
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 01/11/2025
Huy Anh
17/06/2010, 11:20
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ xem xét lại chính sách viện trợ phát triển chính thức (ODA)
Hôm 16/6, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ xem xét lại chính sách viện trợ phát triển chính thức (ODA), sau khi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) kêu gọi nước này tăng viện trợ ODA để trở lại là một trong những nước cung cấp ODA lớn nhất thế giới.
Tờ Japan Today cho hay, trong báo cáo “đánh giá lại” vấn đề ODA của Nhật Bản được công bố cùng ngày, Ủy ban hỗ trợ phát triển (DAC) thuộc OECD cho biết, Nhật Bản đã nâng chất lượng viện trợ so với lần đánh giá trước vào năm 2003, nhưng lại giảm về quy mô và số lượng.
DAC chỉ ra rằng, toàn bộ ngân sách viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản trong năm 2009 vào khoảng 9,5 tỷ USD, tương đương với 0,18% GNP (tổng thu nhập quốc dân), giảm từ mức 0,19% trong năm 2008 và kém xa mục tiêu 0,7% do Liên hợp quốc đưa ra.
Theo đó, ủy ban này đã kêu gọi Nhật Bản thay đổi chính sách ODA, để trở lại là một trong những nhà tài trợ hàng đầu thế giới. DAC cho rằng, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cần có những bước tiến như không gắn viện trợ với các loại hàng hóa và dịch vụ của nước này để đảm bảo tối đa nguồn lợi cho nước nhận viện trợ.
Các thông tin và sự kiện quan trọng của kinh tế thế giới tuần này bao gồm Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận hòa hoãn chiến tranh thương mại, quyết định lãi suất từ Fed, ECB và BOJ, và hoạt động bán tháo tiếp diễn trên thị trường vàng.
Phiên ngày thứ Sáu khép lại một tuần và một tháng tăng điểm mạnh của thị trường...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/10) do thị trường giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: