
Theo một báo cáo cuối năm 2016 của Jones Lang Lasalle (JLL), đầu tư vào không gian công cộng (bao gồm phố đi bộ, quảng trường, công viên mở...) đang là xu hướng chung tại châu Á.
Chính quyền Seoul (Hàn Quốc) mới đây đã chuyển đổi một con đường cao tốc xuống cấp cần phá dỡ thành lối đi bộ ngay giữa trung tâm, với tên gọi Seoullo 7017. Kết nối với những địa danh du lịch nổi tiếng, phố đi bộ này đang thu hút khoảng 60.000 du khách mỗi ngày.
Việt Nam cũng đang bắt kịp xu hướng này với hàng loạt tuyến phố đi bộ mới được khai trương vài năm trở lại đây tại Hà Nội, Tp.HCM, Hội An, Huế hay mới đây nhất là Quy Nhơn, với một đô thị ven biển đang trong quá trình xây dựng.
"Chúng ta đang chứng kiến giai đoạn đầu trong việc thực hiện các giải pháp đô thị như việc đưa phố đi bộ đầu tiên Nguyễn Huệ vào hoạt động tại Tp.HCM vào tháng 4/2015 hay phố đi bộ thứ hai bao quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội từ tháng 9/2016. Các con đường này đã thu hút một lượng lớn người dân địa phương cũng như người nước ngoài", ông Greg Ohan, Giám đốc JLL Vietnam bình luận.
Các tuyến phố đi bộ mới của Việt Nam đang được đẩy nhanh tốc độ ra mắt. Phố đi bộ thứ hai tại Tp.HCM khai trương trong tháng 8/2017 và chỉ một tháng sau đó, tuyến phố đi bộ đầu tiên của Huế cũng chính thức được vận hành trong sự hưởng ứng nhiệt liệt của hàng vạn du khách trong và ngoài nước.
Xu hướng tất yếu
Không chỉ Chính phủ quan tâm tới việc phát triển các không gian công cộng mà ngay cả các doanh nghiệp bất động sản cũng đang tìm cách áp dụng xu hướng này trong các dự án đô thị du lịch mới, nhằm gia tăng giá trị sống của đô thị, từ đó tạo nên tính hấp dẫn và lợi thế cạnh tranh của dự án.
"Tại Việt Nam, xây dựng và phát triển các không gian công cộng trong đô thị luôn là một thách thức, đặc biệt với các doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên đây là xu hướng tất yếu cần thực hiện nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách, đồng thời mang đến cho cư dân một không gian sống tiện nghi nhất", đại diện Tập đoàn FLC cho biết.
Điều này giải thích vì sao các quần thể, các đô thị của FLC thường sở hữu những không gian ngoài trời đặc thù, nơi du khách cũng như cư dân có thể đắm mình trong văn hóa đặc trưng của khu vực thông qua các hoạt động mua sắm, vui chơi, giải trí sôi động.
Tại FLC Lux City Quy Nhơn, một đô thị phức hợp sở hữu hơn 80 tiện ích nằm giữa các khu du lịch nổi tiếng của Bình Định như Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Sẹo, bãi Trung Lương, hệ thống không gian công cộng cũng được chủ đầu tư này tính toán kỹ lưỡng.
Theo đó, cư dân và du khách có thể dạo chơi, mua sắm thỏa thích trên các tuyến phố đi bộ - trung tâm thương mại hoạt động liên tục 24/24h, với các khu ẩm thực ba miền; các quầy hàng thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của Bình Định; các khu chiếu phim, quán bar, quán cà phê ngoài trời; khu hội chợ, khu trò chơi dân gian hay các khu biểu diễn nghệ thuật đương đại.
Phối cảnh FLC Lux City Quy Nhơn.
Đậm chất Nam Trung Bộ
Tuyến phố đi bộ của FLC Lux City Quy Nhơn bao gồm các trục đường trung tâm và hệ thống đường phụ cận len lỏi trong toàn bộ đô thị, tạo ra sự kết nối giữa hơn 1.000 căn shophouse, shoptel và biệt thự cao cấp.
Tại hai đầu của tuyến phố, chủ đầu tư bố trí hai bể bơi ngoài trời lớn phía Đông Bắc và Tây Nam với hệ thống tiện ích phụ trợ như khu tập gym, chòi nghỉ mát và những cung đường dạo chơi dưới bóng mát.
Sau khi đi dạo và mua sắm, du khách có thể ghé thăm khu vực quảng trường trung tâm - điểm nhấn ấn tượng của đô thị.
Bên cạnh đó, là những sườn dốc ngẫu hứng và bậc thang bộ kết nối hài hoà trong không gian xanh của cây cối và hồ nước nhân tạo rộng 4.000 m2.
Tuy nhiên, để phố đi bộ thực sự trở nên hấp dẫn thì một thiết kế tốt về quy hoạch chưa phải là tất cả.
"Tại FLC Lux City Quy Nhơn, chúng tôi muốn tạo ra một phố đi bộ đậm chất Nam Trung Bộ, nhưng vẫn giao thoa với những yếu tố giải trí hiện đại. Để khu phố đi bộ này thực sự ‘cá tính’ và trở thành điểm đến đặc thù của Quy Nhơn, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm, bao gồm những chương trình biểu diễn, những lễ hội văn hoá, những hoạt động nghệ thuật và giải trí được định hướng một cách kỹ lưỡng", đại diện FLC nói.
FLC cho biết, lễ giới thiệu "FLC Lux City Quy Nhơn - Thành phố không ngủ" sẽ diễn ra tại khách sạn Sài Gòn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định vào ngày 17/11/2017. Khách hàng đăng ký đặt chỗ thành công sẽ nhận ngay lượng vàng 9999 và nhiều phần quà giá trị khác từ chương trình.
* Thông tin chi tiết:
Hotline: 0915 638 898



Để xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng quỹ đất lấn biển để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, Chính phủ cho phép UBND tỉnh An Giang được sử dụng khu vực định hướng lấn biển thuộc Đặc khu Phú Quốc trong Quy hoạch tỉnh hoặc Quy hoạch chung Đặc khu Phú Quốc để tạo quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện công trình, dự án BT...
Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường có sự định hướng, quản lý hiệu quả của Nhà nước. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua xây dựng thể chế, chính sách, quy hoạch...
Hanoi Signature by Swiss-Belhotel tiếp tục hoàn thiện hệ tiện ích nội khu với việc ra mắt không gian ẩm thực phong cách Á Đông.
Trong bối cảnh giá nhà đất tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh ngày càng tăng cao, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang trở thành một giải pháp an sinh quan trọng, giúp người lao động ổn định cuộc sống…
Với Khải Hoàn Imperial, sự khan hiếm không chỉ bởi số lượng giới hạn, mà còn đến từ giá trị “may đo” khó có thể sao chép hay đại trà hóa. Chính điều đó góp phần định hình sức hấp dẫn riêng của dòng căn hộ Bespoke trong mắt giới tinh hoa.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.