00:10 18/02/2015

Ngân hàng Nhà nước sẽ mua thêm ngân hàng thương mại

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục mua thêm ngân hàng thương mại, sau khi mua bắt buộc VNCB với giá 0 đồng

Thống đốc Nguyễn Văn Bình hy vọng trong năm 2015 sẽ xử lý từ 6 - 8 ngân hàng theo lộ trình tái cơ cấu.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình hy vọng trong năm 2015 sẽ xử lý từ 6 - 8 ngân hàng theo lộ trình tái cơ cấu.
Ngày 17/2, trong chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời trên VTV1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lần đầu tiên nói về tiền lệ xử lý Ngân hàng Xây dựng (VNCB), cũng như cho biết hướng tái cơ cấu hệ thống sắp tới.

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, việc Ngân hàng Nhà nước mua lại bắt buộc VNCB với giá 0 đồng/cổ phần vừa qua là “điều phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế”.

Ông Bình giải thích thêm rằng, một khi các cổ đông làm mất hết vốn của mình và thậm chí dùng vốn xã hội thì các cổ đông đó không còn chỗ đứng nữa và Ngân hàng Nhà nước tiếp quản lại để giữ ổn định hệ thống cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong hệ thống đó.

“Không chỉ VNBC mà còn một số ngân hàng khác được xử lý như vậy thời gian tới. Sẽ có nhiều ngân hàng hợp nhất, sáp nhập và một số ngân hàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước mua lại như VNBC. Các ngân hàng đang khỏe mạnh cũng có thể sáp nhập để tạo ra ngân hàng có quy mô hơn, hoạt động tốt hơn”, ông Bình cho biết thêm.

Cũng tại chương trình trên, một lần nữa người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước hy vọng trong năm 2015 sẽ xử lý từ 6 - 8 ngân hàng.