Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoan nghênh Phó Tổng thống Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị mới, đánh giá cao sự tham dự của Ecuador tại sự kiện quan trọng này, thể hiện quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế chung tay phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia.
Phó Chủ tịch nước khẳng định đây cũng là dấu mốc có ý nghĩa trong quan hệ song phương, khi hai nước hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/1/1980 – 1/1/2025).
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ trân trọng sự ủng hộ, đoàn kết của nhân dân Ecuador dành cho Việt Nam trong các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay.
Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Ecuador, Phó Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Về phía Ecuador, Phó Tổng thống Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đã đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội, qua đó thể hiện vai trò tích cực và trách nhiệm trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.
Phó Tổng thống Ecuador bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Việt Nam, khẳng định Ecuador mong muốn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực song phương và đa phương, trong khuôn khổ chính sách mở rộng quan hệ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, quốc phòng, an ninh, giáo dục, văn hóa và thể thao, cũng như tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em.
Bên cạnh đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác chính trị và kinh tế hiện có; đồng thời khuyến khích các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp, triển khai hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ecuador sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Ecuador, đặc biệt trong các lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp và dầu khí.
Hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, Việt Nam và Ecuador cần tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, góp phần củng cố chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của hai khu vực và toàn cầu.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng thống Ecuador Daniel Noboa.
Phó Tổng thống Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas trân trọng mời Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Ecuador; Phó Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị hai bên thu xếp qua đường ngoại giao.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.