
Chứng khoán Mỹ tụt khỏi đỉnh cao kỷ lục thiết lập vào tuần trước trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi dữ liệu yếu kém về ngành sản xuất và mối lo mới về thương mại khiến nhà đầu tư không muốn rót tiền mua cổ phiếu.
Theo tin từ Reuters, cả ba chỉ số chính cùng mở đầu tháng giao dịch cuối cùng của năm 2019 bằng sắc đỏ. Trở về từ kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài từ Lễ Tạ ơn, thị trường đón một loạt thông tin không mấy khả quan.
Báo cáo từ Viện Quản lý nguồn cung Hoa Kỳ (ISM) cho thấy ngành sản xuất Mỹ trong tháng 11 giảm tháng thứ tư liên tục, làm dấy lên lo ngại rằng chuỗi thời gian tăng trưởng dài nhất trong lịch sử của nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đang đi đến hồi kết.
"Dữ liệu kém hơn dự báo về ngành sản xuất đã gây ảnh hưởng xấu đến phiên này", chiến lược gia Oliver Pursche thuộc Bruderman Asset Management ở New York phát biểu. "Xu hướng này có thể còn tiếp tục trong ngắn hạn".
"Vấn đề nằm ở chỗ liệu tiêu dùng có tiếp tục giữ cho nền kinh tế tăng trưởng hay không", ông Pursche nói thêm. "Cho tới thời điểm này, dữ liệu ban đầu về chi tiêu trong ngày Thứ Sáu đen là rất tốt. Đó là một con số lớn".
Doanh thu bán lẻ trong ngày giảm giá trực tuyến Cyber Monday ở Mỹ được dự báo đạt kỷ lục, sau khi doanh thu bán hàng trên mạng đã đạt 11,6 tỷ USD trong dịp lễ Tạ ơn và Black Friday.
Vào đầu ngày thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng ông sẽ tái áp thuế quan lên thép nhập khẩu từ Brazil và Argetina. Tuyên bố này đưa giá cổ phiếu của các hãng thép Mỹ tăng mạnh, như US Steel Corp tăng 4,2% và AK Steel Holding Corp tăng 4,7%.
Tuy nhiên, nhà đầu tư càng cảm thấy bất an hơn, bởi đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Mỹ với các đối tác thương mại chính sẽ tiếp tục là nhân tố phủ bóng lên thị trường tài chính và gây trở ngại cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Phố Wall đón nhận tin này sau loạt phiên lập kỷ lục liên tiếp gần đây. Tuần trước, thị trường thiết lập một đỉnh cao lịch sử mới nhờ hy vọng rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sẽ sớm được ký kết giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngày thứ Hai, một cố vấn cấp cao của ông Trump nói rằng vẫn có khả năng hai nước đạt thỏa thuận trước cuối năm nay.
"Thị trường không chỉ lo về thuế thép mà ông Trump vừa công bố, mà còn lo việc ông ấy có thể áp thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12", chiến lược gia Pursche nhấn mạnh. "Về vấn đề thương mại, thị trường cần một chút tin tốt, không phải là quá nhiều. Chỉ cần một thông tin tốt rất nhỏ cũng đủ để thuyết phục nhà đầu tư mua cổ phiếu".
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,95%, còn 27.784,06 điểm. Chỉ số S&P500 mất 0,86%, còn 3.113,98 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 1,12%, còn 8.576,99 điểm.
Đây là phiên giảm mạnh nhất của S&P 500 kể từ hom 8/10, hãng tin CNBC cho hay. Trong số 11 nhóm ngành chính của chỉ số, chỉ có nhóm tiêu dùng thiết yếu và năng lượng chốt phiên trong trạng thái tăng. Ngược lại, các nhóm bất động sản, công nghệ và công nghiệp giảm mạnh nhất.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,66 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,48 lần. Có tổng cộng 6,84 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, bằng với khối lượng bình quân của 20 ngày giao dịch gần nhất.




Tuần này, các cuộc tấn công gia tăng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng chóng mặt...
Phiên bán tháo cuối tuần khiến VN-Index giảm 1,86%, rơi xuống mức 1795,21 điểm. Như vậy tròn 10 phiên nỗ lực đột phá ngưỡng kháng cự tâm lý 1800 điểm trước đó, thị trường một lần nữa lại để mất.
Tính đến ngày 11/9, HOSE đưa thêm cổ phiếu PLP của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê vào danh sách bị cắt margin, nâng tổng số mã bị cắt margin trên HOSE là 73 mã.
BSC ước tính các ETF cơ cấu sẽ bán ròng VIC tổng giá trị khoảng 860,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 phiên giao dịch.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 14-18/9/2026.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.