Các cuộc thăm dò sau màn tranh luận thứ ba cho thấy, Obama đã giành được nhiều lợi thế hơn đối thủ Romney
Theo giới quan sát, màn đấu cao trào nhất giữa hai đối thủ trong cuộc tranh luận thứ ba là về Trung Quốc - Nguồn: CNN.
Sáng nay (23/10, theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney đã có màn tranh luận thứ ba trong chiến dịch tranh cử. Hai bên đã tranh luận nảy lửa về chính sách đối ngoại.
Cuộc tranh luận lần thứ ba diễn ra tại Đại học Lynn, Boca Raton, bang Florida, cũng kéo dài trong thời gian 90 phút. Đây được xem là màn đấu lớn cuối cùng của cả hai ứng cử viên nhằm giành được sự ủng hộ của các cử tri, đặc biệt là khoảng 20% số người còn chưa quyết định giành lá phiếu của mình cho ai.
Chủ đề chính của cuộc tranh luận cuối cùng này là những vấn đề xung quanh chính sách đối ngoại, trong đó hai ứng viên trình bày quan điểm cá nhân về hàng loạt vấn đề trong chính sách đối ngoại tương lai của Mỹ, bao gồm Iraq và Afghanistan, cuộc cách mạng Arab, tình hình Syria, quan hệ với Trung Quốc.
Ngay khi mở đầu, ứng viên Mitt Romney đã công kích chiến lược của tổng thống không dập tắt được mối đe dọa từ mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Ông cũng cho rằng, những phần tử Hồi giáo cực đoan vẫn gây rối loạn và đó là do trách nhiệm lãnh đạo của ông Obama trong vấn đề liên quan tới Trung Đông.
Romney nhấn mạnh tới những cuộc giao tranh ở Syria và Libya, nơi 4 người Mỹ bị giết hại hồi tháng trước. "Tôi chúc mừng ông trong việc tiêu diệt được Osama bin Laden cũng như truy quét bộ máy lãnh đạo al-Qaeda, nhưng chúng ta không thể dùng giết chóc để thoát ra khỏi tình trạng hỗn loạn", Romney nói.
Ông cho rằng, Mỹ nên làm nhiều hơn, mang lại cái kết cho tình trạng bạo lực ở Syria, cũng như chế độ của ông Bashar al-Assad. "Đây là cơ hội có tính quyết định đối với nước Mỹ", Romney nói với hàm ý chỉ trích ông Obama đẩy vấn đề Syria cho Kofi Annan, phái viên chung Liên hiệp quốc và Liên đoàn Arab.
Mỗi khi ông đề xuất ý tưởng, ông đều sai bét...
Tổng thống Mỹ Barack Obama châm trích đối thủ Mitt Romney trong cuộc tranh luận sáng 23/10, theo giờ Việt Nam
Khi bàn về vấn đề Iran, ứng cử viên đảng Cộng hòa cho rằng, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad lẽ ra phải bị truy tố vì tội ác diệt chủng theo Công ước Liên hiệp quốc về diệt chủng. Ông cũng kêu gọi tiếp tục thực hiện các lệnh cấm vận đối với ngân hàng trung ương, ngành vận tải biển và dầu khí của Iran.
Trong chủ đề Iraq, ông Romney chỉ trích việc quân Mỹ rút quân vào năm ngoái và việc Mỹ và Iraq không thể đạt được một thỏa thuận quân sự để duy trì một lượng nhỏ quân Mỹ ở Iraq. "Tổng thống đã cố gắng và đã thất bại, để đảm bảo sự rút quân dần dần bảo đảm những gì chúng ta đạt được sẽ được duy trì”.
Về vấn đề Israel, Mitt Romney cáo buộc Tổng thống Barack Obama đã bỏ rơi các đồng minh truyền thống là Israel và Ba Lan, đồng thời hứa rằng ông sẽ bênh vực họ. "Chúng ta phải đứng bên các đồng minh của mình. Tôi nghĩ rằng căng thẳng tồn tại giữa Israel và Mỹ là điều hết sức không may", Romney nói.
Không hề thua kém đối thủ, đương kim Tổng thống Barack Obama cũng có màn đáp trả nảy lửa. Ông chỉ trích ông Romney vì gọi Nga là mối đe dọa lớn nhất với Mỹ và chỉ trích ông vì phản đối một thỏa thuận hạt nhân với quốc gia này. “Chính sách của những năm 1980 không còn phù hợp”, ông Obama giễu.
Đương kim Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng, chính sách an ninh quốc gia mà ông thực thi vẫn đang đi đúng hướng, đồng thời chỉ trích đối thủ. Obama cho hay khi làm tổng tư lệnh quân đội Mỹ, ông học được rằng sự rõ ràng là tối thượng và mô tả đối thủ Mitt Romney như một người lãnh đạo do dự trên trường quốc tế.
"Tôi biết ông không ở vào vị trí phù hợp để thực sự tiến hành chính sách ngoại giao, nhưng mỗi khi ông đề xuất ý tưởng, ông đều sai", Obama nói. "Khi nói về đối ngoại, ông có vẻ muốn lấy lại chính sách ngoại giao từ thập niên 80, hay chính sách xã hội của những năm 1950 và chính sách kinh tế của các năm 1920".
Sau khi cáo buộc Romney quá dông dài về các vấn đề quan trọng, đương kim Tổng thống Barack Obama đã nói rằng, ông cảm thấy "hài lòng vì Romney đã đồng tình với chính sách áp dụng sức ép ngoại giao và mở ra tiềm năng thảo luận song phương với Iran" để chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.
Tôi chúc mừng ông ấy đã hạ gục Osama bin Laden... nhưng chúng ta không thể dùng chết chóc để thoát khỏi tình trạng hỗn loạn.
Ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney đáp trả đối thủ trong cuộc tranh luận sáng 23/10
Tuy nhiên, theo giới quan sát chính trị quốc tế, màn đấu cao trào nhất giữa hai đối thủ trong cuộc tranh luận lần này, là về Trung Quốc. Ông Romney cho rằng Trung Quốc sẽ mất nhiều hơn nếu nổ ra chiến tranh thương mại Trung - Mỹ vì Trung Quốc hiện hưởng lợi từ cán cân thương mại chênh lệch lớn giữa hai nước.
"Chúng ta có thể là một đối tác của Trung Quốc, chúng ta cần đạt được những tiến bộ trong vấn đề tỷ giá tiền tệ. Họ phải làm nhiều hơn”, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa tuyên bố. Ông cũng nói Trung Quốc là nước gian lận thương mại và một ngày nào đó sẽ gọi Trung Quốc là "kẻ thao túng tiền tệ".
Ông Obama thì cho rằng, “chúng tôi tôn trọng Trung Quốc, Trung Quốc là đối thủ song đồng thời cũng là đối tác tiềm năng trên trường quốc tế nếu họ tôn trọng các quy tắc, chuẩn mực”. “Vì vậy thái độ của tôi khi bước vào văn phòng là nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải tuân thủ mọi luật lệ giống như bất cứ ai khác”.
Ông cũng không quên cáo buộc đối thủ đảng Cộng hòa thất bại trong nỗ lực chống lại việc xuất khẩu việc làm từ Mỹ sang các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc. Ông cũng lặp lại những lời chỉ trích nhằm vào đối thủ liên quan tới những khoản đầu tư cá nhân của ứng cử viên đảng Cộng hòa vào các công ty của Trung Quốc.
Kết quả thăm dò của CNN ngay sau khi cuộc tranh luận thứ ba kết thúc cho thấy 48% số người được hỏi cho rằng Obama là người thắng trong màn đấu khẩu cuối cùng, trong khi số người ủng hộ Romney là 40%. Còn cuộc trưng cầu do CBS News thực hiện thì cho thấy Obama giành chiến thắng với tỷ lệ 53%-23%.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm rút ra từ những kỳ bầu cử trước đây, những vấn đề liên quan chính sách đối ngoại không được xem là yếu tố quyết định, bởi các cử tri vẫn bị ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế ảm đạm. Tuy nhiên, để xác định xem cuộc tranh luận có tác động thế nào tới kết quả bầu cử sẽ phải mất vài ngày nữa.
Theo bạn, ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm nay?
Mặt hàng “xuất khẩu” lớn nhất của Mỹ không phải là năng lượng, máy móc, máy bay hay ô tô mà là đồng USD...
Chiến tranh thương mại "nhấn chìm" tỉnh kinh tế trọng điểm của Trung Quốc
Với tổng kim ngạch xuất khẩu gần 5,9 nghìn tỷ nhân dân tệ (821 tỷ USD) năm ngoái, tỉnh Quảng Đông đang đứng trước nguy cơ hứng chịu tổn thất nặng nề bởi thuế quan Mỹ...
Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh
Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...
Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi
Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...
Ông Trump muốn thực hiện thêm nhiều thương vụ tương tự vụ thâu tóm cổ phần Intel
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chính phủ Mỹ muốn đầu tư nhiều hơn vào các công ty đang hoạt động tốt trong nước, tương tự như thương vụ mua cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel sắp được thực hiện.,.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: