
Phiên đáo hạn phái sinh hôm nay càng làm tăng thêm sự thận trọng từ phía mua, khiến lực cầu vùng giá cao suy yếu nghiêm trọng. Độ rộng của VN-Index từ chỗ cân bằng đầu phiên nhanh chóng chuyển sang áp đảo ở phía giảm giá. Rổ VN30 chứng kiến số mã giảm nhiều gấp 6 lần số tăng, trong khi toàn thị trường tỷ lệ cũng là 2:1.
VN-Index chỉ xanh trong khoảng 15 phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục. Toàn thời gian còn lại chỉ số này trượt giảm. Tuy mức độ giảm chưa lớn, nhưng xu hướng gần như một đường thẳng mà không có nhịp hồi lên rõ ràng nào. Chốt phiên sáng VN-Index để mất 5,02 điểm tương đương -0,43% và chốt mức thấp nhất.
Độ rộng cho thấy không chỉ là câu chuyện nhóm blue-chips suy yếu tác động lên chỉ số, mà số lớn các mã khác cũng trong xu hướng giảm. Lúc 9h45 độ rộng còn cân bằng 165 mã tăng/163 mã giảm, nhưng đến tầm 10h đã là 142 mã tăng/214 mã giảm. Kết phiên chỉ còn 130 mã tăng/278 mã giảm.
VN30-Index cũng tương tự, thậm chí còn kém hơn khi chỉ vào phút sau khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục, đà giảm giá đã áp đảo. Loạt trụ lớn neo giữ chỉ số những phiên trước đồng loạt quay đầu giảm: VHM giảm 1,54%, VCB giảm VCB giảm 0,47%, GVR giảm 2,07%, MSN giảm 1,24%, VIC giảm 0,77%. May mắn là các cổ phiếu rơi sâu nhất trong nhóm VN30 chưa phải là các mã vốn hóa “khủng nhất”: SSI giảm 2,81%, STB giảm 1,59%.
Tín hiệu bất lợi là độ rộng của rổ blue-chips này quá kém với 4 mã tăng/24 mã giảm. Mặc dù hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nhưng thường tác động liên thị trường tập trung vào một vài cổ phiếu trụ của chỉ số VN30-Index. Khi cổ phiếu giảm đồng loạt nghĩa là sức cầu có vấn đề.
Khả năng mua ở vùng giá trên tham chiếu nhìn chung là kém, không chỉ với VN30 mà còn là toàn thị trường. Độ rộng sàn HoSE thay đổi rất nhanh theo hướng tiêu cực cho thấy dư mua giá xanh mỏng và bên bán nhanh chóng vượt qua, đẩy giá giảm dù không làm thanh khoản tăng quá nhiều. Tổng giá trị khớp hai sàn sáng nay giảm nhẹ 3% so với sáng hôm qua, đạt 7.831 tỷ đồng. Mức này thấp hơn trung bình các phiên sáng tuần trước là 8.688 tỷ đồng/phiên và trung bình 3 phiên đầu tuần này khoảng 8.186 tỷ đồng/phiên.
Nhóm thanh khoản hàng đầu sàn HoSE sáng nay giảm giá mạnh: SSI giảm 2,81% với 490,5 tỷ đồng; STB giảm 1,59% với 385,9 tỷ đồng; DIG giảm 1,96% với 344,2 tỷ đồng. Ngoài ra VCI, VND cũng thuộc nhóm giảm giá với thanh khoản cao. Các cổ phiếu chứng khoán vài phiên gần đây giao dịch giằng co khi kết quả kinh doanh xuất hiện. Sáng nay đà tăng chỉ còn sót lại với vài mã nhỏ như BSI, DSC, IVS, BVS, VIG, VIX.
Cổ phiếu ngân hàng với kết quả kinh doanh được chờ đợi cũng đang suy yếu và quay đầu giảm cả loạt. 6/27 mã còn tăng giá sáng nay có rất ít ảnh hưởng: MSB tăng 2,7%, VBB tăng 0,9%, SGB tăng 0,7%, SHB tăng 0,7%, LPB tăng 0,3%, HDB tăng 0,3%. 4 mã nhỏ khác tham chiếu là BVB, NVB, NAB, SSB, còn lại toàn giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay xuất hiện giao dịch thỏa thuận bán ròng lớn ở MSB trị giá 135,4 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng giá trị bán ròng riêng sàn HoSE tới 232,4 tỷ, nghĩa là ngoài MSB, khối này cũng bán ròng nhiều. STB bị xả 40,4 tỷ đồng ròng, TPB -28,1 tỷ, DGC -18,1 tỷ, POW -16,3 tỷ, MSN -15,3 tỷ, VHM -14,7 tỷ… Phía mua ròng có HPG 41,1 tỷ, VNM 23,2 tỷ, VPB 15,4 tỷ. Sau 3 phiên đầu tuần mua ròng khá mạnh, khối này bất ngờ đảo chiều bán ra. Nguyên nhân là khối này giảm mua mạnh 21% so với sáng hôm qua, còn 321,6 tỷ đồng nhưng tăng bán 94% với 553,9 tỷ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2026.
Thanh khoản ba sàn hôm nay tiếp tục co về vùng dưới 14.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng 467,9 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 428,9 tỷ đồng.
Định giá rẻ nhất trong 5 năm với hầu hết các cổ phiếu và nhóm ngành, nhưng định giá rẻ chưa đủ, khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đang bắt đầu suy yếu và dòng tiền cần cân nhắc nhiều yếu tố khác.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một phiên dao động lớn nhưng sự phục hồi của VIC, VHM bù lại cho biên giảm của đa số blue-chips khiến các chỉ số chỉ lình xình. Thị trường vẫn chưa xuất hiện một nhịp ép cung như chờ đợi.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.