10:34 14/03/2007

Nhân dân tệ tiếp tục tăng giá

Hoài Linh

Trong hai tuần qua, đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tiếp tục tăng giá vững đối với USD

Trong hai tuần qua, đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tiếp tục tăng giá vững đối với USD.

Tại Bắc Kinh, ngày 13/3, tỷ giá mở cửa Nhân dân tệ/USD đã đạt 7,7388, tăng 0,14% so với hai tuần trước đó.

Tỷ giá Nhân dân tệ hiện so với USD hiện đã tăng 3,83- 3,95% so với cùng kỳ năm trước và 4,59-4,62% so với ngày 22/7/2005, thời điểm Trung Quốc chấm dứt cơ chế cố định tỷ giá Nhân dân tệ so với với USD.

Từ đầu năm 2007 đến nay, sức ép về yêu cầu giảm thâm hụt thương mại từ phía các bạn hàng lớn của Trung Quốc là EU, Nhật Bản và nhất là Mỹ ngày càng gia tăng.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, năm 2006 thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục mới 763,6 tỷ USD, trong đó 213,8 tỷ USD là thâm hụt đối với Trung Quốc.

Mỹ đang thúc giục Trung Quốc tăng giá hơn nữa đồng Nhân dân tệ như một biện pháp quan trọng nhằm khuyến khích Trung Quốc tăng nhập khẩu, hạn chế xuất khẩu, giảm thặng dư thương mại.

Ngày 5/3, trong bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc sẽ phấn đấu giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này xuống còn 8% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với 10,2% năm 2006.

Theo các nhà phân tích, việc đồng Nhân dân tệ đã và sẽ tiếp tục tăng giá là một biện pháp quan trọng nhằm kiềm chế đà tăng trưởng quá nhanh của nền kinh tế.