VIC chiều nay không có cải thiện, đóng cửa vẫn giảm 1,13% như phiên sáng. VHM nhích lên 0,57%, co hẹp mức giảm còn 2,36% so với tham chiếu. VCB ngược lại để mất tham chiếu và quay đầu giảm 0,95%. VPB cũng suy yếu nhẹ 0,44% còn tăng 3,69%. Các trụ giằng co lẫn nhau khiến VN-Index đóng cửa giảm 0,18%, không thay đổi nhiều so với phiên sáng.
Dù vậy độ rộng cũng đã cải thiện. Chốt phiên sáng sàn HoSE có 96 mã tăng/210 mã giảm, đóng cửa là 120 mã tăng/200 mã giảm. Số mã tăng hơn 1% từ 48 cổ phiếu lên 68 mã, thậm chí một số còn khá nóng.
GEX, KDH, VJC, GEE, HDG, ORS là nhóm kịch trần với thanh khoản cực tốt, đều trên 200 tỷ đồng. Trong số này trừ GEE còn lại đều là các gương mặt mới. GEX chốt phiên sáng mới tăng 4,25%, chiều nay xuất hiện thanh khoản khá cao 738,5 tỷ đồng và giá lên mạnh để đợt đóng cửa nhảy kịch trần. Tổng thanh khoản của GEX hôm nay tới 1.831,5 tỷ đồng. KDH có màn lội ngược dòng ngoạn mục, buổi sáng còn giảm 1,88% nhưng ngay khi vào phiên chiều thì được kéo ngược lên. Giá tăng liên tục và đến 2h07 đã quét sạch dư bán giá trần. Tổng thanh khoản KDH đạt 686,9 tỷ đồng, lập kỷ lục lịch sử.
Trong tổng số 68 mã tăng hơn 1% của VN-Index có hơn 20 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. 5 mã khớp ngàn tỷ là VPB tăng 3,69%, SHB tăng 1,11%, GEX tăng 6,97%, VIX tăng 1,28% và SSI tăng 1,1%. Tuy nhóm này chỉ chiếm hơn 18% số cổ phiếu có giao dịch của sàn HoSE nhưng lại chiếm 52,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Điều này xác nhận vẫn có sự tập trung cao độ của dòng tiền vào số ít cổ phiếu.
Phần còn lại của thị trường không được tốt như vậy. Thanh khoản giảm và giá khá yếu cho thấy có sự kiên nhẫn của bên mua. Trong 200 mã đỏ của VN-Index, có 106 mã giảm quá 1%, tương đương với phiên sáng. Nhóm này chiếm 21,3% tổng thanh khoản sàn. Rõ ràng giá giảm sâu là cơ hội cho người mua nhưng thanh khoản thấp như vậy phản ánh các lệnh treo mua không được chạm tới.
Số ít cổ phiếu chịu áp lực bán lớn nổi bật hôm nay và giá hầu như không có diễn biến hồi trong phiên. FPT giảm 3,03% với 1.701 tỷ đồng và giá chốt sát mức thấp nhất. MWG giảm 1,07%, VCG giảm 1,27%, DPM giảm 2,3%, DCM giảm 2,58%, VGC giảm 2,99%, DGC giảm 1,25% đều không nhích giá lên được bao nhiêu so với đáy.
Chiều nay thanh khoản khớp lệnh hai sàn giảm 8,1% so với buổi sáng, trong đó HoSE giảm 10,7%. Tính chung cả phiên, hai sàn giảm giao dịch 28%, chỉ đạt gần 37.754 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây là mức giao dịch thấp nhất kể từ đầu tuần.
Một mặt thanh khoản thấp phản ánh áp lực bán chưa quá mạnh – dù có hơn trăm mã rơi sâu. Ngược lại, với biên độ giảm như vậy mà thanh khoản không tăng cũng có nghĩa là bên mua chờ giá khá sâu. Việc các trụ quay đầu giảm đã không tạo nên sự hoảng loạn từ phía bán là một tín hiệu tích cực.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua, giảm bán nên vị thế ròng cải thiện, chỉ còn -195,4 tỷ đồng so với -633,9 tỷ buổi sáng. Khối này xả lớn nhất FPT với 420,1 tỷ đồng. Lượng bán của khối ngoại ở FPT chiếm tới 30% tổng giao dịch. Cổ phiếu này đã rơi vào nhịp điều chỉnh từ cuối tháng 7 tới nay và bốc hơi hơn 20% giá trị. Blue-chips này chỉ còn cách đáy sâu nhất của đợt khủng hoảng thuế quan khoảng 6%. Các mã khác bị bán nhiều là KDH -265,4 tỷ, HDB -170,1 tỷ, VIC -79,7 tỷ, VGC -76,7 tỷ, VRE -73,8 tỷ, MWG -71 tỷ, VPB -70,7 tỷ, HPG -61 tỷ, KBC -61,3 tỷ… Phía mua ròng có TPB +204,2 tỷ, SHB +202,2 tỷ, VCB +99 tỷ, GMD +78,2 tỷ, LPB +67,4 tỷ, VNM +60,6 tỷ, DPR +59,9 tỷ.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.