Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 9 giờ ngày 17/8 đến 9 giờ ngày 18/8, nhiều địa phương xuất hiện lượng mưa lớn. Cụ thể, Thanh Hóa có Ngọc Lặc 108,8mm, Lang Chánh 91mm; Nghệ An có Yên Thượng 203,4mm, Chợ Tràng 185,2mm; Hà Tĩnh có Sơn Hồng2 đạt 119mm, Sơn Lam 107,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt hoặc vượt ngưỡng bão hòa trên 85%, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt và lũ quét trên diện rộng.
Trong 3 - 6 giờ tới, dự báo khu vực tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 10-30mm, nơi cao trên 60mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ở mức 1, áp dụng cho nhiều xã, phường thuộc ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Danh sách cảnh báo tại Thanh Hóa gồm Đồng Lương, Linh Sơn, Minh Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Thạch Quảng, Thanh Kỳ, Văn Nho, Xuân Bình, Yên Nhân...; tại Nghệ An có Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Vĩnh Tường, Môn Sơn, Xuân Lâm, Tiên Đồng...; còn Hà Tĩnh là Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Vũ Quang cùng nhiều phường như Bắc Hồng Lĩnh, Sông Trí, Vũng Áng, Hải Ninh, Hoành Sơn…
Lũ quét, sạt lở đất nếu xảy ra có thể uy hiếp trực tiếp đến tính mạng người dân, gây chia cắt giao thông cục bộ, phá hủy hạ tầng dân sinh và sản xuất, tác động nặng nề đến đời sống, kinh tế địa phương. Trung tâm Khí tượng kiến nghị các địa phương khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để kịp thời ứng phó.
Tại Nghệ An, mưa lớn kéo dài trong hai ngày 16 và 17/8 khiến Quốc lộ 16 qua xã Nhôn Mai tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt hoàn toàn.
Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết tại các bản Xói Voi, Huồi Tố 1 và Na Lợt đã xảy ra sạt lở lớn, đất đá, bùn nhão tràn xuống mặt đường, ta-luy âm đổ sập hàng chục mét khiến phương tiện không thể qua lại. Tuyến Quốc lộ 16 từ Mỹ Lý vào Nhôn Mai cũng xuất hiện thêm nhiều điểm sạt trượt mới, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn khi có mưa lớn.
Theo đơn vị quản lý đường bộ, sau đợt lũ cuối tháng 7, toàn tuyến Quốc lộ 16 xuất hiện hàng trăm điểm sạt trượt, nhiều đoạn nứt toác, nghiêng lún. Công tác khắc phục mới chỉ san gạt tạm để thông một làn xe, nguy cơ sạt lở vẫn ở mức rất cao. Quốc lộ 16 là tuyến giao thông huyết mạch nối các xã miền núi với quốc lộ 48 và quốc lộ 7. Việc tiếp tục bị chia cắt càng làm công tác khắc phục, ổn định đời sống người dân thêm khó khăn.
Không chỉ vùng núi, tại nhiều phường ở khu vực đô thị Nghệ An, mưa lớn đã gây ngập sâu trên hàng loạt tuyến phố như: Lê Nin, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Bội Châu, Trường Chinh… Nhiều ô tô, xe máy chết máy giữa đường, người dân phải nhờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ di chuyển.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 18/8 đến đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đặc biệt lớn với lượng phổ biến 50-150mm, cục bộ trên 300mm. Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa 30-60mm, nơi cao trên 150mm.
Ngoài ra, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to 15-30mm, có nơi trên 80mm, tập trung vào chiều và đêm. Trong các đợt mưa dông, nguy cơ xảy ra mưa lớn cường suất trên 100mm/3h, kèm theo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ ngày 20/8, mưa lớn trên diện rộng mới có xu hướng giảm dần.




Nhóm thủ tục được sửa đổi, bổ sung lần này bao quát nhiều nội dung gắn trực tiếp với quá trình giải quyết, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, đến các chế độ dài hạn như lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất và các thủ tục trong lĩnh vực bảo hiểm y tế...
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện quan trọng trong việc định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể, đặt mục tiêu đến năm 2031 cả nước có 45.000 hợp tác xã, 8 triệu thành viên và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...
Chiều 21/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện Hỏa tốc số 57/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND 19 tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cùng các Bộ, ngành liên quan, yêu cầu tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai và tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ...
Từ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp, họ còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh...
Ngày 21/8/2026, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Công điện hỏa tốc số 14/CĐ-TL-ATĐ chỉ đạo các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An triển khai cấp bách các biện pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn và phòng, chống ngập úng sản xuất nông nghiệp trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.