
Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 13 là cơn bão mạnh đang đi vào biển Đông nhiều khả năng sẽ đi vào các tỉnh Quảng Ngãi – Gia Lai- Khánh Hòa. Vùng ảnh hưởng bão rộng, ngoài vùng biển còn vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là ở khu vực phía tây (tỉnh Kon Tum cũ) cũng là tâm bão đi qua…
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và môi trường Quảng Ngãi, hiện có hơn 6.000 tàu cá đã được kêu gọi về vị trí neo đậu tránh bão.
Có 997 tàu và 20 lồng bè nuôi trồng thủy sản hiện đang neo tại Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Mỹ Á, Tịnh Hòa, Lý Sơn; Cảng cá Sa Huỳnh, Tịnh Kỳ.
Ban quản lý cảng phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn chủ tàu neo đậu chắc chắn, an toàn; đồng thời triển khai các phương án tránh va đập làm hư hỏng phương tiện, cháy nổ, bảo vệ tài sản cho người dân.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng, các thuyền viên phải tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền và lực lượng chức năng của địa phương về ứng phó bão; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền khi có sóng, gió mạnh để đảm bảo an toàn.
Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu trước 21 giờ hôm nay.
Tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu tất cả các tàu, thuyền đang hoạt động tại khu vực vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tuyệt đối không được chủ quan, khẩn trương di dời ngay, thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu an toàn.
Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu các lực lượng chức năng hỗ trợ chằng chống nhà dân, công trình công cộng, trụ sở, trường học, các trung tâm y tế; cắt cây xanh các tuyến đường, neo đậu tàu thuyền hợp lý và việc di dời bà con ở các khu vực sạt lở phải hoàn thành trước 15h ngày 06/10/2025.
Cùng đó, các địa phương chuẩn bị nhu yếu phẩm đầy đủ cho bà con, các lực lượng cứu hộ; nguồn điện dự phòng, pin sạt dự phòng (tuyên truyền cho người dân); ngành y tế chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng trực sơ ứng cứu; lưu ý bão dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các xã phía Tây vì vậy lãnh đạo các xã phía Tây không chủ quan, kiểm tra ngay và hoàn thành công tác chống bão, lũ chậm nhất trước 15h ngày 06/11/2025 phải xong.
Các đơn vị quản lý hồ thủy điện, thủy lợi tiến hành việc xả lũ để đảm bảo an toàn cho hạ du...
Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia thể hiện trách nhiệm và tri ân sâu nặng của dân tộc với những người hy sinh vì Tổ quốc...
Liên quan dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính đề xuất đưa hoạt động dịch vụ kế toán ra khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025 và cắt giảm toàn bộ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Lần đầu tiên được đề cử tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2026), xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) đang đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư và kết nối truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh "thiên đường săn mây" của Tây Bắc, hướng tới mục tiêu trở thành Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á...
Để xây dựng thị trường lao động số, Hà Nội sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quy trình sàng lọc, kết nối hồ sơ; phấn đấu giảm từ 30% đến 50% thời gian tuyển dụng trung bình của doanh nghiệp và thời gian chờ việc của người lao động...
Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhân chứng ngày càng ít và đều đã cao tuổi, trong khi điều kiện thực địa thay đổi, nhiều hồ sơ, tài liệu cũng dần mai một. Những khó khăn này đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ, chạy đua với thời gian trong thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…