
“Báo đốm” Jaguar Cray XT5 chính thức mất ngôi vô địch thế giới, khi các chuyên gia nghiên cứu của Mỹ và châu Âu hôm 14/11 công bố top 500 siêu máy tính có tốc độ nhanh nhất thế giới.
Siêu máy tính Jaguar Cray XT5 được đặt tại Trung tâm điện toán Oak Ridge thuộc Bộ Năng lượng (Mỹ), từng đứng đầu thế giới suốt một năm qua, đã buộc phải nhường ngôi vương cho Tianhe-1A của Trung Quốc.
Được chế tạo tại Trung tâm siêu máy tính quốc gia ở Thiên Tân, Tianhe-1A đứng đầu bảng xếp hạng nhờ đạt tốc độ xử lý lên tới 2,67 petaflop, tương đương 2,67 triệu tỷ phép tính một giây, nhanh gấp 1,4 lần “báo đốm”.
Hiện Tianhe-1A đang được Cục khí tượng Thiên Tân và Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc bắt đầu sử dụng thử nghiệm.
"Điều này đã được đoán trước. Những gì Trung Quốc làm là khai thác sức mạnh của các bộ vi xử lý đồ họa (GPU) nhằm tăng tốc cho hệ thống Tianhe-1A", Bill Gropp, giáo sư khoa học máy tính thuộc trường Đại học Illinois Urbana-Champagne, nhận xét.
Siêu máy tính Tianhe-1A của Trung Quốc.
Điều đáng chú ý trong top 500 lần này là ngôi vị thứ 3 cũng thuộc về một “cỗ máy” do Trung Quốc chế tạo với tên gọi Nebulae, với tốc độ xử lý 1,27 petaflop.
Theo chuyên gia Jack Dongarra thuộc trường Đại học Tennétxy, thành công này của Trung Quốc cho thấy, trong tương lai không xa, quốc gia này sẽ sánh ngang tầm với Mỹ về lĩnh vực sản xuất bộ vi xử lý.
Tuy nhiên, giáo sư Charlie Zender thuộc trường Đại học California (Mỹ), lại cho rằng Tianhe-1A chỉ là một hệ thống Linux được xây dựng từ các sản phẩm của Mỹ, cụ thể là Intel và Nvidia.
Đây không phải lần đầu tiên Mỹ mất ngôi vị số một trong lĩnh vực tin học vào tay một nước châu Á. Năm 2002, Nhật Bản đã chế tạo thành công một máy tính chạy nhanh hơn tốc độ xử lý cùng lúc của 20 máy tính hàng đầu nước Mỹ.
Các siêu máy tính được sử dụng trong các công việc phức tạp như xây dựng các hệ thống thời tiết, tái tạo các vụ nổ hạt nhân hay thiết kế các máy bay phản lực.
Xét về số lượng siêu máy tính theo khảo sát của top 500, Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới. Đứng thứ 2 là Trung Quốc với 42 hệ thống siêu máy tính. Theo đó, Trung Quốc hiện còn đứng trên cả Nhật Bản, Pháp, Đức và Anh.
Doanh nghiệp vi phạm các quy định minh bạch AI của EU có thể bị phạt tới 15 triệu euro hoặc 3% doanh thu toàn cầu hằng năm; phạt tối đa 750.000 euro với các tổ chức, cơ quan và thiết chế của EU...
Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026–2030 vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành, với mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến, doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm và chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn…
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP bứt phá trong nửa cuối năm 2026, Hà Nội đang tập trung giải bài toán cốt lõi: kết nối nhu cầu thị trường với công nghệ đột phá, giúp cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ứng dụng AI và thương mại điện tử nhằm nâng cao sức cạnh tranh và tạo ra năng lực sản xuất mới...
Việt Nam hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong nghiên cứu, phát triển cũng như thương mại hóa công nghệ 5G, và hiện tiếp tục đặt mục tiêu rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G, để tiến tới triển khai sớm trong thời gian tới...
Tính đến hết tháng 7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đánh giá, xét chọn 48 nhiệm vụ khoa học công nghệ, ký 9 hợp đồng tài trợ, nghiệm thu 20 nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp mới 292 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì ngày 3/8, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm cho thấy các ngành sản xuất duy trì xu hướng tích cực.