Tổng thống Mỹ cho rằng, tăng thuế với người giàu là biện pháp sống còn để ngăn chặn vực thẳm ngân sách
Tổng thống Obama nói nước Mỹ đang đứng trước một thời hạn chót rõ rệt để
đưa ra các quyết định quan trọng về kinh tế và giải quyết cuộc khủng
hoảng ngân sách.
Sáng sớm ngày 15/11 (theo giờ Việt Nam), phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông sẽ ưu tiên hàng đầu việc hồi phục nền kinh tế đang gặp khó khăn hiện nay.
Tổng thống Barack Obama đã mở đầu cuộc họp báo đầu tiên của ông bằng tuyên bố sẽ hợp tác cùng với các nghị sỹ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ để giải quyết cái gọi là "vực thẳm ngân sách" và thúc đẩy sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ,
"Hiện thời nền kinh tế của chúng ta vẫn đang hồi phục từ cuộc khủng hoảng sâu sắc, vì thế ưu tiên hàng đầu của chúng ta là tạo dựng việc làm và thúc đẩy tăng trưởng", Obama tuyên bố. "Hai đảng có thể hợp tác cùng nhau để giải quyết những thách thức ngân sách theo cách cân bằng và có trách nhiệm", Tổng thống Mỹ cho biết thêm.
Tổng thống Obama nói nước Mỹ đang đứng trước một thời hạn chót rõ rệt để đưa ra các quyết định quan trọng về kinh tế và giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách. Ông có ý muốn đề cập tới cái gọi là “vực thẳm ngân sách" sẽ xuất hiện từ đầu năm tới, khi các biện pháp tự động tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công chính thức có hiệu lực.
Ông Obama khẳng định sẽ tăng thuế với những người giàu nhất nước Mỹ. Tổng thống tuyên bố sẵn sàng thỏa hiệp, nhưng tăng thuế với những người giàu là biện pháp sống còn để ngăn tăng thuế tự động và cắt giảm chi tiêu vào cuối năm. Obama không đồng ý tăng thuế với các hộ gia đình có thu nhập chưa tới 250.000 USD một năm.
Obama khẳng định sẵn sàng lắng nghe ý kiến của tất cả, nếu như "các đồng
nghiệp Cộng hòa hay một số nghị sỹ Dân chủ có ý tưởng giúp chúng ta
tăng thu nhập, duy trì sự thịnh vượng, đảm bảo tầng lớp trung lưu không
bị tác động, giảm thâm hụt ngân sách, khuyến khích tăng trưởng". "Tôi sẽ
không đóng sầm cửa trước mặt họ", ông nói.
Obama quyết tăng thuế với nhà giàu Mỹ 1
Ưu tiên hàng đầu của ông Obama lúc này là tạo dựng việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Bên cạnh trọng tâm kinh tế Mỹ, trong cuộc họp báo đầu tiên, ông Obama cũng nêu quan điểm về các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran, khả năng hợp tác cùng với đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney, vấn đề thay đổi khí hậu và cả thông tin liên quan tới vụ bê bối tình ái khiến Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ mất chức.
Về vấn đề ông Mitt Romney, Tổng thống tái đắc cử nói chưa có dự định gì. "Tôi nghĩ tất cả mọi người đều cần nghỉ ngơi. Tôi chắc chắn rằng ngài cựu Thống đốc Romney sẽ cần một khoảng thời gian với gia đình ông ấy. Và tôi hy vọng rằng, trước khi hết năm, chúng tôi sẽ có một dịp cùng ngồi xuống và nói chuyện", ông Obama cho hay.
Về Syria, ông Obama cho biết Mỹ phấn khích với việc một liên minh đối lập mới được thành lập ở Syria, song chưa sẵn sàng công nhận đó là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Syria. "Chúng tôi chưa sẵn sàng công nhận đó như là một dạng chính phủ lưu vong, song chúng tôi nghĩ đó là một nhóm đại diện rộng rãi", ông nói.
Tổng thống Obama bày tỏ quan ngại rằng một số "phần tử cực đoan đã trà trộn vào lực lượng đối lập này", đồng thời khẳng định Mỹ chưa xem xét cấp vũ khí cho lực lượng đối lập do lo ngại chúng có thể rơi vào tay các phần tử cực đoan.
Liên quan tới những nỗ lực kiềm chế tham vọng phát triển hạt nhân của Iran, Tổng thống tái đắc cử Barack Obama cho biết, ông tin rằng "vẫn còn thời gian để giải quyết vấn đề này bằng những biện pháp ngoại giao". Ông cũng nêu quan điểm, nên có một hướng đi để Chính phủ Iran có được năng lượng hạt nhân một cách hòa bình.
Căng thẳng nhất trong cuộc họp báo sớm nay là việc Tổng thống Obama chỉ trích các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa công kích Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice. Ông lên tiếng bảo vệ nữ Đại sứ Mỹ khi nói bà Rice đã làm việc hết sức mẫu mực, thể hiện sự khéo léo, tài năng, sự bền bỉ và sự uyển chuyển trong công việc.
Bà Rice bị chỉ trích sau khi phát biểu vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi ngày 11/9 bắt nguồn từ một vụ biểu tình tự phát chống bộ phim phỉ báng đạo Hồi. Hôm 14/11 Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain nói trên kênh Fox News rằng "sẽ làm mọi điều trong khả năng, ngăn bà Rice trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ".
Đọc thêm
“Kiếm” gần 90 tỷ USD trong một ngày, Larry Ellison giàu nhất thế giới trong chớp nhoáng
Khối tài sản ròng cá nhân của ông Ellison, 81 tuổi, người sáng lập nên Oracle vào năm 1977, có lúc tăng 100 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư...
Cổ phiếu Oracle bùng nổ, Larry Ellison tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk
Giá cổ phiếu của Oracle dữ dội trước giờ phiên giao dịch chính thức ngày thứ Tư (10/9), nhờ báo cáo tài chính cho thấy nhu cầu tăng cao đối với mảng hạ tầng đám mây, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)....
Cuộc khủng hoảng của một thị trấn sản xuất ô tô ở Nhật Bản
Nhà máy Oppama của hãng xe Nissan Motor Co. - từng được coi một biểu tượng cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản - đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vào tháng 3/2028...
Tập đoàn năng lượng Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu nhân dân tệ tại Trung Quốc
Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine khiến Nga bị thế giới phương Tây cô lập và trừng phạt...
Doanh nghiệp Mỹ mua lại kỷ lục hơn 1 nghìn tỷ USD cổ phiếu
Tính từ đầu năm tới tháng 8/2025, giá trị các chương trình mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp Mỹ vượt mốc 1 nghìn tỷ USD, chủ yếu là công ty tài chính và tập đoàn công nghệ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: