Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, UBND thành phố Hà Nội khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000m3/ngày đêm được xây dựng trong khuôn khổ Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội (I) bằng vốn vay ODA Nhật Bản.
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội nhằm cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại các khu đô thị trung tâm lưu vực sông Tô Lịch, tả ngạn sông Nhuệ và lưu vực sông Lừ bằng cách đầu tư phát triển hệ thống thu gom, đấu nối và xử lý nước thải, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho Thủ đô.
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, một trong bốn gói thầu thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội, sử dụng công nghệ xử lý bùn hoạt tính truyền thống loại hiếm khí và hiếu khí (kiểu AO).
Ba gói thầu còn lại đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, cống bao và hệ thống đấu nối dọc theo sông Tô Lịch, sông Lừ và khu đô thị mới Hà Đông về nhà máy xử lý nước thải với tổng chiều dài khoảng 43km, trong đó có 24km được thi công bằng công nghệ khoan kích ngầm của Nhật Bản. Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải được xây dựng trên phạm vi lưu vực khoảng 4.874 ha, với dân số khoảng hơn 1 triệu người, bao gồm 20 phường nội đô.
Với tổng công suất lên đến 270.000 m3/ngày đêm, Dự án có phạm vi thu gom nước thải rất lớn, gần bằng tổng công suất của cả 7 trạm/nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung trên địa bàn Hà Nội đã được đầu tư và vận hành chính thức. Do đó, Dự án có vai trò quyết định trong việc thực hiện mục tiêu thu gom và xử lý 50-55% nước thải đô thị theo Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”.
Đây là công trình trọng điểm về môi trường, được kỳ vọng góp phần hồi sinh các dòng sông lịch sử của Thủ đô, như sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, góp phần cải thiện chất lượng sống của hàng triệu người dân.
Khởi công từ tháng 1/2019, sau hơn 5 năm thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Điểm nhấn đặc biệt của dự án là lần đầu tiên tại thành phố áp dụng công nghệ khoan kích ống ngầm hiện đại của Nhật Bản, bảo đảm thi công an toàn, không ảnh hưởng đến đời sống đô thị. Toàn bộ nhà máy được thiết kế, giám sát và thi công bởi đội ngũ nhà thầu, tư vấn Nhật Bản, trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi đi vào vận hành.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Thành phố, góp phần cải thiện môi trường sống của nhân dân Thủ đô, đồng thời từng bước hồi sinh các dòng sông lịch sử của Hà Nội như sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô.
UBND Thành phố Hà Nội đánh giá đây là dự án có quy mô lớn, được đầu tư bài bản, từ hệ thống thu gom đến quy trình xử lý và tái sử dụng nước sau xử lý, tạo tiền đề nhân rộng cho các dự án xử lý nước thải trên địa bàn thành phố, công trình hoàn thành là minh chứng cho tình hữu nghị hơn 50 năm giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Theo nhận định của các chuyên gia môi trường, việc Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đi vào hoạt động thể hiện quyết tâm rất lớn của Hà Nội trong nỗ lực khôi phục dòng chảy và sinh thái cho các dòng sông, vừa tạo cảnh quan, vừa góp phần giải quyết vấn đề tiêu thoát nước và chống úng ngập. Đây là một bước tiến lớn trong nỗ lực cải tạo, hồi sinh các sông nội đô của thành phố.
Việc hoàn thiện bản dịch tiếng Việt của Bộ Tiêu chuẩn GRI được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận các chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững quốc tế, qua đó nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và tiếp cận các nguồn vốn xanh…
Việt Nam đang cụ thể hóa con đường hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 thông qua chiến lược toàn diện “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong”. Tuy nhiên, lộ trình này vẫn đang đối mặt với những khoảng trống lớn về hạ tầng, thách thức nguồn vốn và các rào cản pháp lý cần khơi thông kịp thời để tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
UNDP Việt Nam công bố Hướng dẫn kỹ thuật về tái sử dụng nước thải công nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước...
Không chỉ giảm lượng nước tưới và phát thải khí nhà kính, gần 10.000 ha lúa áp dụng quy trình canh tác mới còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp tỉnh Quảng Trị. Địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và chuyển đổi số để tạo động lực tăng trưởng mới...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.