Thời điểm này, lượng khách đăng ký tham gia các tour du lịch cả trong và ngoài nước tại các doanh nghiệp lữ hành trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đều tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Nhưng chính điều này đã đưa đến không ít nỗi lo cho các công ty .
Năm nay dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trùng vào thứ Bảy, Chủ Nhật nên ngày nghỉ kéo dài tới 4 hôm, khiến người dân có nhu cầu đi du lịch tăng mạnh.
Theo ghi nhận từ các hãng lữ hành, so với cùng kỳ năm trước lượng khách đăng ký tham gia các tour trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết… đã tăng thêm khoảng 20%. Đối với các tour đi nước ngoài có các điểm đến phổ biến là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc… mức tăng cũng tương tự như trên.
Đặc biệt, do năm nay cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế được tổ chức tại thành phố biển miền Trung Đà Nẵng vào hai ngày 29 và 30/4, trùng với dịp nghỉ dài ngày nên lượng khách cả “nội” và “ngoại” đăng ký đến với thành phố sông Hàn này đã tăng đột biến.
Ông Lê Toán Thanh Tùng, Trưởng phòng điều hành của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Vitour cho hay, tính đến thời điểm này chỉ riêng Vitour đã có tới 3.000 khách đăng ký tour đến Đà Nẵng, tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái.
“Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, giá cả của các tour đều phải điều chỉnh tăng thêm từ 10- 15%, nhưng lượng khách không sụt giảm. Đây quả là niềm vui lớn đối với các công ty du lịch”, bà Nguyễn Thị Thanh Giang, Trưởng phòng điều hành của Công ty Du lịch Quốc tế Ngôi sao mới (Newstartour) chia sẻ.
Tuy nhiên, lượng khách tăng mạnh khiến nhiều công ty lại phải đối mặt với tình trạng khan hiếm, tăng giá phòng khách sạn, giá thuê xe du lịch cũng tăng cao do chi phí nhiên liệu tăng và cả vì cung không đáp ứng đủ cầu.
Ông Tùng cụ thể, phòng nghỉ tại khách sạn từ 1-3 sao ngày thường giá chỉ từ 300.000-600.000/phòng, nhưng vào dịp nghỉ lễ 30/4 đã tăng tới 1-3 triệu đồng/phòng. Tình hình này buộc Vitour phải đưa ra giải pháp là sớm ký hợp đồng với các khách sạn từ 4-5 sao vì các cơ sở lưu trú hạng sang này mức giá ít có sự điều chỉnh hơn so với các nơi khác. Song đối với xe du lịch để đáp ứng nhu cầu của du khách, công ty buộc phải chấp nhận giá thuê cao gấp 3 lần so với bình thường.
Nhưng ngay cả khi chấp nhận mức giá cao thì lượng xe du lịch lớn (45 chỗ) tại Đà Nẵng cũng không đủ đáp ứng cho số lượng khách tăng vọt vào dịp này. Vitour lại phải xem xét đến phương án thuê các xe nhỏ, thậm chí phải điều chuyển xe từ các tỉnh lân cận tới để phục vụ khách hàng.
Là một công ty đã nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch và quá hiểu thực trạng cứ đến lễ, tết lại “tắc” nên năm nay Hanoitourist đành phải chọn khách để phục vụ.
Bà Tống Thu Hiền, Phó giám đốc Hanoitourist cho biết, năm nay vào dịp 30/4, 1/5 để luôn đem lại sự thoải mái cho khách hàng, công ty dự kiến chỉ phục vụ lượng khách tăng thêm so với năm trước khoảng 10% và chỉ tổ chức các tour đường dài có phương tiện di chuyển chính là máy bay như: Hà Nội- Đà Nẵng, Hà Nội- Nha Trang… Còn các tour ngắn như Hà Nội-Cửa Lò (Nghệ An) là khách hàng truyền thống công ty mới tổ chức phục vụ.
Ông Vũ Thế Bình, Nguyên vụ trưởng Vụ lữ hành (Tổng cục Du lịch) còn cho rằng hiện nay không chỉ cơ sở hạ tầng về du lịch tại các địa phương chưa đáp ứng được với nhu cầu của lượng khách tăng quá mạnh vào các dịp cao điểm mà việc tăng giá quá cao của nhiều hàng hoá dịch vụ trong thời gian gần đây cũng đang “đè” lên vai các doanh nghiệp lữ hành.
Thực tế giá các tour đã được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng, nhưng ngay cả với việc điều chỉnh này thì vẫn chưa thể bù đắp cho việc tăng của các yếu tố khác như vận tải, phòng nghỉ… Vì vậy, doanh nghiệp chỉ còn cách là cắt bớt dịch vụ đối với khách hàng. Đây chính là điều lợi bất cập hại, sẽ khiến khách du lịch cảm thấy không hài lòng với các chuyến đi và sự phục vụ của các công ty tổ chức.
Còn TS. Hà Văn Siêu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch (Tổng cục Du lịch) thì nhìn nhận, theo quy luật cung- cầu khi nhu cầu tăng mạnh, tất yếu giá cũng tăng theo. Tuy nhiên, các đơn vị kinh doanh cần phải có chữ tâm, không nên “chặt chém” du khách quá mức vào các dịp cao điểm. Đối với người dân cũng như các hãng lữ hành phải lên kế hoạch từ rất sớm để không bị động vào các dịp lễ lớn, khiến giá tour tăng nhưng chất lượng lại giảm sút.




Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 ghi nhận mức giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu nhờ đà hạ nhiệt mạnh mẽ của giá xăng dầu theo xu hướng năng lượng thế giới. Sự giảm tốc trong tháng 6 mang lại những tín hiệu tích cực cho công tác điều hành giá cả trong nửa cuối năm...
TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh giám sát các mối nguy ngay trong quá trình lưu thông, kinh doanh thực phẩm trên thị trường, thay vì chờ phát hiện vi phạm hay xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Từ lấy mẫu kiểm nghiệm, cảnh báo sớm đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, Thành phố hướng tới xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chủ động hơn, kiểm soát rủi ro ngay từ các mắt xích của chuỗi cung ứng.
Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 25/6 được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 767 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 837 đồng/lít. Tương tự, các mặt hàng dầu cũng có mức giảm từ 1.650 đồng - 1.668 đồng/lít…
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa khu vực dịch vụ đóng góp 60 - 65% GRDP vào năm 2030 và nâng lên 70 - 75% vào năm 2040. Đồng thời, triển khai mô hình liên kết “5+1”, lấy Trung tâm Tài chính quốc tế làm hạt nhân để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, hướng tới vị thế trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á…
Khối hộ tiêu thụ dân cư vẫn còn nhiều bất cập về nhận thức. Họ nghĩ: "Tôi có tiền, tôi trả được thì tại sao không được dùng nhiều?", dẫn đến việc lãng phí vô tội vạ mà không hiểu rằng khi tiêu thụ vượt ngưỡng, hệ thống phải huy động các nguồn điện rất đắt đỏ, gây áp lực chi phí đầu tư khổng lồ cho xã hội…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…