11:47 05/12/2015

OPEC từ chối giảm sản lượng, giá dầu sụt tiếp

Thu An

OPEC khẳng định chưa có ý định sẽ giảm mức sản lượng 31,5 triệu thùng dầu/ngày hiện nay

Những tháng gần đây, giá dầu không ngừng biến động sát mức 40 USD/thùng bởi những lo lắng về tình trạng dư thừa nguồn cung - Ảnh: GB.<br>
Những tháng gần đây, giá dầu không ngừng biến động sát mức 40 USD/thùng bởi những lo lắng về tình trạng dư thừa nguồn cung - Ảnh: GB.<br>
Giá dầu đã giảm trở lại trong phiên giao dịch 4/12 sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định giữ nguyên mức sản lượng hiện tại, ngay cả khi thị trường dầu vẫn thừa mứa nguồn cung.

Theo CNBC, trên thị trường New York, giá dầu thô giao tháng 1 hạ 1,11 USD/thùng, tương đương 2,7% xuống mức 39,97 USD/thùng. Giá dầu thô trên thị trường New York hạ 4,2% trong tuần qua.

Thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 1 giảm 84 cent tương đương 1,9%, xuống mức 43 USD/thùng và ghi nhận mức giảm 4,1% trong tuần qua.

Những tháng gần đây, giá dầu không ngừng biến động sát mức 40 USD/thùng bởi những lo lắng về tình trạng dư thừa nguồn cung, vốn đã kéo dài suốt hơn một năm qua.

Trong buổi họp ngày thứ Sáu, OPEC khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá dầu trong những tháng tới thế, nhưng chưa có ý định sẽ giảm mức sản lượng 31,5 triệu thùng dầu/ngày hiện nay.

Số liệu của OPEC được Wall Street Journal đăng tải mới đây cho thấy nếu mức sản lượng hiện tại tiếp tục được duy trì, thị trường sẽ bị dư thừa nguồn cung khoảng 700 nghìn thùng/ngày trong năm 2016.

“OPEC đang cố tình phát đi thông điệp rằng họ hài lòng với mức sản lượng dầu hiện tại. Yếu tố này chắc chắn sẽ tác động đến giá dầu trong một vài tháng tới”, theo nhận định của ông Rob Haworth, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại quỹ U.S. Bank Wealth Management.

Trong phiên hôm qua, việc đồng USD tăng giá cũng tác động đến giá dầu. Đồng USD mạnh khiến dầu trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác ngoài USD.

Sản lượng dầu các nước thuộc OPEC nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong năm sau nếu Iran trở lại thị trường dầu khi các lệnh trừng phạt với nước này chấm dứt. Sản lượng của Iran có thể nhanh chóng đạt mức 500 nghìn thùng/ngày.