
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Nguyễn Thuấn
26/08/2025, 00:22
Tối ngày 25/8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng lớn bộ đội, dân quân cùng hàng nghìn phương tiện các loại để kịp thời ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki), bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước.
Theo báo cáo, đến tối 25/8, Bộ Quốc phòng đã duy trì hơn 346 nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân và 8.200 phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó bão số 5. Trong đó có 5.061 ô tô, hơn 2.500 tàu, xuồng, ca nô, 623 xe đặc chủng và 5 máy bay.
Riêng tại địa bàn Quân khu 4 – khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp, gần 117 nghìn bộ đội, dân quân cùng 1.213 phương tiện đã được huy động trong ngày. Bộ Quốc phòng cũng xuất cấp khẩn cấp 13 tấn lương khô và 2 tấn thịt hộp cho Quân khu 4 để kịp thời hỗ trợ người dân nếu bão gây thiệt hại lớn.
Trong ngày 25/8, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4 điều động gần 7.100 bộ đội và dân quân phối hợp với chính quyền các địa phương, triển khai phương châm “4 tại chỗ” tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Các lực lượng tập trung di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, gia cố công trình, nhà cửa và bố trí lực lượng trực chốt sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.
Cũng trong ngày, quân đội đã tham gia di dời 14.704 hộ dân, 728 lều, chòi với 43.861 nhân khẩu đến nơi an toàn tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Bên cạnh đó, công tác vận động, hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh cũng được triển khai đồng bộ. Đến cuối ngày, 23.275 tàu với 76.884 lao động đã vào neo đậu an toàn, hạn chế tối đa rủi ro trên biển.
Trong chiều và tối 25/8, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phát đi công điện yêu cầu Quân khu 3 và Quân khu 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ động triển khai biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả do bão. Công điện nhấn mạnh cần đặc biệt chú ý các điểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập úng; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng khi làm nhiệm vụ.
Trong ngày 25/8, nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã đồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm thông tin, hậu cần và phương tiện phục vụ cứu hộ. Quân chủng Phòng không - Không quân cùng Binh đoàn 18 được lệnh sẵn sàng điều động máy bay thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ khi có yêu cầu.
Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, đặc biệt ở những địa bàn có thể bị chia cắt do mưa lũ. Cùng với đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chủ động triển khai các phương án kỹ thuật, bảo đảm duy trì kết nối thông tin ổn định giữa trung ương và địa phương ngay cả trong tình huống thiên tai phức tạp.
Trong ngày, các Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục 2 cũng tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tập trung bảo đảm an toàn kho tàng, nhà máy, vũ khí trang bị. Các đơn vị này đồng thời chuẩn bị nguồn lực hậu cần, kỹ thuật, chủ động xuất cấp, vận chuyển lương thực, vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn đến vùng bị ảnh hưởng khi có yêu cầu.
Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh, sau bão số 5, các lực lượng cần nhanh chóng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và lễ khai giảng năm học mới được diễn ra an toàn, vui tươi, ấm áp.
Việc huy động tổng lực trong ngày 25/8 cho thấy tinh thần quyết liệt, chủ động của quân đội trong công tác phòng chống thiên tai. Với sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng và chính quyền địa phương, nhiều biện pháp cấp bách đã được triển khai, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 5 gây ra tại Bắc Trung Bộ.
Giữa thời đại mà nhiều người trẻ rời quê tìm cơ hội nơi phố thị, Duyên lại đi ngược dòng, trở về vun trồng những luống dưa bên sông Mã. Với cô, nông nghiệp không chỉ là nghề, mà là cách gìn giữ đất đai, khơi dậy tình yêu quê hương bằng những mùa xanh bền vững...
Việc điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện đời sống của người dân, mà còn là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam...
Ngành Nông nghiệp và Môi trường đang bước vào giai đoạn mới, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trực tiếp để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Do đó, yêu cầu cần phải đột phá trong nghiên cứu, chuyển giao và đào tạo, lấy nhu cầu thực tiễn làm trung tâm và mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp hiện đại...
Với sự đồng lòng và khát vọng phát triển, Chiềng An đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê Arabica Tây Bắc, đưa thương hiệu địa phương vươn xa hơn trong tương lai...
Cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam do Đại sứ Julien Guerrier dẫn đầu, đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: