Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội chủ trì cuộc họp báo. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I sẽ diễn ra trong hai ngày 30/9 và 1/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức và 285 đại biểu khách mời. Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và thực hiện hai nội dung chính: tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội có chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế, tăng tốc bứt phá; phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.
KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG, NGÂN SÁCH VÀ XUẤT KHẨU ĐỀU TĂNG
Báo cáo tại cuộc họp báo cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Ninh Bình tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo mô hình chính quyền hai cấp, hướng đến phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, góp phần cải thiện chỉ số quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Quy mô nền kinh tế sau khi hợp nhất tỉnh đạt 352.164 tỷ đồng. Thu ngân sách năm 2025 ước đạt 75.219 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2020-2025 ước đạt 9,26%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 89,45 triệu đồng.
Bước vào giai đoạn 2025-2030, Ninh Bình đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 11%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt ít nhất 180 triệu đồng. Thu ngân sách đến năm 2030 dự kiến trên 110.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 40 tỷ USD.
Để đạt được các chỉ tiêu này, Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh định hướng phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, huy động hiệu quả các nguồn lực, đồng thời chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao và phát triển đô thị xanh gắn với di sản.
PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Mục tiêu xuyên suốt được tỉnh xác định là đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh hướng tới xây dựng nền kinh tế có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, hệ thống đô thị xanh gắn với di sản, đảm bảo chất lượng sống của người dân, đồng thời nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân.
Các công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Tính đến ngày 15/8, 133/133 đảng bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội cấp mình, sớm 15 ngày so với quy định. Các văn kiện trình Đại hội được xây dựng công phu, theo đúng hướng dẫn của Trung ương và đã được Tổ công tác của Bộ Chính trị phê duyệt. Công tác nhân sự được chuẩn bị theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, với các chuyên trang, chuyên mục trên báo chí địa phương, hệ thống cổ động trực quan tại trung tâm tỉnh, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng trước, trong và sau Đại hội.
Phát biểu tại họp báo, Phó Bí thư Đinh Thị Lụa khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh. Đại hội không chỉ tổng kết kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa nhấn mạnh, với sự đồng hành của báo chí Trung ương và địa phương, tinh thần đoàn kết, niềm tin và khí thế mới sẽ được lan tỏa rộng rãi, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị mà Đại hội đề ra.
Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17–18/10/2026.
Góp ý hai dự án luật về bưu chính và đo lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế theo hướng tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, bảo vệ quyền lợi người dân và giảm chi phí cho toàn xã hội.
Báo cáo trước Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết cử tri và nhân dân kiến nghị tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, giải quyết thủ tục đất đai, đẩy mạnh liên thông dữ liệu và xử lý tình trạng lãng phí trụ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Bưu chính phải tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm rào cản gia nhập thị trường, thúc đẩy kinh tế số; đồng thời xây dựng cơ chế hậu kiểm thực chất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm an ninh, an toàn mạng lưới bưu chính.
Tại lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đổi mới mô hình hoạt động, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt và khai thác hiệu quả nguồn lực từ hệ thống nhà ga...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.