Ông Nguyễn Bá Thanh: “Tôi tin anh Minh sẽ về làm Bí thư Đà Nẵng”
Nguyên Vũ
01/04/2013, 10:15
Trưởng ban Nội chính Trung ương nói lời “chia tay” Đà Nẵng
Ông Thanh “hứa” sẽ còn đi đi về về, gặp cử tri Đà Nẵng dài dài, sẽ cùng cộng đồng trách nhiệm để xây dựng thành phố.
"Tôi ra Hà Nội một thân một mình, cơm niêu nước lọ, công việc khá bận rộn, hai tháng sụt mất bốn ký", Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh trải lòng khi chính thức rời cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Chỉ diễn ra hơn một giờ, kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sáng 1/4 đã bầu ông Trần Thọ, Phó bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy làm Chủ tịch Hội đồng, thay ông Nguyễn Bá Thanh.
Phát biểu tại cuộc họp, nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh rằng, “trong thời gian qua thành tích của Đà Nẵng có đóng góp của cá nhân tôi, nhưng trong những yếu kém khuyết điểm cũng có trách nhiệm lớn của cá nhân tôi, chứ không phải chỉ có thành tích không”.
Câu chuyện "ra Ba Đình" cũng được ông Thanh trải lòng. Rằng, cách đây hai năm thì Bộ Chính trị cũng đã đặt vấn đề đi - ở của ông, ông đã trình bày nguyện vọng là tiếp tục công tác hết nhiệm kỳ thì sẽ nghỉ hưu ở địa phương. Bộ Chính trị đồng ý nên đã điều động ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thành phố ra Trung ương, còn ông Thanh coi như "yên vị".
Ông Nguyễn Bá Thanh: “Tôi tin anh Minh sẽ về làm Bí thư Đà Nẵng” 1
Tôi có niềm tin là Bộ Chính trị sẽ cử anh Minh về làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đó là câu chuyện có thể diễn ra trong vòng một tháng nữa
Ông Nguyễn Bá Thanh
Nay, ông lại được điều ra Trung ương do yêu cầu công tác mới. “Như thế là anh Minh đi, tôi ở lại, giờ đến lượt tôi đi thì cũng có nhiều khả năng anh Minh về làm Bí thư”, ông Thanh hé mở về nhân sự mới đang được dư luận rất quan tâm.
Song, ông cũng lưu ý, “tôi nói là nhiều khả năng thôi, chứ Bộ Chính trị chưa bàn. Tổng bí thư cũng nói, sẽ cử đồng chí ủy viên Trung ương về trong trường hợp mà anh Minh không về được, nhưng mà tôi có niềm tin là Bộ Chính trị sẽ cử anh Minh về làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đó là câu chuyện có thể diễn ra trong vòng một tháng nữa”.
Về công việc Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Thanh nói vui rằng phải ăn nhiều ớt để mắt sáng ra mà đọc nhiều hơn, vì tài liệu nhiều lắm. Công việc mới mẻ lại khá bận rộn, họp cũng nhiều, nhưng ông vẫn dành thời gian liên tục theo dõi phong trào của Đà Nẵng.
Bởi, “nhiệm vụ bữa nay mới kết thúc chứ trách nhiệm còn dài dài”. Hơn nữa ông mới chỉ thôi chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, những vẫn còn là đại biểu Quốc hội và còn là Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo Đà Nẵng nữa.
Tuy nhiên, ông lưu ý là ông vẫn tham gia, góp ý, tư vấn cho lãnh đạo thành phố, nhưng “cờ đến tay ai người đó phất, các đồng chí quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.
Ông Nguyễn Bá Thanh: “Tôi tin anh Minh sẽ về làm Bí thư Đà Nẵng” 2
Tôi thôi làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, có thể một số giám đốc sở cũng thở ra nhẹ nhàng...
Ông Nguyễn Bá Thanh
Tỏ ý luyến tiếc là đã cùng tập thể dự trù thực hiện tốt một số việc còn lại ở Đà Nẵng nhưng giờ thì không được nữa, ông Thanh cũng mong muốn người kế nhiệm và đội ngũ lãnh đạo thành phố trên dưới đồng lòng, đã làm thì làm quyết liệt, để Đà Nẵng tiếp tục ổn định và phát triển.
“Tôi thôi làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, có thể một số giám đốc sở cũng thở ra nhẹ nhàng, vì sẽ đỡ bị chất vấn truy xét làm rõ trách nhiệm tại mỗi kỳ họp. Nhưng mong đồng chí Thọ vẫn phát huy tinh thần đó, không ham kỷ luật ai nhưng công việc của dân phải giải quyết, phải có trách nhiệm nói thật làm thật”, ông Thanh nhắn nhủ.
Nói lời cảm ơn cử tri toàn thành phố đã giúp đỡ khi ông còn trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, ông Thanh cũng “hứa” sẽ còn đi đi về về, gặp cử tri Đà Nẵng dài dài, sẽ cùng cộng đồng trách nhiệm để xây dựng thành phố.
Trong lời phát biểu ngắn gọn sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng Trần Thọ nói, ông sẽ "đề cao trách nhiệm cá nhân, giữ gìn đoàn kết, giải quyết thấu đáo kiến nghị hợp lý, hợp pháp của người dân, xây dựng Đà Nẵng tiếp tục phát triển".
Ông Nguyễn Bá Thanh: “Thống đốc lập lại kỷ cương thôi”
23:34, 20/03/2013
Một chút tình, lý ông Nguyễn Bá Thanh
18:56, 04/01/2013
Nợ xấu dưới góc nhìn Bí thư Nguyễn Bá Thanh
15:52, 31/10/2012
Đọc thêm
Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, đồng thời nâng cao chất lượng đầu tư, ngăn chặn tiêu cực, lãng phí và phát huy tối đa vai trò của đầu tư công như một động lực tăng trưởng quan trọng...
Tổng Bí thư Tô Lâm: Định hướng phát triển đô thị, nông thôn tương xứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới
Ngày 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW.
Kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa
Ngày 17/9, tại Thanh Hóa, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp song phương các nhà lãnh đạo bên lề Đại hội đồng AIPA-46
Sáng 17/9, tại Kuala Lumpur (Malaysia), bên lề Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 (AIPA-46), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay...
Việt Nam tiếp tục là “tọa độ” của đầu tư toàn cầu
Với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 7,09% vào năm 2024, dẫn đầu nhóm ASEAN-6 và những bước chuyển mình mang tính chiến lược đang được thực hiện gần đây, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng đầy hấp dẫn trên bản đồ đầu tư quốc tế bất chấp những biến động địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: