
Cùng với sự phát triển về kinh tế, thành phố cũng xuất hiện ngày càng nhiều những ngôi trường khang trang, hiện đại. Nhưng đâu đó tại một số quận huyện vùng ven, nhiều em nhỏ vẫn phải chịu lắm thiệt thòi. Nguyên nhân là vì trường lớp ở những nơi này hãy còn khá đơn sơ và thiếu thốn về cơ sở vật chất.
Với sự thấu hiểu và đồng cảm, nhãn hàng Sơn TOA Việt Nam trong nỗ lực chung tay cùng cộng đồng chăm lo cho thế hệ măng non Việt Nam, đã kết hợp với Thành đoàn Tp.HCM lên kế hoạch cho chương trình “Sắc màu tình thương”.
Trong chương trình này, Sơn TOA Việt Nam sẽ cùng các tình nguyện viên của chiến dịch Mùa hè xanh 2011 vẽ nên thế giới tuổi thơ xinh đẹp cho các em ngay tại chính ngôi trường thân yêu của mình. Điều này không chỉ là lời động viên, mà còn là một món quà giúp các em cảm nhận được niềm vui khi đến trường.
Theo chân các tình nguyên viên, Sơn TOA Việt Nam đã chuyển sơn đến tận địa bàn các huyện Nhà Bè, Hóc Môn và Củ Chi (Tp.HCM) để hỗ trợ sơn mới, trang trí tranh tường, hình vẽ vui nhộn cho một số nhà trẻ mà Thành đoàn Tp.HCM và các quận huyện đã đề xuất.
Qua việc làm thiết thực này, Sơn TOA Việt Nam không chỉ đang góp phần vẽ nên một thế giới tuổi thơ trọn vẹn cho các bé - những “búp non trên cành”, mà còn đóng góp không ít vào công tác chăm lo, bảo vệ cho hạnh phúc của chính chúng ta hôm nay và mai sau.
Với những hiệu ứng tích cực của chương trình năm 2011, Sơn TOA Việt Nam đã lên kế hoạch phát triển “Sắc màu tình thương” thành một hoạt động thường niên của doanh nghiệp. Hoạt động này dự kiến sẽ có quy mô lớn hơn, vươn xa đến nhiều vùng miền khác của đất nước, nhằm góp phần tạo nên một môi trường an toàn và lành mạnh cho các em phát triển. Và xa hơn nữa là giúp cho mọi trẻ em Việt Nam đều được chăm sóc - hỗ trợ tốt cả về vật chất lẫn tinh thần, để có thể trở thành những người con ngoan, trò giỏi cho gia đình và xã hội mai sau.
Các chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đang tạo ra những thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam. Mức thuế 12,5% theo Điều 301 không gây tác động tiêu cực lớn đến xuất khẩu công nghệ cao, nhưng lại đặt ra bài toán khó cho ngành nông sản và dệt may. Việt Nam cần có chiến lược thích ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh.
Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics nhờ vị trí địa lý chiến lược, khả năng kết nối thương mại và tiềm năng phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, để chuyển hóa những lợi thế này thành động lực tăng trưởng, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số...
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.174,35 ha, được chia thành 8 phân khu chức năng...
Ngày 23/7/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”...
Hàng loạt định chế tài chính và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới bày tỏ mong muốn mở rộng sự diện diện tại Việt Nam thông qua VIFC-HCMC. Trong đó, Qualcomm đã chính thức trao Ý định thư bày tỏ nguyện vọng tham gia vào dự án này...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.