Theo thông tin từ Ủy ban châu Âu (EC), Washington đã đe dọa áp mức thuế lên tới 92% đối với nhiều nhà sản xuất pasta của Italy, bao gồm cả những thương hiệu nổi tiếng như Barilla, La Molisana và Pastificio Lucio Garofalo. Động thái này nhằm đáp trả các hành vi mà Mỹ cho là "bán phá giá" từ phía các công ty Italy.
Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng việc áp thuế chống bán phá giá là cần thiết đối với 13 công ty pasta của Italy. Nếu được thực thi, các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2026 và sẽ được áp chồng lên mức thuế 15% mà Tổng thống Donald Trump đã triển khai với cả các mặt hàng nhập khẩu từ châu Âu.
Như vậy, mức thuế quan thực tế của Mỹ có thể lên tới 107% đối với hầu hết các loại pasta cao cấp của Italy.
Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đã bày tỏ sự không hài lòng với cả Washington và Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan đang điều hành chính sách thương mại thay mặt cho khối.
Ông Olof Gill, phát ngôn viên thương mại của EC, cho biết Brussels đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Italy để giải quyết vấn đề trong cuộc điều tra này và sẽ can thiệp khi cần thiết.
Một phương án ở đây là Brussels có thể đưa vụ việc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu cho rằng các cáo buộc của Mỹ là không có cơ sở. Mặc dù Mỹ hiếm khi tuân thủ các phán quyết của WTO, nhưng một phán quyết có lợi cho Brussels sẽ cho phép họ thực hiện các biện pháp trả đũa.
Hiệp hội nông sản Coldiretti của Italy đã cảnh báo rằng mức thuế quan mà Mỹ dự kiến áp lên pasta của nước này sẽ là "đòn chí mạng" đối với các nhà sản xuất pasta Italy, đồng thời đẩy giá cả lên cao hơn cho người tiêu dùng Mỹ. Khoảng một nửa giá trị xuất khẩu pasta khô của Italy sang Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nếu các mức thuế này được áp dụng.
Việc đánh thuế như vậy sẽ gây thêm khó khăn cho ngành thực phẩm và rượu vang của Italy, vốn đang gặp khó khăn tại thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế Italy.
Bộ Thương mại Mỹ đưa ra kết luận về pasta Italy dựa trên một nghiên cứu về nhập khẩu pasta từ Italy vào Mỹ trong thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024. Chính phủ của bà Meloni, với mối quan hệ thân thiện với chính quyền ông trump, đang cố gắng vận động để Washington thay đổi quyết định này.
Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani cho biết một "lực lượng đặc nhiệm" đã được Chính phủ nước này thành lập để phối hợp với Brussels, các cơ quan chức năng của Mỹ và các nhà sản xuất pasta bị ảnh hưởng. Ông Tajani nhấn mạnh rằng chất lượng của pasta Italy không phải là hành vi bán phá giá và ông sẽ tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn các sản phẩm giả mạo pasta Italy.
Mỹ đã nhập khẩu lượng pasta trị giá khoảng 671 triệu euro từ Italy trong năm 2024, nhưng Mỹ đồng thời cũng là một nhà xuất khẩu lớn các sản phẩm pasta sang các quốc gia khác, bao gồm Canada và Nhật Bản.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.