Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng HSBC Holdings dự báo Singapore sẽ vượt qua Australia trở thành nơi có tỷ lệ triệu phú USD trong dân số trưởng thành cao nhất tại châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2030.
“Trung tâm tài chính này (Singapore) được dự báo sẽ dẫn đầu về tỷ lệ triệu phú tại châu Á-Thái Bình Dương, theo sau là Australia, Hồng Kông và Đài Loan”, HSBC viết trong báo cáo. “Tỷ lệ triệu phú ở 4 nơi này cũng được dự báo sẽ cao hơn ở Mỹ vào cuối thập kỷ này”.
Australia là quốc gia dẫn đầu ở châu Á về tỷ lệ triệu phú trong năm 2021, còn Singapore đứng thứ hai.
Theo HSBC, tài sản tài chính của khu vực châu Á đã vượt Mỹ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và khu vực này cũng có một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo báo cáo, Việt Nam, Philippines và Ấn Độ nhiều khả năng sẽ chứng kiến số lượng người trưởng thành nắm giữ tài sản ít nhất 250.000 USD tăng gấp đôi vào năm 2030. Tuy nhiên, khu vực này cũng là nơi sinh sống của hàng triệu người nghèo.
Các dự báo về tài sản của các hộ gia đình trong báo cáo sử dụng ước tính và dự báo về dân số trưởng thành, tài sản trên đầu người, tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên đầu người tại các quốc gia/vùng lãnh thổ.
Việt Nam được dự báo sẽ có khoảng 1% dân số là triệu phú USD vào năm 2030. Ở Đông Nam Á, Việt Nam theo sau Malaysia và Thái Lan với tỷ lệ triệu phú được dự báo lần lượt là 4,3% và 2%. Theo sau Việt Nam là Indonesia và Philippines với tỷ lệ lần lượt là 0,9% và 0,6%.
Về con số tuyệt đối, HSBC dự báo Trung Quốc sẽ có khoảng 50 triệu triệu phú vào năm 2030, còn Ấn Độ có hơn 6 triệu người. Con số này tương đương lần lượt khoảng 4% và gần 1% dân số trưởng thành tại Trung Quốc và Ấn Độ.
“Châu Á ngày càng giàu lên cũng làm sáng tỏ hơn các nguồn lực xã hội sẵn có để giúp hàng triệu người thoát nghèo. Xét cho cùng, khu vực này hầu như không thiếu vốn, kể cả khi nguồn vốn này được phân bổ không đồng đều, cả giữa và bên trong các nền kinh tế”, Frederic Neumann, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á và đồng giám đốc nghiên cứu toàn cầu khu vực châu Á của HSBC, chỉ ra trong báo cáo.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.