Đầu tuần, ông Trump xác nhận với báo giới rằng các quan chức Nhà Trắng đang "làm việc để đạt được một thỏa thuận nhằm giảm bớt mức thuế này”. Ông cho biết chưa xác định con số cụ thể, nhưng chính quyền của ông đang nỗ lực để hỗ trợ Thụy Sỹ.
"Chúng tôi đã đánh thuế Thụy Sỹ rất nặng. Nhưng chúng tôi muốn Thụy Sỹ tiếp tục thành công”, ông nói thêm, nhấn mạnh rằng Thụy Sỹ là một "đồng minh rất tốt."
Theo hãng tin CNBC, giới thạo tin nói rằng mức thuế đối với hàng xuất khẩu của Thụy Sỹ có thể được giảm xuống còn 15%, tương đương với mức thuế đã áp dụng với hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) khi vào Mỹ.
Hãng tin Bloomberg cho biết thỏa thuận có thể được hoàn tất trong vài tuần tới. Một phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Thụy Sỹ cho biết Bộ trưởng Guy Parmelin đang thường xuyên liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền tại Mỹ, bao gồm cả Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.
Thuế suất 39% đối với Thụy Sỹ là một trong những mức cao nhất trong chương trình thuế quan đối ứng mà Tổng thống Trump đưa ra năm nay, với lý do ông không hài lòng với sự mất cân bằng thương mại với Thụy Sỹ và nhiều đối tác thương mại khác của Mỹ.
Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Thụy Sỹ năm ngoái lên tới 38,5 tỷ USD.
Trong khi đó, Chính phủ Thụy Sỹ cho rằng mối quan hệ thương mại giữa hai nước là "tương đối cân bằng”, trong đó Mỹ có thặng dư xuất khẩu dịch vụ và Thụy Sỹ có thặng dư xuất khẩu hàng hóa. Nước này cũng chỉ ra rằng hơn 99% hàng hóa của Mỹ có thể nhập khẩu vào Thụy Sỹ mà không phải chịu thuế.
Việc Mỹ áp thuế quan mạnh tay đã gây ra sự lo ngại tại Thụy Sỹ, quốc gia có các mặt hàng xuất khẩu chủ lực bao gồm đồng hồ, trang sức, máy móc, chocolate, hàng điện tử và các sản phẩm hóa chất và dược phẩm. Dưới sức ép thuế quan, Chính phủ Thụy Sỹ hồi trung tuần tháng 10 cắt giảm dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 về mức 0,9%, từ mức 1,2% đưa ra trong lần dự báo trước. Dự báo tăng trưởng 2025 được giữ nguyên ở mức 1,3%.
Sau khi có tin thuế quan Mỹ có thể sắp giảm, giá cổ phiếu của các công ty Thụy Sỹ như Swatch Group và Richemont đã tăng trong phiên giao dịch ngày 11/11 . Thời gian qua, các doanh nghiệp Thụy Sỹ nổi tiếng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về thiệt hại mà thuế quan gây ra. CEO của hãng đồng hồ xa xỉ Thụy Sỹ Breitling gọi mức thuế 39% là "kinh khủng" đối với nước này.
Ngoài thuế quan, lĩnh vực xuất khẩu của Thụy Sỹ còn gặp khó khăn do đồng franc mạnh. Khuynh hướng tăng giá của franc đến từ việc đồng tiền này được giới đầu tư toàn cầu coi là một “hầm trú ẩn” mỗi khi có sự bất định về kinh tế và tài chính. Trong 10 tháng đầu năm nay, đồng franc đã tăng giá hơn 12%, khiến hàng hóa của Thụy Sỹ trở nên đắt đỏ hơn ở nước ngoài và gây áp lực giảm phát trong nước.
Để ứng phó với sự tăng giá của đồng nội tệ, Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) đang cân nhắc khả năng hạ lãi suất về ngưỡng âm, từ mức 0% hiện nay.
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lạm phát và tạo thêm bất ổn cho nền kinh tế...
Giá cổ phiếu ở Phố Wall đang đương đầu áp lực giảm từ xu hướng leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ...
Dư địa phục hồi của giá vàng đang bị hạn chế bởi thị trường đang chờ các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng sắp được công bố trong tuần này...
Giữa lúc châu Âu đối mặt với hàng loạt thách thức kinh tế, tâm lý bi quan thái quá về tình trạng hiện tại của nền kinh tế khu vực có lẽ chính là một trong những vấn đề tai hại nhất...
Khủng hoảng nhà ở đang trở thành một trong những vấn đề xã hội nổi bật tại nhiều đô thị lớn của châu Âu, khi giá đất và giá thuê tăng nhanh hơn khả năng chi trả của một bộ phận dân cư. Từ Vienna, Basel đến Paris, Prague và Dublin, nhiều mô hình đang được thử nghiệm nhằm mở rộng nguồn cung nhà ở giá phải chăng và giữ chân lực lượng lao động thiết yếu…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.