
Nếu cho rằng, danh sách này bao gồm những chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất, chứa đầy ứng dụng, trò chơi và gắn phụ kiện xịn thì bạn đã lầm.
Trang tin Business Insider đã điểm danh 7 chiếc “dế” có giá đắt nhất thế giới hiện nay, đều là sản phẩm đã qua bàn tay của những nhà thiết kế lừng danh và mang trên mình đá quý và kim loại quý.
1. Goldstriker iPhone 3GS Supreme
Nhà thiết kế Stuart Hughes cho ra mắt sản phẩm này hồi năm 2009. Có trên 200 viên kim cương được gắn trên chiếc Goldstriker iPhone 3GS Supreme, cộng thêm 271 gram vàng 22 carat. Phím Home của chiếc iPhone này gắn một viên kim cương 7,1 carat, còn logo Apple ở phía sau chiếc điện thoại được nạm bằng 23 viên đá quý.
Muốn sở hữu chiếc điện thoại này, bạn cần chắc chắn là mình có đủ số tiền khoảng 3,1 triệu USD.
2. GoldVish Le Million
Nhà thiết kế người Thụy Sỹ Emmanuel Gueit đã thiết kế chiếc điện thoại độc nhất vô nhị này cho hãng điện thoại siêu sang Goldvish Geneva, sử dụng những viên kim cương VVS1 20 carat và vàng trắng 18 carat. Ra đời năm 2006, GoldVish Le Million đã khiến giới thượng lưu thế giới “phát sốt”.
Để trở thành chủ nhân của chiếc “dế” này, số tiền bạn cần bỏ ra áng chừng là 1,26 triệu USD.
3. Diamond Crypto
Nhà thiết kế Peter Aloisson người Australia đã thiết kế chiếc điện thoại thông minh Diamond Crypto cho một công ty ở Moscow có tên JSC Ancort. Chiếc điện thoại này có khung làm bằng bạch kim, được gắn 50 viên kim cương, đặc biệt trong số này có 8 viên kim cương xanh vô cùng quý hiếm. Logo Ancort và phím điều hướng của chiếc điện thoại làm bằng vàng 18 carat.
Giá của chiếc Diamond Crypto vào khoảng 1,26 triệu USD.
4. Vertu Signature Cobra
Chiếc Vertu Signature Cobra phiên bản giới hạn này là sản phẩm của công ty thiết kế trang sức Boucheron của Pháp. Hình con rắn hổ mang trên chiếc điện thoại được làm từ một viên kim cương trắng có hình tròn, một viên kim cương 2 carat được cắt hình trái lê, 2 viên ngọc lục bảo và 439 viên hồng ngọc.
Có ý kiến cho rằng, chiếc điện thoại này trông chẳng mấy bắt mắt, nhưng giá của nó cũng lên tới hơn 303.000 USD.
5. VIPN Black Diamond
Nhà thiết kế Jaren Goh của Singapore đưa vào chiếc điện thoại này hình ảnh một cơ thể người, với sự kết hợp của titan và các vật liệu nhựa. Vỏ ngoài của chiếc điện thoại sáng như gương, đồng thời được gắn kim cương cho thêm phần bắt mắt. So với những chiếc điện thoại đầu bảng ở trên thì VIPN Black Diamond có giá khá mềm, chỉ chừng 293.000 USD.
6. iPhone Princess Plus
Là sản phẩm của nhà thiết kế Peter Aloisson, chiếc iPhone Princess Plus được gắn 318 viên kim cương. 138 viên trong số này được cắt kiểu vuông nhọn góc và các viên còn lại được cắt tròn. Vàng trắng 18 carat cũng là nguyên liệu được sử dụng cho chiếc điện thoại này. Mức giá của iPhone Princess Plus là hơn 173.000 USD.
7. Vertu Diamond
Chiếc Vertu Diamond có thân làm bằng bạch kim tinh luyện và hồng ngọc, với mục đích có thể sử dụng khi được đưa lên vụ trụ. Vàng và kim cương cũng là những vật liệu không thể thiếu cho mẫu điện thoại này. Vertu Diamond giờ đã 5 năm tuổi và là chiếc điện thoại khá phổ biến cho những ai muốn tìm kiếm sự sang trọng mà lại không muốn bỏ ra quá nhiều tiền, vì mức giá của nó chỉ chừng... 87.000 USD.




Tập đoàn SK đang tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam...
NVIDIA, tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới, đang vượt ra khỏi vai trò của một nhà sản xuất chip AI...
Từ chó robot tuần tra an toàn, camera AI nhận diện nguy cơ đến hệ thống hàn tự động và bản sao số 3D, công nghệ đang được đưa sâu vào công trường điện hạt nhân tại Trung Quốc. Không chỉ nâng cao an toàn và chất lượng xây dựng, quá trình số hóa này còn mở ra cách tiếp cận mới đối với phát triển năng lượng xanh, trong đó dữ liệu và tự động hóa trở thành một phần của hạ tầng quản trị…
Chỉ trong 4 năm, từ những phiên bản ChatGPT đầu tiên, AI đã phát triển thành những hệ thống mạnh đến mức con người ngày càng khó kiểm soát...
Ngày càng nhiều các công ty công nghệ Trung Quốc tập trung vào những "điểm nghẽn" mà Bắc Kinh xác định cần nhanh chóng làm chủ để giảm phụ thuộc từ nước ngoài, đặc biệt trong chuỗi cung ứng bán dẫn…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.