
Nhật Bản có thể cùng với Mỹ tiến hành các cuộc tuần tra thường kỳ trên biển Đông, tờ Wall Street Journal ngày 25/6 dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) cho biết. Cân nhắc này cho thấy sự hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông đang thúc đẩy Tokyo giữ một vai trò lớn hơn trong vấn đề an ninh khu vực.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo trên, đô đốc Katsutoshi Kawano, tham mưu trưởng liên quân SDF, nói việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo trên biển Đông thời gian gần đây đã gây nên “những mối quan ngại tiềm tàng rất nghiêm trọng” đối với Nhật Bản - một quốc gia có nhiều hoạt động thương mại trên tuyến đường biển đi qua biển Đông.
“Dĩ nhiên, khu vực này có ý nghĩa quan trọng rất lớn đối với an ninh Nhật Bản”, đô đốc Kawano phát biểu. “Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào về tuần tra trên biển Đông, nhưng tùy theo tình hình, tôi cho là chúng tôi sẽ cân nhắc để làm việc đó”.
Nếu Nhật cùng tuần tra với Mỹ trên biển Đông, thì đó sẽ là một động thái được Washington chào đón. “Nhật Bản được chào đón tham gia hoạt động [tuần tra] ở biển Đông nếu họ thấy phù hợp”, đô đốc Harry Harris, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây ở Tokyo.
Tuần này, lực lượng của Nhật Bản đã tham gia tập trận chung cùng Hải quân Philippines ở gần đảo Palawan, cách quần đảo Trường Sa chỉ vài trăm km. Tham gia cuộc tập trận chung này có máy bay trinh sát P-3C của Nhật, loại máy bay mà đô đốc Kawano miêu tả là có “khả năng siêu việt trong phát hiện tàu ngầm và các vật thể khác dưới nước”.
Mỹ đã cam kết sẽ đưa máy bay và tàu hải quân tới thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông. Australia đã tiếp hành các cuộc tuần tra ở khu vực này.
“Về vấn đề biển Đông, chúng tôi nhận thấy Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng sự hiện diện hải quân của họ và chi tiêu quốc phòng của họ vẫn đang tăng lên”, đô đốc Kawano nói. “Cũng bởi tồn tại sự thiếu minh bạch, chúng tôi rất lo ngại về các hành động của Trung Quốc”.
Khi được hỏi về những bình luận trên của vị đô đốc Nhật, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc duy trì luận điệu nói các hoạt động xây dựng của nước này ở quần đảo Trường Sa “hoàn toàn nằm trong chủ quyền của chúng tôi, không ai có thể tranh cãi”. Phát ngôn viên này nói các quốc gia ngoài khu vực không nên tìm cách làm căng thẳng gia tăng bằng cách can thiệp quân sự, và cách làm này “sẽ chỉ gây ảnh hưởng bất lợi”.
Sau gần 50 năm trừng phạt hầu hết lĩnh vực chủ chốt của Iran, Mỹ gần như không còn mục tiêu mới. Muốn gia tăng sức ép, Washington sẽ phải nhắm đến các đối tác lớn của Tehran, đặc biệt là Trung Quốc...
Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận đảm bảo an toàn cho giao thông qua eo biển Hormuz, cũng như quản lý đoạn đường biển huyết mạch này trong tương lai...
“Debasement trade” - giao dịch dựa trên mối lo ngại về sự gia tăng của cung tiền pháp định - đang nổi lên mạnh mẽ ở Phố Wall, khi nhà đầu tư tìm cách bảo toàn giá trị tài sản trước tình trạng mất giá của đồng USD và khối nợ công khổng lồ của Mỹ...
Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì hiện diện trong hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa...
Ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị tạo ra cho nền kinh tế vào năm 2035, nhờ kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và tài sản trong khu vực gia tăng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.