rồi tiếp tục rút khỏi Thỏa thuận Paris về khí hậu của Mỹ đã tạo ra khoảng trống “lãnh đạo” ở thời điểm then chốt, xói mòn niềm tin và gây hoang mang cho cộng đồng quốc tế. Khoảng trống ấy càng hiện rõ tại Diễn đàn Khí hậu Toàn cầu 2025 vừa diễn ra, nơi Mỹ không đưa ra bất kỳ cam kết mới nào, trong khi châu Âu và Trung Quốc lại khẳng định quyết tâm nâng tầm mục tiêu khí hậu, cho thấy trục hợp tác mới đang dần hình thành...
Việc chuyển đổi sang khu công nghiệp sinh thái là yêu cầu tất yếu, nhằm phát huy hiệu quả sản xuất đồng thời đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính...
Giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ, Bạch Mã từ lâu được xem là “nóc nhà” của xứ Huế với khí hậu mát lành, hệ sinh thái đa dạng và cảnh sắc nên thơ. Từng là nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng Đông Dương, Bạch Mã nay đứng trước vận hội mới khi đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí giai đoạn 2024- 2030 được phê duyệt.
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và bảo vệ môi trường. Mặc dù nhận thức rõ tầm quan trọng, nhưng trên thực tế, việc đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp vẫn còn nhiều trở ngại…
Dựa trên tính toán, đánh giá tác động của các xu hướng truyền thống lên tốc độ tăng trưởng, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nêu rõ: việc duy trì mô hình tăng trưởng trên cơ sở xu hướng, cách thức khai thác các động lực tăng trưởng truyền thống sẽ trở thành một thách thức lớn với mục tiêu tăng trưởng nếu không có thay đổi liên quan đến mô hình tăng trưởng...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: