
Trưa 30/10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã trực tiếp đến nhiều khu vực bị ngập sâu tại Quảng Trị để kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ và động viên người dân vượt qua khó khăn.
Tại thôn Hữu Tân, xã Ninh Châu – nơi chịu thiệt hại nặng nề do nước lũ dâng cao, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, chia sẻ với bà con, ghi nhận tinh thần chủ động của chính quyền và người dân trong việc di dời, bảo đảm an toàn.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Trị cần tiếp tục đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu, đồng thời huy động tối đa lực lượng tại chỗ để hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát cơ sở, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn. Cùng với đó, khẩn trương khôi phục hệ thống giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc; bảo đảm lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị chia cắt.
Trong buổi làm việc với lãnh đạo địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Trị sớm thống kê thiệt hại, có kế hoạch hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau lũ. Ông động viên bà con phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo của chính quyền khi thời tiết còn diễn biến phức tạp.
Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các xã, địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, từ ngày 26 đến 30/10, Quảng Trị có mưa lớn kéo dài, nhiều nơi lượng mưa vượt 300 mm, gây ngập sâu tại vùng hạ lưu các xã Nam Hải Lăng, Diên Sanh, Lệ Thủy và sạt lở ở các khu vực miền núi.
Toàn tỉnh có hơn 700 hộ dân bị ngập, 2.100 người bị ảnh hưởng, 137 hộ phải di dời khẩn cấp; mưa lũ làm 1 người chết, 1 người mất tích và hơn 5.000 học sinh phải tạm nghỉ học.
Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và tiếp cận các vùng bị cô lập. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điểm sơ tán tập trung.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết, mưa kéo dài tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao tại nhiều khu vực. Tỉnh đã công bố tình trạng khẩn cấp tại hai khu vực có nguy cơ đặc biệt, đồng thời đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hạ tầng giao thông và trang bị thêm thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Về lâu dài, cần nghiên cứu các giải pháp căn cơ như xây dựng hồ chứa điều hòa, đê bao cắt lũ tại vùng hạ lưu sông Ô Lâu – khu vực giáp ranh giữa Quảng Trị và thành phố Huế.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao tinh thần chủ động của Quảng Trị trong công tác ứng phó thiên tai. Theo Phó Thủ tướng, việc kích hoạt kịp thời phương châm “4 tại chỗ” cùng sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, quân đội và công an đã giúp địa phương giảm thiểu thiệt hại.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, cảnh báo sớm và chủ động sơ tán dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; tăng cường tuyên truyền kỹ năng ứng phó với thiên tai. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, nước uống, thuốc men hay bị cô lập lâu ngày, đồng thời cần quy hoạch lâu dài để thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu “sống an toàn với thiên tai”.
Nhiều ý kiến của các cơ quan, tổ chức đề nghị phải nghiên cứu phương thức quản lý thay thế phù hợp đối với các quy định dự kiến bãi bỏ; áp dụng cơ chế kiểm soát chất lượng dựa trên rủi ro, nhất là các đơn vị cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng hoặc doanh nghiệp có quy mô lớn.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện các mức hưởng bảo hiểm y tế tăng theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026. Đây là những chính sách tác động trực tiếp đến hàng chục triệu người tham gia...
Công tác lấy mẫu thân nhân và các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ, góp phần đưa hài cốt các liệt sĩ về với gia đình, quê hương…
Bộ Y tế sẽ phối hợp với cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá tác động, bao gồm khả năng cân đối ngân sách, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng và thực tiễn đời sống của người cao tuổi. Trên cơ sở đó, báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với lộ trình và nguồn lực...
Tòa phúc thẩm xác định dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng... nên yêu cầu nhận đất của các bị hại là không có cơ sở pháp lý để chấp nhận. Các bị hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền. Bị cáo Hậu còn phải bồi thường hơn 4.300 tỷ đồng...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Sự chia sẻ lớn hơn của chính sách tài khóa; các công cụ điều tiết, đảm bảo sự vận hành của thị trường, lưu thông hàng hóa; chính sách về an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng... là những giải pháp được đề xuất để giảm áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm.