
Tổng thống Donald Trump ngày 6/6 tuyên bố rằng sau hội nghị thượng đỉnh G20 ông sẽ đưa ra quyết định về việc có thực thi lời đe dọa về áp thuế quan lên thêm 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Theo hãng tin Reuters, thượng đỉnh G20 - dự kiến diễn ra vào ngày 28-29/6 tại Osaka, Nhật Bản - sẽ là cơ hội đầu tiên để ông Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ lần gặp gần đây nhất vào cuối năm ngoái. Vào tháng 12/2018, hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp ở Buenos Aires, Argentina, cũng tại thượng đỉnh G20.
"Tôi sẽ đưa ra quyết định sau 2 tuần nữa, sau thượng đỉnh G20. Tôi sẽ gặp Chủ tịch Tập, và chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy đến", ông Trump phát biểu khi đang có chuyến thăm Pháp.
Hiện cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập vẫn chưa được công bố chính thức. Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã rơi vào bế tắc kể từ sau vòng đàm phán gần đây nhất ở Washington vào ngày 10/5.
Sau khi đàm phán không đi đến thỏa thuận như dự kiến trước đó, Mỹ và Trung Quốc đã quay lại với việc áp thuế lên hàng hóa của nhau. Ông Trump dọa sẽ áp thuế lên thêm ít nhất 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh chưa hề có tín hiệu nào sẽ nhượng bộ trước các yêu cầu của Mỹ.
"Nếu Mỹ cố tình leo thang căng thẳng, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng", phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng tuyên bố ngày thứ Năm trong một cuộc họp báo thường kỳ.
"Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại, nhưng cũng không hề ngại chiến tranh thương mại. Nếu Mỹ khăng khăng đẩy căng thẳng leo thang, chúng tôi sẽ có các biện pháp đáp trả cần thiết và kiên quyết bảo vệ lợi ích của Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc".
Bộ Thương mại Trung Quốc cũng công bố một báo cáo trong đó nói rằng Mỹ đã hưởng lợi trong suốt nhiều năm từ mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại với nước này. Báo cáo nói việc Mỹ tố Trung Quốc lợi dụng thương mại song phương là vô căn cứ.
Sau khi chính quyền ông Trump có những biện pháp nhằm "triệt hạ" Huawei, công ty công nghệ đình đám nhất của Trung Quốc, Bắc Kinh vào tuần trước tuyên bố sẽ đưa ra một danh sách "các thực thể không đáng tin cậy" gây hại cho lợi ích của các doanh nghiệp Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng bản danh sách như vậy sẽ là cách để Trung Quốc nhằm vào nhiều công ty lớn của Mỹ.
Theo dự kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ có cuộc gặp với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) Dịch Cương vào cuối tuần này tại hội nghị quan chức tài chính G20 ở Nhật Bản. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao Mỹ-Trung sau gần 1 tháng gián đoạn.
Trong tuần qua, Nhà Trắng đã công bố một cuộc cải tổ chính sách thuế quan, đánh dấu một bước ngoặt mới trong câu chuyện thuế quan kéo dài của Tổng thống Donald Trump...
Các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ, gồm Samsung Electronics, SK Group và Nvidia, đã công bố loạt thỏa thuận trị giá tổng cộng khoảng 700 tỷ USD trong lĩnh vực con chip và trung tâm dữ liệu AI...
Các cuộc tấn công tạm lắng trong bối cảnh giới chức Iran và Oman gặp nhau vào cuối tuần để tìm giải pháp khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thêm thuế quan đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) nhằm đáp trả các án phạt khổng lồ mà khối này đã áp lên các công ty công nghệ của Mỹ...
Tổng lượng nhập khẩu vàng của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay là 820 tấn, mức cao thứ hai trong lịch sử...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.