
Trước xu hướng chuyển sang băng rộng, dịch vụ Internet gián tiếp (dial-up) tưởng chừng như đã bị khai tử. Thế nhưng ít ai biết, dịch vụ này vẫn âm thầm “sống” ngay giữa lòng Thủ đô.
Đã lâu lắm rồi, cái tên dịch vụ truy cập Internet gián tiếp qua đường dây điện thoại cố định đã không còn được nhắc đến. Gần như tất cả đều cho rằng dịch vụ này đã được khai tử. Những người trong ngành cho rằng, hai lý do chính để “tiễn đưa” dịch vụ dial up là tốc độ và giá cả dịch vụ. Trong khi đó, dịch vụ ADSL và mới đây là dịch vụ truy cập Internet băng rộng trên mạng di động đã trở nên rất bình dân với chất lượng cao. Xu hướng đó loại bỏ dịch vụ dial-up là điều tất yếu.
Cách đây hai năm, Viettel, FPT Telecom, NetNam đã tuyên bố chính thức “khai tử” dịch vụ này. Duy nhất chỉ có VNPT vẫn duy trì dịch vụ Internet dial-up. FPT Telecom đưa ra hình ảnh so sánh ADSL giống như đi ôtô, còn dial up giống như đi xe đạp. Một khi đã đi ôtô rồi thì chẳng ai còn muốn đi xe đạp nữa nên khai tử dial-up là điều không tránh khỏi.
Công ty trực tiếp quản lý mạng Internet của VNPT là VDC cho biết, số thuê bao dial-up giảm rất mạnh và gần như không còn người sử dụng, đặc biệt là khu vực thành thị. Chỉ còn những khách hàng sử dụng dịch vụ này ở những nơi mà ADSL chưa cung cấp tới, đặc biệt là vùng nông thôn. VDC cho rằng, nếu vì mục tiêu kinh doanh thì VNPT đã có thể khai tử dịch vụ dial up. Điều đó có nghĩa là sẽ có những khách hàng không tiếp cận được với ADSL thì cũng không tiếp cận được với dịch vụ Internet, cho dù chỉ ở mức độ dial-up. Thế nên VDC vẫn duy trì dịch vụ dial-up vì lợi ích xã hội.
Đã lâu lắm rồi, VNPT cũng không còn công bố số thuê bao dial-up của mình. Nhiều viễn thông tỉnh của VNPT (các công ty quản lý dịch vụ viễn thông của VNPT ở các địa phương) khẳng định dịch vụ này từ lâu đã không có người sử dụng. Thế nhưng, một điều bất ngờ khá thú vị là ngay tại Thủ đô Hà Nội - nơi nhiều người tin tưởng rằng dịch vụ dial-up sẽ “khai tử” đầu tiên - thì lại đang có số người sử dụng đông nhất.
Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Viễn thông Hà Nội cho biết, năm 2009, Viễn thông Hà Nội đã thống kê còn khoảng 20.000 số điện thoại còn sử dụng dịch vụ dial-up. Viễn thông Hà Nội không đánh giá cụ thể những đối tượng đang sử dụng dịch vụ này. Tuy nhiên theo phỏng đoán, rất có thể những khách hàng đi công tác đến Hà Nội là đối tượng sử dụng dịch vụ này.
“Hiện không còn thống kê số thuê bao còn sử dụng dịch vụ này nhưng tôi cho rằng dịch vụ này càng giảm nhiều sau khi các mạng di động cung cấp dịch vụ truy cập Internet qua USB 3G băng rộng nhiều tiện lợi. Viễn thông Hà Nội hiện vẫn duy trì hệ thống cung cấp dịch vụ Internet dial up, nhưng nếu số lượng người sử dụng còn ít quá chúng tôi sẽ dừng cung cấp dịch vụ này”, ông Trần Mạnh Hùng nói.
Cho dù dịch vụ Internet dial up vẫn còn tồn tại ngay trong lòng Thủ đô, nhưng nhiều ý kiến cho rằng nó sẽ bị khai tử trong vòng một hoặc hai năm tới. Như vậy dial up cũng đã hoàn thành sứ mạng của mình và khởi nguồn cho một xã hội gắn liền với Internet trong tương lai.
(ICTnews)
Thị trường bán dẫn Việt Nam được dự báo tăng thêm 2,22 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2030, góp phần gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Singapore đang đẩy mạnh hợp tác về đầu tư, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để phát triển hệ sinh thái bán dẫn…
Hàng loạt chủ trương, quyết sách được ban hành trong thời gian gần đây cho thấy quyết tâm của Trung ương và thành phố Hà Nội trong việc đưa Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, động lực tăng trưởng mới của Thủ đô trong kỷ nguyên kinh tế tri thức...
Giá bộ nhớ tăng quá nhanh không chỉ gây sức ép lên các hãng điện tử tiêu dùng mà còn có thể tạo ra những rủi ro dài hạn cho chính ngành bán dẫn...
Các hãng công nghệ đang chạy đua phát triển smartphone AI có thể tự thực hiện nhiều tác vụ chỉ bằng lệnh thoại. Tuy nhiên, tham vọng phổ biến "AI tác nhân" vẫn đối mặt với rào cản từ các nền tảng số, khi những ông lớn công nghệ không muốn đánh mất quyền kiểm soát hệ sinh thái…
Nhu cầu với lực lượng lao động kỹ thuật của các nhà cung cấp hạ tầng AI đang liên tục tăng...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.