Các "đầu mối" lập kế hoạch đã đưa ra
nhận định về tác động của đợt phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ sắp tới.
Ngày 17/3, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã phối hợp tổ chức buổi “road show” về kế hoạch triển khai đợt phát hành đầu tiên trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại thị trường trong nước.
Tại buổi giới thiệu này, một số câu hỏi liên quan đến đợt phát hành cũng đã được trả lời ở mức độ nhất định.
Chủ yếu là các ngân hàng thương mại
Theo Quyết định số 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân là người cư trú hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Và theo Quyết định số 505/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, đối tượng tham gia đấu thầu được khoanh vùng là các thành viên đấu thầu trái phiếu tại HASTC.
Về các đối tượng khác, theo đại diện các đầu mối nói trên, sau đợt phát hành này, các cơ chế và hướng dẫn cụ thể sẽ được tiếp tục hoàn thiện.
Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), cho biết, trước khi có kế hoạch cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã gửi phiếu thăm dò tới tất cả các ngân hàng thương mại để tìm hiểu nhu cầu đối với loại trái phiếu này và kỳ vọng lãi suất. Tuy nhiên, kết quả thăm dò cụ thể là thông tin tham khảo nội bộ, nên không thể công bố rộng rãi.
“Qua đánh giá thì các ngân hàng thương mại hiện đang tạm thời dư thừa vốn khả dụng bằng USD, nên chúng tôi xác định đối tượng chính tham gia đợt phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ lần này là các ngân hàng thương mại”, ông Huy cho biết.
Về trường hợp các tổ chức hoặc cá nhân mua ngoại tệ từ các ngân hàng để tham gia đấu thầu, giao dịch trái phiếu, ông Huy nhận định rằng, nếu mua ngoại tệ ở các ngân hàng thời điểm này với mục đích trên “chắc cũng là khó mua, bởi vì cung cầu thời gian gần đây cũng khá căng thẳng, có thể các ngân hàng sẽ ưu tiên cho các khách hàng có quan hệ tín dụng truyền thống của mình trước khi phục vụ các đối tượng khác”.
Về việc tổ chức, đại diện các đầu mối nói trên cho biết công tác chuẩn bị hiện đã hoàn thành, việc tổ chức phát hành và giao dịch sau đó được tiến hành tương tự như trái phiếu bằng nội tệ; phí đấu thầu và phí giao dịch trên thị trường thứ cấp đang trình Bộ Tài chính, dự kiến là 0,15% trên tổng giá trị trúng thầu đối với đấu thầu nhân với tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm đấu thầu, trên thị trường thứ cấp là tại thời điểm thanh toán.
Về mức lãi suất trái phiếu, ông Đào Nguyệt Ánh, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính), cho biết Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quyết định, trên cơ sở tham khảo ý kiến của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Trong khi gợi ý mà phía HASTC đưa ra là nhà đầu tư có thể tham khảo các mức lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại hiện nay.
Sẽ thanh toán đủ gốc và lãi bằng ngoại tệ
Đại diện Kho bạc Nhà nước cho biết, dự kiến lượng vốn USD huy động qua đợt phát hành sau khi cân đối, tùy theo mục đích sử dụng, một phần có thể đầu tư trực tiếp bằng USD cho một số dự án, một phần sẽ được bán lại cho Ngân hàng Nhà nước để bổ sung dự trữ ngoại hối.
Và liên quan đến đợt phát hành này, một số câu hỏi đặt ra là liệu tỷ giá có bị ảnh hưởng, với lượng cung VND để mua ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước có phát hành tín phiếu để thu hút VND về?...
Trước những câu hỏi trên, ông Nguyễn Quang Huy cho biết, tổng giá trị của đợt phát hành này là 300 triệu USD, không lớn, nên không tác động nhiều đến thị trường. Về lượng cung VND và việc hút về như đề cập ở trên cũng là một nghiệp vụ thường ngày của Ngân hàng Nhà nước và cũng không có nhiều ảnh hưởng.
Về nguồn cung USD trên thị trường hiện nay, với đối tượng chính của đợt phát hành lần này, theo ông Huy là khá thuận lợi. Qua cuộc thăm dò nói trên, cũng như khảo sát thực tế của Ngân hàng Nhà nước cho thấy lượng vốn khả dụng đang dư thừa tại các ngân hàng thương mại.
Cũng tại buổi giới thiệu trên, ông Đào Nguyệt Ánh khẳng định Bộ Tài chính, với các nguồn ngoại tệ của mình, cam kết sẽ thanh toán đủ gốc và lãi bằng ngoại tệ đến kỳ đáo hạn. Trong trường hợp cần thiết, Bộ sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo đúng nguyên tắc phát hành và thanh toán.
Về lộ trình phát hành và tổ chức niêm yết, giao dịch trên thị trường thứ cấp, phía HASTC cho biết 14h ngày 20/3 này phiên đầu tiên với khối lượng gọi thầu 100 triệu USD sẽ chính thức triển khai; ngày phát hành là 24/3. Hiện HASTC đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể có thể niêm yết và đưa vào giao dịch ngay.
“Chúng tôi cũng đã phối hợp với Trung tâm Lưu ký để thử nghiệm và suôn sẻ. Và sau khi trái phiếu phát hành thì có thể niêm yết và giao dịch được ngay. Thông thường, mỗi một đợt phát hành với trái phiếu VND thì sớm nhất cũng phải sau 9 ngày; còn với trái phiếu ngoại tệ, chúng tôi phấn đấu trong vòng 2 tuần để đưa vào giao dịch”, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc HASTC cho biết.



Báo cáo thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2026, VietNam Holding Limited (VNH) cho biết năm qua vẫn là một năm đáng thất vọng xét về hiệu suất tương đối.
PYN Elite cho rằng thị trường đã vận động theo cách khó lý giải khi nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, có thanh khoản cao và công bố kết quả kinh doanh xuất sắc lại phần lớn giảm giá.
Tỷ trọng của Bất động sản trong danh mục các quỹ có xu hướng tăng rõ rệt. Tỷ trọng ngành này tăng từ 13% năm 2023 lên 14% năm 2024 và đạt 20% vào năm 2025.
Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường Mới nổi Thứ cấp kéo theo yêu cầu cao hơn về minh bạch và công bố thông tin. Trong khi đó, hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) cũng được yêu cầu nâng cao chất lượng thông tin, hướng tới làm rõ giá trị dài hạn của doanh nghiệp, tích hợp các yếu tố ESG và tăng cường đối thoại...
Hiện quy mô khối quỹ mở nội địa vẫn còn nhỏ bé so với hơn 13 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân đang giao dịch. Trước sự lệch pha này và mục tiêu đưa quy mô ngành quỹ đạt 5% GDP vào năm 2030, ngành quỹ cần một lộ trình bứt phá từ chiến lược thu hút 1,8 triệu nhà đầu tư mới, hạ tầng công nghệ số hóa đến việc thay đổi tư duy sang quản lý gia sản dài hạn...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.