14:44 23/02/2021

Quốc hội sẽ kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước vào cuối tháng 3

Quang Trung

Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 dự kiến dành 6,5 ngày để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác, trong đó có công tác nhân sự

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Phiên thảo luận sáng 23/2 - Ảnh: VGP
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Phiên thảo luận sáng 23/2 - Ảnh: VGP

Sáng ngày 23/2, tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá 14. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 24/3 - 7/4 theo hình thức tập trung tại nhà Quốc hội, nhưng vẫn có phương án dự phòng trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến xấu. 

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian kiện toàn một số chức danh trong bộ máy nhà nước.

Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp tới dự kiến dành 2,5 ngày để xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; và 6,5 ngày xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác, trong đó có công tác nhân sự. 

Về công tác nhân sự, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết Chủ tịch Quốc hội đã giao nhiệm vụ chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác chuyển giao nhiệm vụ, kiện toàn các chức danh của bộ máy Nhà nước sau Đại hội Đảng toàn quốc. 

"Công tác chuẩn bị cho việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo phải rất cẩn thận, từ in phiếu phải bảo đảm chính xác, an toàn đến việc kê khai tài sản của người được giới thiệu ứng cử", Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết. "Các cơ quan như Ban Công tác đại biểu, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng phải cùng phối hợp phục vụ tốt cho công tác nhân sự tại kỳ họp này".

Bà Phóng cho biết các lãnh đạo Quốc hội, bao gồm Chủ tịch Quốc hội và các Phó chủ tịch Quốc hội sẽ nghỉ theo quy định. Do đó, trước kết phải kiện toàn các chức danh lãnh đạo, sau đó đến các vị trí khác nhằm bảo đảm bảo điều kiện về số lượng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoạt động liên tục, kế thừa.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các lãnh đạo không vào Trung ương khóa này thì phải có người thay. 

"Riêng hai vị trí của phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Võ Trọng Việt, hai nhân sự dự kiến thay thế hiện chưa phải đại biểu Quốc hội. Do đó phải đợi đến Quốc hội khóa mới", Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho hay.

5 năm trước, ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc, Quốc hội khóa 13 đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước vào kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, bao gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh kỳ họp này của Quốc hội khóa 14 sẽ chủ yếu dành thời gian kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước. Vì đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, do đó cần tăng cường công tác thông tin, truyên truyền; những phiên họp quan trọng sẽ tiến hành phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi.