Một trong những nội dung được chờ đợi tại
hội thảo về vấn đề quan hệ với báo chí trong hoạt động của Quốc hội
là phần trình bày của GS. Nguyễn Minh Thuyết về khai thác thông tin báo chí và xây dựng hình ảnh qua báo chí.
Nguyên là Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, GS. Nguyễn Minh Thuyết - theo giới thiệu của Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng - là người đã tạo dựng được hình ảnh rất tốt trước công chúng, “cứ nói là cử tri nghe, cứ viết là cử tri đọc”.
Ngay phần mở đầu, khi giới thiệu vài nét về báo chí Việt Nam, ông Thuyết đã lưu ý các vị đại biểu tham dự hội thảo rằng, hiện nay bên cạnh báo chí chính thống còn có các trang mạng và có các blog. Blog - báo chí công dân, theo ông Thuyết thì đã thành một “thế lực” không thể coi nhẹ.
“Dựa vào thông tin đó để phát biểu thì khó, nhưng đại biểu cần đọc blog hàng ngày để nắm được lòng dân, kiểm tra nếu thấy thông tin chính xác thì cũng có thể sử dụng được. Song nhiều đại biểu chưa quen với việc này”, ông Thuyết phát biểu.
Chia sẻ những băn khoăn của các ý kiến phát biểu trước đó về cơ hội và cách xuất hiện trên báo chí, ông Thuyết nói, hơn 800 cơ quan báo chí hiện nay cần tin và bài và hình ảnh, vì thế đại biểu không sợ không có chỗ xuất hiện trên báo chí.
Nhấn mạnh rằng không "định bụng xây dựng hình ảnh" khi tiếp xúc với báo chí, song qua thực tiễn hoạt động, nhất là đã vượt qua nhiều "pha" khó khi trả lời phỏng vấn, GS. Nguyễn Minh Thuyết đã chia sẻ với hội thảo kinh nghiệm xây dựng hình ảnh qua báo chí qua công thức "8 chữ T".
Ở hai chữ "thân thiện", vị cựu đại biểu Quốc hội dày dạn kinh nghiệm nghị trường nhận xét, báo chí nhiều khi hỏi cũng rất "xóc" nhưng dù thế nào thì cũng không nên bực bội mà cần chăm chú lắng nghe, không quên nở nụ cười đúng lúc và hỏi lại khi cần thiết.
"Thẳng thắn" là lưu ý tiếp theo của ông Thuyết. "Có thể không nói hết nhưng không bao giờ nói sai sự thật, nói trái với ý nghĩ của mình, không hùa theo số đông và không để bị lái theo ý của người đối thoại".
Nhấn mạnh sự "tỉnh táo", ông Thuyết cho rằng có thể từ chối trả lời điều mình không biết rõ, song không phải lúc nào đại biểu cũng có quyền từ chối, nếu câu hỏi đó đúng lĩnh vực mình đang phụ trách.
Hài hước khi cần thiết, theo ông Thuyết, cũng là yếu tố rất cần để đại biểu "tự tin". Câu chuyện nhỏ ông kể khi kết thúc phần trình bày là 22h khuya trước ngày khai mạc Đại hội Đảng 11, một phóng viên nước ngoài đề nghị ông bình luận về phát biểu "Việt Nam không chấp nhận đa nguyên đa đảng".
Câu trả lời của ông là "tôi đang có một vợ làm sao mà bình luận về chế độ đa thê được", khiến vị phóng viên này cười lớn.
Sau một năm triển khai mô hình tổ chức của cả hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã định hướng cải cách tổ chức bộ máy. Theo đó, bộ máy phải vận hành thông suốt, phân quyền thực chất, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp
Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Tạp chí Kinh tế Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Báo cáo của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị về Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh...
Sáng 29/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tạp chí Kinh tế Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Báo cáo chuyên đề Nghị quyết số 19-NQ/TW, ban hành ngày 28/7/2026 về Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Nhiều chính sách đột phá được đưa vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có việc triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp mạnh về địa phương. Đặc biệt là cơ chế hoàn toàn mới về nhà ở thương mại giá phù hợp và luật hóa phát triển nhà ở cho thuê.