Sẽ hạ chỉ tiêu môi trường tại khu công nghiệp?

Việt Nam đang đứng trước khả năng phải chấp nhận hạ chỉ tiêu bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất

Tung Kuang là một trong những vụ xả thải gây môi trường nghiêm trọng được phát giác gần đây.
Tung Kuang là một trong những vụ xả thải gây môi trường nghiêm trọng được phát giác gần đây.

Hết Vedan rồi tới Tung Kuang... Trong khi hàng loạt vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn chưa được xử lý dứt điểm, Việt Nam đang đứng trước khả năng phải chấp nhận hạ chỉ tiêu bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Từ chỉ tiêu “chốt cứng” 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có trung tâm xử lý môi trường đủ tiêu chuẩn tại kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010, tại kế hoạch 5 năm tới đây, chỉ tiêu này có thể sẽ giảm xuống còn 70%.

Nếu điều này xảy ra, mô hình khu công nghiệp quy hoạch hiện đại và phát triển ở bậc cao với hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện và xử lý chất thải, nước thải tập trung sẽ không còn bị trói buộc bởi các quy định hiện hành. Có ít nhất 30% trong tổng số khoảng 320 khu công nghiệp còn hoạt động cho đến năm 2015 sẽ không buộc phải có trung tâm xử lý môi trường.

Giải thích điều này, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Bùi Hà cho biết, trong quá trình thực hiện vừa qua, đánh giá “nghiêm túc”, chúng ta mới đạt tỷ lệ 45% khu công nghiệp có trung tâm xử lý môi trường.

Như vậy, với 228 khu công nghiệp và 14 khu kinh tế hiện có, khoảng trên 100 khu vẫn chưa thể đưa trung tâm xử lý môi trường vào hoạt động, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp.

Vì nguyên nhân này, trong kế hoạch 5 năm tới đây, chỉ tiêu này sẽ được giảm xuống còn 70%, “cho sát tình hình thực tế”, ông Hà cho biết.

Quan điểm từ phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, chính vì đầu tư khu xử lý môi trường khá tốn kém, công suất sử dụng không cao nên tại một số khu công nghiệp, dù đã có đầu tư nhưng chưa thể hoàn thiện để đưa vào hoạt động.

Cũng theo ông Hà, thực tế là trong quá trình vừa qua, dù các khu công nghiệp liên tục được đầu tư và đi vào hoạt động. Ngoại trừ tại các trung tâm kinh tế, một số địa phương thuận lợi về thu hút đầu tư, nhiều khu công nghiệp doanh nghiệp mới vào lác đác, tỷ lệ lấp đầy chỉ vào khoảng 5-10%.

Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mới đây cũng cho biết, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất đang có dấu hiệu giảm sút trong thời gian gần đây. Nhiều khu công nghiệp không thu hút được dự án nào trong 2 năm qua.

Nguyên nhân là từ năm 2008 đến nay, vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh vào các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ lưu trú ăn uống; các dự án tổ hợp lớn và dự án khoáng sản nằm ngoài khu công nghiệp.

“Nên có lẽ, đặt chỉ tiêu kế hoạch 100% khu công nghiệp có trung tâm xử lý môi trường là chưa sát thực tế”, Vụ trưởng Hà nói.

Tuy nhiên, trong khi vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu được xác định là cấp bách đối với Việt Nam, ý tưởng hạ chỉ tiêu môi trường liệu có thể hiểu là động thái đi ngược lại với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khi hậu?

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng “ẩn” trong các hoạt động kinh tế hợp pháp, hành vi được cài đặt ngay từ khâu hình thành quyết định, hợp thức hóa qua quy trình, hồ sơ, hợp đồng, chứng từ. Các hành vi liên kết thành chuỗi khép kín từ can thiệp chính sách, thông đồng tạo lợi thế đến hợp thức hóa hồ sơ và che giấu, tẩu tán tài sản...

Sửa đổi 4 luật thuộc lĩnh vực Công Thương: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp

Ngày 27/8/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự án Luật hướng tới thể chế hóa chủ trương của Đảng, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính...

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy