
Mỹ và Trung Quốc có thể công bố một dạng thỏa thuận thương mại nào đó trước ngày Chủ nhật tuần này, thời điểm Tổng thống Donald Trump dự kiến áp thuế quan bổ sung lên khoảng 160 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc - giới phân tích dự báo.
Trao đổi với hãng tin CNBC, chiến lược gia cấp cao Kenny Polcari của Slatestone Wealth cho rằng nhiều khả năng sẽ có một thỏa thuận thương mại được công bố vào đêm ngày thứ Bảy.
"Họ sẽ xuất hiện và nói: ‘Chúng tôi đã đạt một thỏa thuận. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều, và để chứng tỏ thiện chí, chúng tôi sẽ không áp thêm thuế quan’. Và rồi thị trường tài chính sẽ tăng điểm mạnh", ông Polcari nói ngày 11/12.
Theo kế hoạch đã được công bố, vào ngày Chủ nhật, Mỹ sẽ áp thuế quan bổ sung 15% lên nốt 160 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc mà nước này chưa đánh thuế trừng phạt trong cuộc chiến thương mại song phương.
Kế hoạch áp thuế này lơ lửng trong lúc hai nước cố gắng đàm phán để đi đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Nếu hai bên đạt thỏa thuận hoặc đàm phán có bước tiến quan trọng trước thời điểm 15/12, thì nhiều khả năng kế hoạch áp thuế sẽ được hoãn hoặc hủy.
Hôm thứ Ba, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin nói rằng Mỹ và Trung Quốc đang triển khai các biện pháp để hoãn việc áp thuế vào ngày 15/12.
Ông Eric Robertson, trưởng bộ phận ngoại hối toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered, nói với CNBC rằng thị trường đang chờ một dạng thỏa thuận được ký giữa Mỹ và Trung Quốc trước ngày Chủ nhật. Theo vị chiến lược gia này, cho dù không có thỏa thuận nào được ký trước thời hạn áp thuế, hai bên có thể sẽ phát tín hiệu sắp có thỏa thuận.
"Tôi cho rằng chúng ta sẽ nghe thấy những tuyên bố như: ‘Chúng tôi đang đàm phán. Chúng tôi sắp đàm phán xong. Chúng tôi sắp ký thỏa thuận. Thuế quan mới sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12, nhưng chúng tôi tạm thời sẽ không thu thuế này trong 6 tháng tới’", ong Robertson nói.
"Có nhiều cách để họ tiếp tục ‘đình chiến’ cho tới khi thỏa thuận giai đoạn 1 được ký kết", ông nối thêm.
Trong một báo cáo ra ngày thứ Tư, các nhà phân tích của DBS nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc đã liên tục đẩy lùi thời hạn đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. "Mỹ vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc về cắt giảm thuế quan để đổi lấy việc Trung Quốc tăng mua hàng hóa nông sản. Quyết định cuối cùng về việc có hoãn áp thuế quan hay không nằm ở Tổng thống Donald Trump", báo cáo của DBS viết.
Theo báo cáo này, nếu ông Trump hoãn kế hoạch áp thuế ngày 15/12, tỷ giá đồng Nhân dân tệ sẽ duy trì ổn định trong khoảng 7-7,1 Nhân dân tệ đổi 1 USD của thời gian gần đây. Hồi tháng 8, trong bối cảnh thương chiến leo thang mạnh, đồng Nhân dân tệ rớt giá chóng mặt, phá mốc 7 tệ đổi 1 USD lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Trong quý 4, tỷ giá Nhân dân tệ ổn định hơn nhờ đàm phán thương mại Mỹ-Trung được nối lại.
Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu có thêm một phiên bán tháo mạnh mẽ vào ngày 1/9, khi nhà đầu tư lo ngại về việc các ngân hàng trung ương sẽ phải tăng lãi suất để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng...
Cuộc họp kéo dài hai ngày của các quan chức tài chính cấp cao G20 cũng cho thấy những khác biệt về quan điểm giữa nước chủ nhà Mỹ và một số đại diện châu Âu...
Hàn Quốc dự kiến tăng chi tiêu công 12,8% trong năm 2027, mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay, đồng thời sử dụng nguồn thu thuế từ ngành chip để đầu tư trở lại vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghiệp tương lai...
Bắc Kinh yêu cầu các hãng ô tô và nhà cung cấp linh kiện tránh giảm giá mạnh ở nước ngoài, nhằm ngăn cuộc chiến giá lan rộng và bảo vệ hình ảnh ngành ô tô Trung Quốc...
Giới phân tích cho biết yếu tố kỹ thuật cũng đóng một vai trò quan trọng trong phiên bán tháo này của vàng...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.