Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh
hiện có 3 đơn vị cấp nước đô thị với 20 nhà máy xử lý nước, tổng công suất thiết
kế đạt 140.400 m3/ngày đêm.
Bên cạnh đó, 359 công trình cấp nước nông
thôn đang cung cấp nước cho người dân ở nhiều địa bàn, cơ bản đáp ứng nhu cầu
trước mắt. Tỷ lệ người dân đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống tập trung hiện
đạt 85,7%, tương đương hơn 75.800 hộ.
Ở khu vực nông thôn, trong tổng số hơn 319.000 hộ dân thì
hơn 313.200 hộ đang sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, chiếm tỷ lệ trên 98%. Số hộ
sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ tất cả các nguồn đạt gần 68%, trong đó khoảng
118.600 hộ được tiếp cận nước sạch đạt quy chuẩn từ các công trình cấp nước tập
trung.
Tuy nhiên, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch từ hệ thống tập
trung tại cả đô thị và nông thôn vẫn còn thấp so với yêu cầu. Nhiều công trình
nước tự chảy được đầu tư trước năm 2015 đã xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả.
Cùng với đó, các khu vực phát triển kinh tế động lực và các khu công nghiệp
trên địa bàn đang phát sinh nhu cầu dùng nước tăng mạnh, đòi hỏi tỉnh phải sớm
bổ sung nguồn nước và nâng công suất nhà máy.
Dự báo đến năm 2030, tổng nhu cầu dùng nước của toàn tỉnh sẽ
lên tới 309.000 m3/ngày đêm. Nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống cấp nước
đến thời điểm này ước tính khoảng 2.526 tỷ đồng, chưa tính các nguồn xã hội hóa
và vốn hỗ trợ phát triển chính thức.
Đến năm 2050, nhu cầu nước toàn tỉnh dự kiến
tăng lên 573.000 m3/ngày đêm và tổng vốn cần huy động để nâng cấp, mở
rộng hệ thống xấp xỉ 6.168 tỷ đồng.
Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã chủ
trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan nhằm đánh giá tình
hình đầu tư, quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước sạch trên địa bàn, đồng thời
thảo luận các định hướng mở rộng trong thời gian tới.
Tại cuộc họp, đại diện
các sở, ngành đã phân tích hiện trạng hệ thống cấp nước hiện có, đề xuất các giải
pháp về cơ chế, nguồn vốn và mô hình đầu tư. Trong đó, việc thúc đẩy doanh nghiệp
tham gia đầu tư vào lĩnh vực cấp nước sạch được xem là hướng đi quan trọng.
Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 92% người dân đô thị
được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, trên 80% dân số nông
thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; hướng đến mục tiêu mọi người dân đều
được tiếp cận nguồn nước an toàn trong giai đoạn tiếp theo.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát toàn
diện hiện trạng cấp nước tại các địa phương để đề xuất giải pháp đầu tư phù hợp,
ưu tiên những khu vực còn thiếu nước hoặc có nguy cơ thiếu nước trong mùa khô.
Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tham mưu cơ chế, chính sách thông thoáng
nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, coi đây là hoạt động có ý
nghĩa an sinh xã hội quan trọng.