
Các ngân hàng thương mại cần giảm thêm lãi suất cho vay USD để hấp dẫn và tạo công bằng cho doanh nghiệp vay vốn.
Đây là yêu cầu đang được đặt ra, theo nhận định từ Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), từ thực tế hoạt động vay vốn của các doanh nghiệp hiện nay.
Khó cả ngân hàng lẫn doanh nghiệp
Tháng 2 và 3, tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ của hệ thống ngân hàng giảm khá mạnh, lần lượt giảm 2,69% và 2,24%. Trong tháng 4, nhu cầu vay vốn ngoại tệ dần phục hồi, nhưng tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức thấp, ước chỉ tăng 0,65%.
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại cho biết, những ngày gần đây, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu trở lại vay USD. Diễn biến này đi cùng với chuyển động “ấm” lên của hoạt động nhập khẩu; trong tháng 5, kim ngạch nhập khẩu đã tăng đáng kể, ước 5,9 tỷ USD so với hơn 5,4 tỷ USD trong tháng 4.
Theo giải thích của một số ngân hàng thương mại, do nhận định thị trường ngoại tệ khó có thể biến động thêm, doanh nghiệp đã trở lại vay vốn bằng USD thay vì chỉ tìm mua như trước đó. Nhưng, không loại trừ áp lực buộc phải vay bằng USD do việc tìm mua quá khó khăn và nhu cầu nhập khẩu không thể trì hoãn.
Một rào cản nổi bật thời gian qua đối với nhu cầu vay USD là rủi ro tỷ giá. Ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ chuyển đổi các khoản vay ngoại tệ sang VND, hoặc “tích trữ” USD để tránh rủi ro này.
Và khi tín dụng tăng trưởng thấp, khó khăn trước tiên đến với các ngân hàng thương mại. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho rằng, do không cho vay ra được nên nếu các ngân hàng huy động càng nhiều USD thì sẽ càng lỗ.
Về phía doanh nghiệp, với các nhu cầu vay USD hiện nay, yếu tố lãi suất đang được nhìn nhận ở sự hấp dẫn và công bằng khi so với vay vốn bằng VND. Theo bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), trên thực tế lãi suất cho vay USD hiện ngang bằng với lãi suất cho vay VND sau khi được bù lãi suất, và đây là yếu tố cần được xem xét.
“Thực tế lãi suất cho vay USD hiện không hấp dẫn đối với doanh nghiệp và không công bằng với họ, bởi khi vay USD doanh nghiệp còn phải chịu rủi ro về tỷ giá, trong khi lãi suất vay USD có từ 6% - 7%, ngang với lãi suất vay VND theo chương trình hỗ trợ hiện nay”, bà Hương nói.
Và khi lãi suất không hấp dẫn, có “cảm giác” không công bằng, lo rủi ro tỷ giá, các nhu cầu ngoại tệ chuyển hướng từ vay sang “săn” mua và càng tạo áp lực cầu trên thị trường, đẩy khó khăn lên cao với cả ngân hàng và chính doanh nghiệp.
Tháo gỡ những khó khăn này, quan điểm của Ngân hàng Nhà nước, cũng như ý kiến của VNBA, là các ngân hàng cần xem xét để tiếp tục giảm lãi suất cho vay USD, và trước hết là lãi suất huy động.
Khó tìm tiếng nói chung
Theo Phó thống đốc Nguyễn Văn Bình, các ngân hàng cần xem xét cùng nhau đưa mặt bằng lãi suất huy động USD xuống thấp hơn nữa, khoảng từ 1% đến tối đa 2%; từ đó tạo điều kiện để đưa mặt bằng lãi suất cho vay USD xuống thấp hơn, từ 1,5% đến 3,5%). Nếu thực hiện được điều chỉnh này, chênh lệch lãi suất giữa vay vốn USD và VND sẽ ở mức từ 2% đến 3%, sẽ hấp dẫn hơn để khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn USD thay vì chỉ đi mua USD.
Trong thời gian gần đây, một số đầu mối tài trợ vốn nhập khẩu lớn như Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng Á châu (ACB) cũng đã có một số điều chỉnh theo hướng nói trên, giảm lãi suất cho vay từ 6% - 7% xuống còn 5% - 5,5%.
Tuy nhiên, để có được điều chỉnh này trên diện rộng vẫn là một khó khăn, dù “các ngân hàng thương mại đang rất muốn điều này nhưng còn nhìn nhau” (theo lời Phó thống đốc Nguyễn Văn Bình).
Thực tế từ đầu năm trở lại đây, lãi suất huy động USD của các ngân hàng thương mại liên tục được cắt giảm. Theo tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tuần qua, bình quân lãi suất huy động USD chỉ còn từ 1,8% - 2,4%/năm. Nhưng giữa các thành viên vẫn khó tìm được tiếng nói chung, bởi chênh lệch lãi suất giữa các khối, giữa các thành viên trong khối còn khá lớn.
Nếu các ngân hàng quốc doanh và Vietcombank, Vietinbank phổ biến áp mức tối đa 2%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống, thì các ngân hàng cổ phần vẫn phổ biến có từ 2,4% - 2,54%/năm; thậm chí một số thành viên vẫn áp tới 3%/năm, các kỳ hạn trên 12 tháng lên tới 3,5% - 3,7%/năm.
“Hiện chúng tôi cũng đã kêu gọi các thành viên xem xét để tiếp tục giảm lãi suất huy động USD, tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay đầu ra. Tôi cho rằng lãi suất huy động hiện nay vẫn còn dư địa để tiếp tục giảm, để về mức từ 1,8% - 2,4%/năm. Từ đó tạo công bằng và hấp dẫn đối với các doanh nghiệp vay vốn, mà cũng làm sao để họ không phải chịu những rủi ro về tỷ giá. Đó không chỉ là lợi cho doanh nghiệp mà còn cho ngân hàng và giúp ổn định nền kinh tế”, bà Hương cho biết.
Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này sẽ phối hợp cùng VNBA để định hướng các ngân hàng thương mại tìm tiếng nói chung trong yêu cầu này. Còn theo quan điểm của bà Hương, VNBA chỉ lên tiếng tìm sự đồng thuận giữa các ngân hàng hội viên, theo các điều kiện và nhu cầu của mỗi hội viên cụ thể.
“Thời gian qua, một số dư luận cho rằng VNBA làm điều này, kêu gọi bình ổn lãi suất, tìm tiếng nói chung trong vấn đề lãi suất là vi phạm Luật cạnh tranh, hạn chế cạnh tranh. Vì vậy, chúng tôi chỉ muốn nói rõ rằng việc giảm lãi suất là từ các quyết định của ngân hàng thương mại, chúng tôi kêu gọi là từ yêu cầu thực tế và tạo cơ sở đồng thuận giữa các hội viên.
Tôi nghĩ trong câu chuyện này, nếu giảm được lãi suất huy động để kéo lãi suất cho vay xuống, cũng là có lợi cho các doanh nghiệp vay vốn, cần cho sự ổn định của nền kinh tế nói chung”, Tổng thư ký VNBA nói.




Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỷ giá USD/VND đứng trước nhiều sức ép đan xen từ bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Đồng USD vẫn có cơ sở duy trì sức mạnh tương đối nhờ mặt bằng lãi suất Mỹ cao, rủi ro địa chính trị và giá năng lượng, trong khi nhu cầu ngoại tệ trong nước tiếp tục ở mức lớn. Tuy vậy, một số yếu tố kiềm chế cũng đang xuất hiện, khiến tỷ giá khó tăng quá mạnh…
Sáng 16/6, giá vàng trong nước phân hóa mạnh giữa các thương hiệu khi SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng giá mua cao hơn giá bán, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu giữ giá. Chênh lệch với giá vàng thế giới quy đổi tiếp tục neo quanh 12 – 13,5 triệu đồng/lượng...
Thông tin Mỹ – Iran tiến gần một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang tạo thêm biến số cho thị trường vàng, song theo các chuyên gia, đây chưa phải yếu tố đủ sức chi phối xu hướng giá. Trong nước, nguồn cung hạn chế được xem là yếu tố giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao, dù thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh theo diễn biến của giá vàng thế giới...
Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc. Một động thái quan trọng nhằm củng cố vị thế của ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam…
Trong phiên giao dịch hôm nay (15/6), tỷ giá USD tự do tăng 50 - 60 đồng so với cuối tuần trước, trong khi Ngân hàng Nhà nước có nhịp nâng tỷ giá trung tâm mạnh hơn thường lệ với mức tăng 10 đồng. Tuy nhiên, khoảng cách gần 100 đồng giữa thị trường tự do và ngân hàng cùng diễn biến giá mua USD tại các nhà băng cho thấy áp lực vẫn trong tầm kiểm soát…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.