
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 13/01/2026
Hoài Hương
02/10/2007, 09:00
Công ty TNS (Nhật Bản) và thành phố Đại Liên (Trung Quốc) đã ký hợp đồng độc quyền cung cấp các loại khí phục vụ sản xuất công nghiệp
Theo AFP ngày 1/10, công ty Nhật Taiyo Nippon Sanso (TNS) đã cùng lãnh đạo thành phố Đại Liên (Trung Quốc) ký hợp đồng độc quyền cung cấp các loại khí phục vụ sản xuất công nghiệp.
Với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ Yên, TNS sẽ xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn ở Đại Liên. Đây cũng là khoản đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của TNS từ trước tới nay và cũng là hợp đồng cung cấp độc quyền quy mô lớn lần đầu tiên của một doanh nghiệp sản xuất khí công nghiệp Nhật Bản với một tổ chức chính quyền địa phương ở nước ngoài.
Đối tượng sẽ được TNS cung cấp khí công nghiệp là khu công nghiệp Lâm Cảng, cách Đại Liên 300 km về hướng Tây Bắc, có diện tích 80 km2.
Khu vực này có thể trở thành khu công nghiệp cao cấp nhất ở Đông Bắc Trung Quốc. Từ năm 2009, mỗi năm TNS sẽ chuyển khoảng 5.000 m3 khí thành ôxy, nitơ, cồn bằng các thiết bị phân tách loại lớn.
Sau khi ổn định hoạt động, TNS cũng có kế hoạch tăng sản lượng thêm hàng chục nghìn m3 khí/giờ.
Thị trường lao động Mỹ đã suy yếu đáng kể trong năm 2025, không còn giữ được xu hướng tăng trưởng nóng trước đó...
Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang kêu gọi các tập đoàn dầu khí phương Tây đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để hỗ trợ tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela...
Nhà đầu tư dường như nhanh chóng rũ bỏ mối lo về việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bị điều tra hình sự...
Giá vàng thế giới leo thang mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (12/1), lập kỷ lục mới trên ngưỡng 4.600 USD/oz, do nhu cầu “hầm trú ẩn” tăng cao khi căng thẳng địa chính trị tiếp diễn và sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bị đe dọa...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: