
Tại xã Mỹ Lý, hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Toàn xã có 243 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 84 nhà ngập sâu và 86 nhà nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, buộc phải di dời khẩn cấp. Việc di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đến nơi ở an toàn được xác định là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.
UBND xã Mỹ Lý đã đề xuất dự án bố trí dân cư tập trung tại 4 bản: Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên và Cha Nga, nhằm quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư mới. Theo phương án đề xuất, dự án sẽ thực hiện theo hình thức di dân tập trung với quy mô 240 hộ dân hiện sinh sống tại các khu vực không còn bảo đảm điều kiện an toàn.
Khu tái định cư bản Xằng Trên dự kiến bố trí 82 hộ, diện tích 5 ha, đầu tư hệ thống giao thông, điện sinh hoạt, nước sạch tập trung và nhà sinh hoạt cộng đồng, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng.
Khu Xiềng Tắm bố trí 105 hộ, diện tích 12 ha, có đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng và trường mầm non, tổng vốn đầu tư 33 tỷ đồng. Khu Yên Hòa dành cho 17 hộ, diện tích 3 ha, tổng kinh phí 9 tỷ đồng.
Khu Cha Nga bố trí 36 hộ, diện tích 4 ha, đầu tư đường giao thông dài 2,5 km, điện, nước sinh hoạt, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng.
Tổng kinh phí cho 4 khu tái định cư khoảng 82 tỷ đồng. Trong đợt mưa lớn vừa qua, cầu treo Yên Hòa cũng bị nước lũ cuốn trôi, khiến hàng trăm hộ dân tại các bản Yên Hòa, Piêng Pèn và Nhọt Lợt bị cô lập hoàn toàn. Trước thực tế đó, Sở Xây dựng ghệ An đang khẩn trương triển khai phương án xây dựng cầu mới, bảo đảm kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành trong 2 tháng để khôi phục giao thông, phục vụ đi lại, học tập và sinh hoạt của người dân.
Tại xã biên giới Mường Típ, mưa lớn cuối tháng 9 gây sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi hơn 500 m đường bê tông, làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng và trường học. Dọc khe bản Na Mỳ, hàng chục hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ cao bị đe dọa tính mạng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã trực tiếp khảo sát, thống nhất xây dựng khu tái định cư mới tại vị trí cũ của Đồn Biên phòng Mường Típ, dọc tuyến Tỉnh lộ 543D, tổng vốn đầu tư khoảng 19,5 tỷ đồng. Khu tái định cư này sẽ bố trí cho 18 hộ dân cụm bản Xốp Típ và Xốp Phong – nơi thường xuyên bị cô lập khi mưa lũ.
Tại xã Na Loi, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra cầu tràn qua khe Nậm Tắm – tuyến giao thông huyết mạch nối Na Loi và Keng Đu. Công trình này xuống cấp, thường xuyên bị ngập sâu khi mưa lớn. Lãnh đạo tỉnh thống nhất xây cầu bê tông kiên cố, tổng vốn đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng, nhằm bảo đảm an toàn cho hơn 9.000 người dân trong vùng.
Tại Keng Đu, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An khảo sát ba bản Huồi Cáng, Keng Đu và Huồi Lê – những khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ quét. Chính quyền địa phương đề xuất quy hoạch tái định cư tập trung và xen ghép cho gần 90 hộ dân, bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các dự án tái định cư phải được thực hiện đồng bộ về hạ tầng, gắn với mô hình sinh kế bền vững, giúp người dân yên tâm an cư, phát triển sản xuất. Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và triển khai các dự án tái định cư tại Mỹ Lý, Mường Típ, Na Loi và Keng Đu, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.




Bộ Y tế đề nghị trong trường hợp phát hiện các tổ chức kinh doanh thiết bị y tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh, thương mại, thuế, hóa đơn, đấu thầu hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, cần kịp thời chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý...
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự. Được xây dựng trên tinh thần đổi mới và bám sát chỉ đạo của Trung ương, dự thảo đề xuất hàng loạt cải cách quan trọng: từ đẩy mạnh tố tụng điện tử, tăng cường kiểm soát thẩm quyền đến việc mở rộng cơ chế khoan hồng, giúp việc xử lý án hình sự vừa đảm bảo tính nghiêm minh, vừa linh hoạt và nhân văn hơn...
Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị báo cáo việc giao, quản lý biên chế 2 năm 2025 và 2026, việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức tại các tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý...
Chuyển đổi số tại Việt Nam đã vượt qua giai đoạn định hướng chính sách để đi thẳng vào đời sống, làm thay đổi sâu sắc cách người dân tiếp cận và thực thi các quyền cơ bản. Trước bước chuyển mình thực tiễn đó, giai đoạn 2026–2030 đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện thể chế để giải phóng nguồn lực, mở đường cho đất nước phát triển đồng thời bảo vệ các quyền của người dân một cách toàn vẹn hơn...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.