
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 15/12/2025
Thăng Điệp
04/07/2018, 14:41
Hàn Quốc đang có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy lối sống cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho gia đình
Hàn Quốc vừa ra quy định mới hạn chế số giờ làm việc tối đa mỗi tuần ở mức 52 giờ, nhằm giải quyết tình trạng người lao động làm việc quá sức.
Theo trang Business Insider, Hàn Quốc đang có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy lối sống cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho gia đình. Một trong những biện pháp quan trọng nhất là cắt giảm số giờ làm việc hàng tuần từ 68 giờ trước đây xuống còn 40 giờ, cộng thêm tối đa 12 tiếng làm ngoài giờ.
Các công ty quy mô nhỏ đến năm 2020 mới bắt buộc phải thực hiện quy định này, nhưng giới hạn giờ làm mới sẽ được triển khai trước tại các công ty lớn. Doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bị phạt tiền tới 17.815 USD mỗi vụ và lãnh đạo công ty có thể phải ngồi tù 2 năm.
"Đây sẽ là một cơ hội tốt để dịch chuyển khỏi một xã hội làm việc quá sức sang một xã hội có nhiều thời gian hơn cho gia đình", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu hôm thứ Hai.
"Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ đây sẽ là một giải pháp căn bản nhằm bảo vệ sinh mạng và sự an toàn của mọi người thông qua giảm số người chết vì làm việc quá sức, các vụ tai nạn công nghiệp và tình trạng buồn ngủ khi lái xe".
Theo dự định ban đầu, quy định mới sẽ có hiệu lực tại các công ty lớn, tổ chức công cộng và cơ quan chính phủ từ ngày 1/7. Tuy nhiên, vào tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố cho phép các công ty có 6 tháng để chuẩn bị cho việc thực thi giới hạn giờ làm việc mới.
Tổng thống Moon hy vọng chính sách mới sẽ giúp cải thiện năng suất lao động, tạo thêm việc làm, và tăng tỷ lệ sinh.
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có số giờ làm việc mỗi tuần vào hàng cao nhất trong số các nước phát triển trên thế giới. Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), số giờ làm việc bình quân của người Hàn Quốc mỗi năm nhiều hơn 300 giờ so với người Mỹ.
Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.
"Trong nhiều năm, chúng tôi đã xem nhẹ thủ phạm chính của vấn đề. Do thời gian làm việc quá nhiều, các phụ nữ trẻ thường chọn sự nghiệp, không kết hôn và sinh con", Bộ trưởng Bộ Gia đình Hàn Quốc, ông Chung Hyun-back, nhận định hồi tháng 1.
Quy định làm việc 5 ngày mỗi tuần mới chỉ được áp dụng ở Hàn Quốc từ năm 2004.
Trong một năm bị phủ bóng bởi cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đợt áp thuế trả đũa qua lại và đàm phán thương mại lúc nóng lúc lạnh, việc Trung Quốc đạt thặng dư 1 nghìn tỷ USD cho thấy nước này vẫn là một “cỗ máy” xuất khẩu khó bị kìm hãm...
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ nâng lãi suất trong tuần này, nối lại chu kỳ tăng đã bị tạm ngừng từ tháng 1 tới nay - theo kết quả một cuộc khảo sát do hãng tin Bloomberg thực hiện. Số liệu kinh tế Nhật công bố sáng nay (15/12) càng củng cố khả năng này...
Trong cuộc đua toàn cầu hướng tới 6G, Nga đang lựa chọn một hướng đi nền tảng: làm chủ bộ tạo dạng tín hiệu - thành phần cốt lõi quyết định tốc độ, độ ổn định và hiệu quả năng lượng của mạng di động thế hệ mới. Dự án khoa học tại tỉnh Vladimir không chỉ phục vụ 5G hiện nay mà còn được thiết kế sẵn cho các tiêu chuẩn 6G trong tương lai...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: