Nga hôm qua (17/3) Nga đã loại trừ khả năng trao trả lại Crimea cho Ukraine. Đồng thời, một quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom tầm xa có năng lực hạt nhân sẽ được triển khai tới Crimea trong cuộc tập trận quân sự quy mô lớn đang diễn ra.
Bất chấp việc Mỹ tuyên bố duy trì lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan tới việc sáp nhập Crimea, phát ngôn viên Dmitry Peskov của điện Kremlin hôm qua tuyên bố: “Crimea là một vùng của Liên bang Nga, và dĩ nhiên, chủ đề về các vùng của chúng tôi không thể đem ra bàn cãi được”.
Vào ngày 21/3 năm ngoái, Quốc hội Nga chính thức phê chuẩn việc sáp nhập Crimea sau khi quân đội giành quyền kiểm soát trên bán đảo nơi đặt hạm đội Biển Đen. Trước đó, Crimea đã tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý ly khai khỏi Ukraine và xin gia nhập Nga.
Hãng tin Reuters cho biết, cuộc tập trận bắt đầu hôm 17/3 - trong đó toàn bộ hạm đội Biển Bắc của Nga được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu - diễn ra trên khu vực kéo dài từ Bắc Cực tới Biển Đen nơi có bán đảo Crimea. Hạm đội Baltic và quân khu Nam của Nga cũng là những đơn vị tham gia tập trận lần này.
Cuộc tập trận này và một số cuộc tập trận khác có quy mô nhỏ hơn diễn ra ở những nơi khác của Nga có tổng số 45.000 binh sỹ và nhiều chiến đấu cơ và tàu ngầm tham gia. Đây có vẻ như là một cuộc phô diễn lực lượng của Nga nhân dịp 1 năm sáp nhập Crimea.
Cũng trong ngày hôm qua, hãng tin Interfax dẫn lời một quan chức không rõ danh tính thuộc Bộ Quốc phòng Nga nói, trong cuộc tập trận trên, máy bay ném bom Tu-22M3 sẽ được triển khai ở Crimea. Vị này còn nói rằng, tên lửa đạn đạo tầm xa Iskander sẽ được di chuyển tới Kaliningrad, nơi tiếp giáp với 2 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Lithuania và Ba Lan, để phục vụ tập trận.
Hồi tháng 1, tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng liên quân Nga, nói rằng Crimea, Kaliningrad và Bắc Cực sẽ là những khu vực ưu tiên trong năm nay khi quân đội Nga tăng cường năng lực chiến đấu.
Tướng Philip Breedlove, tư lệnh NATO, vẫn cho rằng việc Nga “quân sự hóa” Crimea có thể được sử dụng nhằm tăng cường quyền kiểm soát trên Biển Đen. Bất kỳ sự tập trung quân sự nào của Nga ở Kaliningrad, nơi cận kề cửa ngõ NATO, cũng là một mối quan ngại của phương Tây. Chưa kể, vùng Bắc Cực giàu tài nguyên khoáng sản và năng lượng cũng có nguy cơ rơi vào sự tranh giành ảnh hưởng của nhiều quốc gia.
Hôm thứ Hai tuần này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố Washington sẽ duy trì lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga chừng nào Crimea còn trong tay Nga. Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cũng nói khối này sẽ duy trì chính sách không công nhận Crimea sáp nhập Nga và tiếp tục trừng phạt Moscow.
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.