Sát hạch tiếng Hàn: Nhiều người, ít cơ hội

Số người đăng ký thi sát hạch tiếng Hàn để được xét chọn đi lao động sang Hàn Quốc năm nay có thể lên đến 50.000 - 60.000

Nhiều lao động ở nông thôn đã học đi học lại tiếng Hàn nhiều lần.
Nhiều lao động ở nông thôn đã học đi học lại tiếng Hàn nhiều lần.

Từ ngày 10/3, việc đăng ký thi sát hạch tiếng Hàn để được xét chọn đi lao động sang Hàn Quốc, theo Chương trình cấp phép mới EPS đã bắt đầu, và diễn ra trong 5 ngày.

Theo dự kiến của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, do phía Hàn Quốc yêu cầu kỳ thi năm nay không giới hạn đối tượng dự thi, nên số người đăng ký có thể lên đến 50.000 - 60.000 người, có thể còn nhiều hơn.

Ít cơ hội

Rất nhiều người đăng ký sát hạch với tâm trạng âu lo, bởi cơ hội giành cho họ là khá nhỏ, khi phía Hàn Quốc chỉ tuyển dụng 5.000 người. Thông báo thời gian đăng ký dự thi chỉ được báo trước có hơn một tuần, và thời gian đăng ký chỉ vỏn vẹn 5 ngày.

Đó là chưa nói đến chuyện 2 ngày cuối của lịch trình này (ngày 13 - 14/3) rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật, nhiều người lo cơ quan tiếp nhận hồ sơ không làm việc.

Theo thông tin thu nhận được, tình hình khá yên ắng ở nhiều địa phương, nơi mà người dân bấy lâu nay không mấy quan tâm đến “giấc mơ xuất ngoại”, như vùng đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung.

Ngược lại, tình hình sẽ rất “nóng” ở các địa phương “trọng điểm” về xuất khẩu lao động như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định,... Được biết, số lao động “mai phục” chờ đăng ký mỗi nơi không dưới chục ngàn người. Ở những nơi này, với số lượng quá đông đảo, lại phải giải quyết trong thời gian quá ngắn như vậy, người đâu, sức đâu làm cho xuể?

Suốt 2 năm qua, hàng chục ngàn người lao động trẻ, chủ yếu là lao động nghèo ở nông thôn, đã phải bỏ công bỏ việc, tốn kém không ít chi phí để đến các trung tâm ngoại ngữ học tiếng Hàn. Có nhiều người phải học đi học lại 3-4 lần, sau những kỳ thi bị hủy bỏ.

Nếu tính cả học phí và giá trị thời gian, thì họ đã tiêu tốn những khoản tiền rất lớn. Vì vậy, hơn bao giờ hết, họ quyết phải “gỡ vốn” bằng cách qua Hàn Quốc để lao động, mà trước hết là phải đăng ký dự thi cho bằng được. Còn nếu không đăng ký được thì công lao bấy lâu nay coi như đổ sông đổ bể.

Đã xuất hiện "cò mồi"

Nắm bắt được tâm lý lo xa, cũng như lường trước những khó khăn mà người lao động sẽ gặp phải trong quá trình đăng ký dự thi, những ngày gần đây, ở một số địa phương được dự báo sẽ có đông lao động đăng ký đã xuất hiện một số đối tượng “cò mồi”.

Những người này bắn tin cho lao động rằng, để họ lo khâu đăng ký thì mới chắc ăn. Giá “mua chỗ” được một số người “phán” từ vài trăm đến 1.000 USD.

Trước đây, với cách làm phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương, lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước thừa nhận đã phát sinh nhiều tiêu cực để... “mua suất”. Bây giờ, dẫu đối tượng dự thi không còn giới hạn, nhưng “bóng ma” tiêu cực vẫn còn đang ẩn hiện khó tường...

Mối lo của người lao động về “5 ngày bão tố” xuất phát trước tiên từ cách thức bố trí thời gian của Trung tâm Lao động ngoài nước. Trước đây, khi mỗi tỉnh, thành chỉ được phân bổ chỉ tiêu từ 50 - 100 người, thì thời gian tiếp nhận hồ sơ cũng khoảng 3 ngày.

Bây giờ, khi số lượng người đăng ký đã tăng lên gấp hàng chục lần, thì thời gian cho phép cũng chẳng được kéo dài hơn bao nhiêu.

Theo thông báo từ Trung tâm Lao động ngoài nước, những lao động được xét đủ điều kiện dự thi sẽ nhận phiếu báo thi trong hai ngày 19 và 20/4. Có nghĩa là thời gian xét hồ sơ đăng ký kéo dài tới 5 tuần. Mặc dù rất thông cảm với sức ép thời gian mà đơn vị tổ chức phải chịu, nhưng người lao động không thể không đặt câu hỏi: “Vì sao không thể “cho” người lao động thêm một tuần hay ít ra vài ngày nữa?”.

Nhớ lại, khi mới thực hiện chương trình EPS giữa năm 2004, tại Trung tâm Lao động ngoài nước đã từng xảy ra cảnh chen lấn hỗn độn để nhận hồ sơ đăng ký. Những người chứng kiến kể lại, không ít người không có nhu cầu đi lao động Hàn Quốc vẫn nhận hồ sơ, sau đó “sang tay” ngay cho người có nhu cầu thực sự để lấy tiền.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước cho rằng, thời gian 5 ngày để thí sinh đăng ký dự thi tiếng Hàn là thoải mái. Có thể một số tỉnh có đông người đăng ký thì sẽ khó khăn hơn, nhưng tôi cho là sẽ không có chuyện quá tải.

Ông Minh cũng cho biết Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi cho UBND các tỉnh, thành, yêu cầu huy động cán bộ, nhân viên sở lao động - thương binh và xã hội làm việc trong 2 ngày 13 và 14/3 để tiếp nhận hồ sơ của người lao động cho đủ thời gian 5 ngày như thông báo. Vì vậy, người lao động "hãy cứ yên tâm”.

Triển vọng kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm 2026 và giải pháp phấn đấu tăng trưởng hai chữ số

Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.

Sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động phức tạp và rủi ro gia tăng, tăng trưởng kinh tế quý 2/2026 và 6 tháng năm 2026 cho thấy những tín hiệu lạc quan của nền kinh tế Việt Nam. Đây là nền tảng vững chắc để nền kinh tế sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng hai chữ số mà Quốc hội đã đặt ra.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng, chế biến, chế tạo bứt phá

6 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 10,8%, cao nhất kể từ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” dẫn dắt khi tăng tới 11,4%. Kết quả này cùng với dòng vốn FDI đang “chảy” vào mạnh mẽ, sẽ tạo động lực cho ngành công nghiệp Việt Nam bứt phá trong thời gian tới.

Xuất nhập khẩu bứt phá, tạo đà tăng trưởng hai chữ số

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đã xác lập cột mốc ấn tượng với 549,69 tỷ USD. Dù nhập siêu 16,65 tỷ USD, song kết quả này phản ánh sự phục hồi sản xuất và nhu cầu đầu vào tăng mạnh của khu vực FDI. Đây là tín hiệu tích cực để nền kinh tế tích lũy năng lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy