
Tập đoàn lắp ráp hàng công nghệ Foxconn của Đài Loan mới đây cho biết sẽ giữ nguyên kế hoạch xây dựng nhà máy tại bang Wisconsin của Mỹ, sau khi Chủ tịch Foxconn là ông Terry Gou có cuộc trò chuyện với Tổng thống Donald Trump.
Cách đây ít hôm, hãng tin Reuters đưa tin rằng Foxconn, hay còn gọi là Hon Hai, đang xem xét lại kế hoạch nhà máy 10 tỷ USD nói trên. Hãng này dự định sẽ không sản xuất màn hình tinh thể lỏng ở nhà máy này nữa, mà thay vào đó sẽ thu hẹp quy mô và biến đây thành một cơ sở dành cho các kỹ sư và nhà nghiên cứu của Foxconn. Ngoài ra, khả năng hủy hoàn toàn dự án cũng được Foxconn tính đến.
Tuy nhiên, sau khi ông Trump nói chuyện với ông Gou, Foxconn nói sẽ "tiếp tục kế hoạch của chúng tôi về xây dựng nhà máy".
Khi được công bố tại một buổi lễ ở Nhà Trắng vào năm 2017, dự án nhà máy của Foxconn ở Wisconsin là kế hoạch đầu tư nước ngoài hoàn toàn mới lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ông Trump xem dự án này là một bằng chứng cho thấy ông có thể đưa nền sản xuất của nước Mỹ "hồi sinh".
Sau khi có tin Foxconn tính thu hẹp hoặc hủy dự án, các nghị sỹ của Đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đã nhân cơ hội chỉ trích ông Trump.
Hôm thứ Sáu, vị Tổng thống Cộng hòa viết trên mạng xã hội Twitter: "Tin tuyệt vời về Foxconn ở Wisconsin sau cuộc nói chuyện của tôi với ông Terry Gou!"
Bị vấp phải không ít sự chỉ trích, dự án nhà máy Foxconn được thúc đẩy bởi ông Scott Walker, người ở thời điểm đó còn là Thống đốc bang Wisconsin, một nhân vật của Đảng Cộng hòa.
Trước khi rời nhiệm sở, ông Walker đã nỗ lực để mang về cho Foxconn một gói ưu đãi thuế và các ưu đãi khác với tổng trị giá 4 tỷ USD. Các nhà phê bình cho rằng sự ưu ái lớn như vậy dành cho Foxconn sẽ không bao giờ mang lại kết quả tương xứng về tạo công ăn việc làm, chưa kể dự án đặt ra những rủi ro về môi trường.
Ban đầu, Foxconn dự định sản xuất màn hình công nghệ cao cỡ lớn dành cho TV và các sản phẩm tiêu dùng khác tại nhà máy ở Wisconsin - nhà máy đang trong quá trình xây dựng. Sau đó, hãng cho biết sẽ sản xuất loại màn hình LCD thế hệ 6 nhỏ hơn ở nhà máy này.
Hôm thứ Sáu vừa rồi, Foxconn lại có sự thay đổi, nói rằng cơ sở ở Wisconsin "sẽ vừa là một nhà máy sản xuất hiện đại, vừa là một trung tâm sáng tạo công nghệ cao cho khu vực". Tuy nhiên, tuyên bố không nhắc lại cam kết tạo 13.000 việc làm tại nhà máy này như đã đưa ra trước đó.
Khi thị trường trái phiếu liên tục bán tháo trong thời gian gần đây, lãi suất tăng cao trên toàn thế giới, gây áp lực đồng thời lên các chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng...
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
Trong khi có 9 quốc gia đang nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU), 3 trong số những nền kinh tế phát triển hàng đầu châu lục lại quyết tâm đứng ngoài...
Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026, trong khi Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách 70 nền kinh tế được đánh giá...
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu được dự báo đang trên đà đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cao nhất kể từ năm 2022, trong khi niềm tin kinh doanh cũng dần cải thiện...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.