Phố Wall xáo trộn sau tuyên bố của FED

Dương Lâm

22/09/2010, 07:15

Xu thế đi lên nhanh chóng nhạt dần do nhà đầu tư nhận thấy FED không đưa ra được biện pháp nào mới để kích thích kinh tế

Nhà đầu tư chuyển từ lạc quan sang lo lắng trong phút chốc - Ảnh: Getty.
Nhà đầu tư chuyển từ lạc quan sang lo lắng trong phút chốc - Ảnh: Getty.

Thị trường chứng khoán Mỹ nhanh chóng đảo chiều sau tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về việc kích thích đà phục hồi kinh tế, nhưng xu thế đi lên bị ngáng trở do FED không đưa ra được biện pháp nào mới.

Kết thúc phiên giao dịch 21/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 7,41 điểm, tương ứng 0,07%, lên 10.761,03 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2,93 điểm, tương ứng 0,26%, xuống 1.139,78 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 6,48 điểm, tương ứng 0,28%, xuống 2.349,35 điểm.

Khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn New York, American và Nasdaq đã cải thiện hơn, đạt 8,03 tỷ cổ phiếu, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình hàng ngày 9,65 tỷ cổ phiếu trong năm 2009. Trên sàn New York, số cổ phiếu giảm điểm nhiều hơn số tăng điểm với tỷ lệ 2:1, còn ở sàn Nasdaq, cứ 8 cổ phiếu giảm thì 5 cổ phiếu tăng điểm.

Xu thế giảm điểm chiếm phần lớn thời gian giao dịch trong phiên hôm qua, do nhà đầu tư chờ kết quả cuộc họp của lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và chỉ bật lên khi FED tuyên bố tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục, đồng thời sẽ có biện pháp cần thiết để thúc đẩy kinh tế phục hồi.

Ủy ban thị trường mở (FOMC) thuộc FED tuyên bố, "sẽ tiếp tục thao dõi triển vọng kinh tế cũng như thay đổi trong lĩnh vực tài chính, chuẩn bị đưa ra thêm những biện pháp hỗ trợ nếu thấy cần thiết để đảm bảo đảm bảo đà phục hồi kinh tế và lạm phát tăng trở lại đúng mức theo mục tiêu”.

VnEconomy

Toàn cảnh phiên giao dịch chứng khoán Mỹ ngày 21/9 - Nguồn: G.Finance.

Thị trường cũng nhận được sự hỗ trợ, sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố số lượng nhà xây mới tại Mỹ trong tháng 8 đạt 598.000 căn, tăng 10,5% so với tháng 7 và ở mức cao nhất tính từ tháng 4. Trước đó, giới phân tích dự báo số nhà xây mới tháng 8 là 550.000 căn.

Tuy nhiên, sự bứt phá của Phố Wall nhanh chóng nhạt phai khi nhà đầu tư lo lắng về tình trạng thực tế của nền kinh tế, nhất là việc FED không nêu ra biện pháp nào mới. Kết quả cuối phiên, ngoại trừ chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục giữ được đà tăng, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều giảm điểm. Biên độ tăng giảm của ba chỉ số không lớn.

Khu vực chứng khoán châu Âu ngập tràn sắc đỏ. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 26,35 điểm, tương ứng 0,47%, xuống 5.576,19 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 18,60 điểm, tương ứng 0,3%, xuống 6.275,98 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 3,61 điểm, tương ứng 0,1%, xuống 3.784,40 điểm.

Trong khi đó, hầu hết các thị trường chủ chốt ở châu Á đều xanh sàn trong phiên 21/9. Ngoại trừ thị trường Hàn Quốc đóng cửa nghỉ tết Trung thu, thị trường Nhật Bản giảm điểm sau khi lên cao nhất trong 7 tuần, các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore đều có mức tăng điểm nhẹ.

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng/giảm (điểm) Tăng/giảm (%)
Mỹ Dow Jones 10.753,62 10.761,03 7,41 0,07
Nasdaq 2.355,83 2.349,35 6,48 0,28
S&P 500 1.142,71 1.139,78 2,93 0,26
Anh FTSE 100 5.602,54 5.576,19 26,35 0,47
Đức DAX 6.294,58 6.275,98 18,60 0,30
Pháp CAC 40 3.788,01 3.784,40 3,61 0,10
Đài Loan Taiwan Weighted 8.186,96 8.196,40 9,44 0,12
Nhật Bản Nikkei 225 9.626,09 9.602,11 23,98 0,25
Hồng Kông Hang Seng 21.977,34 22.002,59 25,25 0,11
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.832,63
Singapore Straits Times 3.080,98 3.095,39 14,41 0,47
Trung Quốc Shanghai Composite 2.588,71 2.591,55 2,84 0,11
Ấn Độ BSE 19.906,10 20.001,55 95,45 0,48
Nguồn: CNBC, Market Watch.

Đọc thêm

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: