09:19 07/03/2012

Những nước sẽ “méo mặt” nếu Iran không xuất dầu

Hoài An

Tính từ đầu năm tới nay, giá dầu kỳ hạn đang tăng được 5,9%, chủ yếu xuất phát từ căng thẳng tại khu vực Iran

Vị trí chiến lược của eo biển Hormuz trong hải trình vận tải dầu lửa từ khu vực Trung Đông ra thế giới.
Vị trí chiến lược của eo biển Hormuz trong hải trình vận tải dầu lửa từ khu vực Trung Đông ra thế giới.
Nỗi lo nguồn cung bị gián đoạn do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là về những tranh cãi xung quanh chương trình phát triển hạt nhân của Iran, đã đẩy giá dầu thô quốc tế tăng mạnh thời gian gần đây.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, giá dầu thô kỳ hạn trên sàn New York giảm khá mạnh xuống 104,7 USD/thùng. Nhưng tính từ đầu năm tới nay, giá dầu kỳ hạn đang tăng được 5,9%, chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân trên.

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định chưa cần ra quyết định về hành động quân sự với Iran và cho rằng các cuộc đàm phán mới sẽ "nhanh chóng" cho thấy sự nghiêm túc của Tehran trong vấn đề hạt nhân.
 
"Iran đang cảm nhận được tác động đáng kể của các biện pháp trừng phạt. Thế giới thống nhất với nhau còn Iran bị cô lập về chính trị. Và điều tôi đã nói là chúng ta sẽ không để cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", ông phát biểu.

"Chúng ta đang nghe thấy những tin nói rằng họ sẽ quay trở lại bàn đàm phán. Mọi người, gồm Mỹ, Israel và cả thế giới đều quan tâm sâu sắc tới điều đó để xem có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình hay không".

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố rằng, Mỹ sẽ áp dụng hành động quân sự để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại. "Hành động quân sự là lựa chọn cuối cùng".

Song, đó mới là quan điểm của Mỹ, còn đồng minh Israel có vẻ chưa chịu nhún. Hôm 5/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tỏ ra không có ý định từ bỏ hành động quân sự và cho rằng, Israel phải tự làm chủ vận mệnh.

Giới phân tích cho rằng, Israel có 3 lý do để đánh Iran dù Mỹ có gật đầu hay không. Một là ngăn chặn hủy diệt, hai là nỗi lo sợ người Iran cực đoan và cuối cùng là lo sợ Iran cung cấp vũ khí hủy diệt cho các phần tử khủng bố.

Và nếu như cuộc tấn công phủ đầu của Israel nhằm vào Iran xảy ra, thì ngoài những tổn thất do chiến tranh gây ra cho khu vực Trung Đông, phần còn lại của thế giới cũng sẽ bị tác động mạnh về kinh tế, trước hết là về dầu lửa.

Cũng cần phải nói thêm rằng, Iran không chỉ là một nguồn xuất khẩu dầu quan trọng ra thế giới, mà eo biển Hormuz của nước này cũng nằm ngay ở yết hầu tuyến vận tải dầu chiến lược từ Trung Đông ra các nước bên ngoài.

Chuyên gia Julius Walker của ngân hàng UBS đã đưa ra danh sách 10 quốc gia đang nhập khẩu dầu nhiều nhất từ Iran. Mức độ ảnh hưởng có thể cao hoặc thấp hơn nếu các nước này tìm được nguồn cung khác thay thế.

1. Trung Quốc

Những nước sẽ “méo mặt” nếu Iran không xuất dầu - Ảnh 1

Lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran: 550 nghìn thùng/ngày

2. Ấn Độ

Những nước sẽ “méo mặt” nếu Iran không xuất dầu - Ảnh 2

Lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran: 320.000 thùng/ngày

3. Nhật Bản

Những nước sẽ “méo mặt” nếu Iran không xuất dầu - Ảnh 3

Lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran: 310.000 thùng/ngày

4. Hàn Quốc

Những nước sẽ “méo mặt” nếu Iran không xuất dầu - Ảnh 4

Lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran: 220.000 thùng/ngày

5. Thổ Nhĩ Kỳ

Những nước sẽ “méo mặt” nếu Iran không xuất dầu - Ảnh 5

Lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran: 190.000 thùng/ngày

6. Italy

Những nước sẽ “méo mặt” nếu Iran không xuất dầu - Ảnh 6

Lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran: 180.000 thùng/ngày

7. Tây Ban Nha

Những nước sẽ “méo mặt” nếu Iran không xuất dầu - Ảnh 7

Lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran: 160.000 thùng/ngày

8. Hy Lạp

Những nước sẽ “méo mặt” nếu Iran không xuất dầu - Ảnh 8

Lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran: 110.000 thùng/ngày

9. Nam Phi

Những nước sẽ “méo mặt” nếu Iran không xuất dầu - Ảnh 9

Lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran: 60.000 thùng/ngày

10. Pháp

Những nước sẽ “méo mặt” nếu Iran không xuất dầu - Ảnh 10

Lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran: 50.000 thùng/ngày