Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định liên quan đến việc điều chuyển công tác đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận.
Cụ thể, tại Quyết định 1963/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển về Trường Đại học Thương mại để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định tại Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.
Ông Phạm Vũ Luận sinh năm 1955, là giáo sư, tiến sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa 11, Đại biểu Quốc hội Khóa 13.
Từ năm 1976-1983, ông là giảng viên khoa kinh tế thương mại, Trường Đại học Thương mại.
Sau khi nghiên cứu sinh tại Liên Xô, từ năm 1987 tới năm 2004, ông quay trở về công tác tại Đại học Thương mại với chức danh cao nhất là Hiệu trưởng.
Từ 2004 tới tháng 4/2016, ông lần lượt làm Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong nhiệm kỳ của mình, ông Phạm Vũ Luận từng đưa ra một số đề án về đổi mới giáo dục gây nhiều ý kiến trái chiều.
Sau khi bàn giao chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho người kế nhiệm Phùng Xuân Nhạ hồi cuối tháng 4/2016, ông Luận đã đủ điều kiện để nghỉ hưu theo chế độ.
Tuy nhiên, theo Nghị định 141/2013 nói trên, đối với những người có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học thì được kéo dài thời gian làm việc tối đa 5 - 10 năm (tùy trình độ) kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học nếu có đủ sức khỏe và tự nguyện kéo dài thời gian làm việc; cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu và chấp thuận.
Như vậy, có thể hiểu, ông Phạm Vũ Luận đã có nguyện vọng quay trở lại làm công tác giảng dạy tại Trường Đại học Thương mại và được Thủ tướng chấp thuận.
Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; cùng nhiều nội dung quan trọng về thu hút nhân tài, hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác xây dựng Đảng.
Sau hơn một năm cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo Nghị quyết 28-NQ/TW trở nên cấp thiết. Điều này nhằm bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn thực sự đi đôi với hiệu lực và hiệu quả.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.