Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc
20/08/2024, 17:09
Tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới 70 năm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc...
Đón đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc tại Cảng Hới năm 1954. Ảnh: tư liệu
Sáng 20/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, một trong những hoạt động lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024.
Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào tối ngày 27/10, tại Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn.
Sự kiện này được Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau. Để hướng tới lễ kỷ niệm này, bắt đầu từ ngày 1/9, sẽ có nhiều sự kiện, hoạt động diễn ra.
Toàn cảnh buổi họp báo
Cụ thể, tối ngày 1/9 sẽ tổ chức cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva (1954-2024). Sự kiện này do UBND thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và Đồng Tháp đồng tổ chức và được truyền hình trên Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.
Hội thảo khoa học với chủ đề: "Thanh Hóa với đồng bào cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc - 70 năm sâu sắc nghĩa tình", do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 đầu tháng 10.
Lễ khánh thành công trình lưu niệm đồng bào cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại thành phố Sầm Sơn, do Thành ủy, UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức thực hiện, dự kiến diễn ra trong ngày 27/10/2024...
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc nhằm ôn lại 70 năm thắm đượm nghĩa tình của cán bộ và Nhân dân hai miền Nam - Bắc; khẳng định niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa - nơi được Đảng, Bác Hồ tin tưởng lựa chọn là địa điểm đón tiếp, chăm sóc, nuôi dưỡng đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam.
Trong thời gian từ ngày 15/10/1954 đến ngày 1/5/1955, tại xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (nay là phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa thay mặt đồng bào miền Bắc đón 1.869 thương, bệnh binh; 47.346 cán bộ; 5.922 học sinh, sinh viên và 1.443 gia đình cán bộ ở miền Nam tập kết ra Bắc.
Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc thể hiện tình cảm thủy chung, son sắt của nhân dân 2 miền Nam - Bắc xây dựng tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn sắp sửa hoàn thành
Qua 9 năm kháng chiến từ 1945 - 1954, mặc dù bị tàn phá nặng nề, đời sống nhân dân miền Bắc nói chung, đồng bào Thanh Hóa nói riêng, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc có điều kiện học tập và rèn luyện. Trong số này, nhiều người đã trưởng thành, trở thành những lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Năm 2022, Ban liên lạc đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.
Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc thể hiện tình cảm thủy chung, son sắt của nhân dân 2 miền Nam - Bắc xây dựng tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn sắp sửa hoàn thành
Trong thời gian từ ngày 15/10/1954 đến ngày 1/5/1955, tại xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (nay là phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa thay mặt đồng bào miền Bắc đón 1.869 thương, bệnh binh; 47.346 cán bộ; 5.922 học sinh, sinh viên và 1.443 gia đình cán bộ ở miền Nam tập kết ra Bắc.
Qua 9 năm kháng chiến từ 1945 - 1954, mặc dù bị tàn phá nặng nề, đời sống nhân dân miền Bắc nói chung, đồng bào Thanh Hóa nói riêng, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc có điều kiện học tập và rèn luyện. Trong số này, nhiều người đã trưởng thành, trở thành những lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Năm 2022, Ban liên lạc đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.
Điện Biên đón gần nửa triệu khách trong tuần lễ kỷ niệm chiến thắng lịch sử
15:51, 09/05/2024
Hàng nghìn người có mặt tại điểm cầu Thanh Hóa, xem truyền hình đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
06:00, 06/05/2024
“Chia sẻ yêu thương” nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
17:00, 05/05/2024
Đọc thêm
Quân đội chuẩn bị 5 máy bay, 15 tấn nhu yếu phẩm tiếp sức miền trung chống bão số 5
Tối ngày 25/8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng lớn bộ đội, dân quân cùng hàng nghìn phương tiện các loại để kịp thời ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki), bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước.
Bão số 5 diễn biến phức tạp, yêu cầu siết chặt kiểm soát an toàn cho người dân
Ngay sau khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh lúc khoảng 17h ngày 25/8, với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp lần thứ ba trong ngày của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 vào lúc 18h, ngay sau cuộc họp lúc 14h cùng ngày.
Bắc Trung Bộ có nơi mưa tới 400 mm, cảnh báo thiên tai dồn dập
Chiều tối 25/8, bão số 5 đã suy yếu sau khi đi vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với mưa sau bão tiếp tục gây mưa to đến rất to ở khu vực Bắc Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.
Bão số 5 càn quét làm hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hơn 16.300 ha lúa bị ngập
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tính đến 19h ngày 25/8, bão số 5 đã gây thiệt hại lớn về tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế.
Khẩn trương bảo đảm lương thực, nước uống cho khu vực nguy cơ cô lập do bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai dự trữ và cung ứng lương thực, thực phẩm, nước uống cho những khu vực có nguy cơ bị cô lập, bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân không bị gián đoạn.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: