09:20 28/05/2008

Nhập siêu đang "lồng" lên

Dương Ngọc

Trong năm tháng đầu năm, nhập siêu của Việt Nam đã cao hơn gần 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước

Trong năm tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam đạt  xấp xỉ 23,4 tỷ USD trong khi nhập khẩu đạt 37,817 tỷ USD.
Trong năm tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam đạt xấp xỉ 23,4 tỷ USD trong khi nhập khẩu đạt 37,817 tỷ USD.
Trong năm tháng đầu năm, nhập siêu của Việt Nam đã cao hơn gần 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ổn định kinh tế vĩ mô đang là vấn đề lớn nhất của kinh tế Việt Nam, trong đó nhập siêu là một trong những nội dung quan trọng. Việc nhập siêu lớn không chỉ ảnh hưởng đến cân đối kinh tế vĩ mô, chiếm thị phần của sản phẩm sản xuất trong nước, mà còn có những nghịch lý đáng lưu ý xảy ra trong thời gian qua.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2008 đạt 5,15 tỷ USD, là mức xuất khẩu một tháng cao nhất từ trước tới nay, còn cao hơn mức xuất khẩu trong cả năm từ 1994 trở về trước.

Nhờ vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đã lên đến xấp xỉ 23,4 tỷ USD, tăng tới 27,2%, cao hơn tốc độ tăng 18,4% tương ứng của cùng kỳ năm trước và cao hơn mức xuất khẩu trong cả năm từ 2003 trở về trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt tốc độ tăng khá cao so với các kỳ trước với mức tăng 23,4%. Khu vực FDI còn đạt và tăng cao hơn (chiếm 57,4% tổng số và tăng 30,2%).

Hầu hết các mặt hàng có kim ngạch tăng khá, trong đó tăng cao hơn tốc độ chung như: dầu thô tăng 35,2%, sản phẩm nhựa tăng 31,7%, túi xách, ô dù, mũ, va ly tăng 30,7%, dây điện, dây cáp điện tăng 28%, các mặt hàng dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, điện tử vi tính, thuỷ sản, rau quả tăng trên dưới 20%.Tuy xuất khẩu đạt quy mô khá và tăng cao nhưng nhập khẩu còn có quy mô lớn hơn và tăng cao hơn.

Trong tháng 5 nhập khẩu lên đến 8 tỷ USD, là mức lớn nhất trong một tháng từ trước tới nay, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng lên đến 37,817 tỷ USD, lớn hơn tổng kim ngạch nhập khẩu trong cả năm của các năm từ 2005 trở về trước. So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch nhập khẩu trong 5 năm nay tăng tới 67%, cao gấp gần 2,5 lần tốc độ tăng của kim ngạch xuất khẩu.

Trong những mặt hàng nhập khẩu tăng cao, có một số mặt hàng đáng lưu ý: ôtô nguyên chiếc nhiều gấp gần 6,1 lần cùng kỳ; linh kiện ô tô cũng cao gấp gần 3,2 lần. Lượng sắt thép nhập khẩu lên tới 5,6 triệu tấn, trong đó phôi thép trên 1,77 triệu tấn, gấp hơn 2 lần cùng kỳ; phân bón cũng cao gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Do nhập khẩu tăng cao hơn nhiều xuất khẩu, nên nhập siêu đã "lồng" lên. Riêng tháng 5 đã nhập siêu 2,85 tỷ USD, bằng 55,3% kim ngạch xuất khẩu và đưa mức nhập siêu mới qua 5 tháng đã lên đến 14,419 tỷ USD, cao gấp gần 3,4 lần mức nhập siêu của cùng kỳ năm trước, cao hơn mức nhập siêu của cả năm 2007. Tỷ lệ nhập siêu đã lên đến 61,6%, cao hơn nhiều tỷ lệ 23,1% của cùng kỳ năm trước.

Số lượng nhập khẩu giá đã tăng, lượng lại tăng đột biến, nhưng ở trong nước lại sốt giá, khan hiếm hàng, để rồi lại có tình trạng xuất ngược sắt thép, phôi thép, phân bón. Nhập siêu lớn trong điều kiện giá hàng nhập khẩu tăng, rồi tỷ giá VND/USD tăng, làm cho hàng nhập khẩu tăng kép, tạo ra tình trạng "nhập khẩu" lạm phát.