Theo dữ liệu từ Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) được tổng hợp bởi công ty BankRegData, lợi nhuận của hơn 4.300 ngân hàng Mỹ đã đạt tổng cộng 295,6 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 10% so với năm trước và vượt qua kỷ lục cũ là mức 279 tỷ USD thiết lập vào năm 2021.
Những con số này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng Mỹ, mà còn đồng nghĩa gia tăng thu nhập cho các CEO ngân hàng lớn. Theo thông tin công bố hồi tháng 1, CEO Jamie Dimon của ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase được trả thù lao 43 triệu USD trong năm 2025, gói lương thưởng lớn kỷ lục của nhà điều hành lâu năm này và tăng 10% so với năm trước.
Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của ngành ngân hàng Mỹ trong năm 2025 là lãi suất huy động tiền gửi và của các nghĩa vụ nợ khác đã giảm xuống còn khoảng 2,04% trong năm 2025, từ mức 2,36% vào năm 2024. Việc giảm chi phí này đã giúp các ngân hàng cải thiện biên độ lãi ròng, tức là sự chênh lệch giữa lợi tức từ tài sản và chi phí nghĩa vụ nợ, từ 2,92% lên 2,99%.
Ngoài ra, danh mục cho vay của các ngân hàng đã tăng thêm khoảng 750 tỷ USD lên mức 13,5 nghìn tỷ USD, trong khi tỷ lệ các khoản vay bị đánh dấu là quá hạn giảm nhẹ từ 1,6% xuống còn 1,56%.
Mặc dù tổng số lợi nhuận tuyệt đối đạt mức kỷ lục, nhưng đây nếu xét về tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản của các ngân hàng, đây chỉ là năm cao thứ tám kể từ năm 2003.
Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất từ mức thấp kỷ lục vào năm 2022 đã gây ra lo ngại rằng người vay có thể gặp khó khăn. Mối lo này đặc biệt lớn đối với người tiêu dùng Mỹ, những người đã vay nợ nhiều trong thời kỳ đại dịch, và trong lĩnh vực bất động sản thương mại - phân khúc gặp khó khăn do xu hướng làm việc từ xa.Tuy nhiên, cả hai nhóm này đều đã duy trì khả năng trả nợ ngân hàng tốt hơn so với dự báo.
Ngành ngân hàng Mỹ không chỉ là một phần của nền kinh tế mà còn là một “hàn thử biểu” phản ánh tình hình kinh tế chung. Nhà phân tích Jason Goldberg từ ngân hàng Barclays đã chỉ ra việc kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng trong năm ngoái và tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức thấp. Ông nhấn mạnh rằng nếu người tiêu dùng có việc làm, họ sẽ tiếp tục chi tiêu và thanh toán hóa đơn.
Chỉ số cổ phiếu ngân hàng KBW, bao gồm các ngân hàng lớn nhất của Mỹ như JPMorgan, Bank of America và Citi, đã tăng gần 30% trong năm 2025, vượt trội so với thị trường chung. Tuy nhiên, giá cổ phiếu ngân hàng ở Phố Wall đã giảm trong 2 tuần trở lại đây trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây đảo lộn các mô hình kinh doanh hiện tại.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.