16:49 08/08/2011

Tăng 53% cước kết nối từ điện thoại di động đến cố định

Minh Anh

Từ ngày 1/10 tới, mức kết nối cuộc gọi từ điện thoại di động đến cố định sẽ được tăng lên mức 415 đồng/phút

Nhiều năm qua, trung bình mỗi năm, VNPT Hà Nội đang mất đi khoảng 60.000 thuê bao điện thoại cố định.
Nhiều năm qua, trung bình mỗi năm, VNPT Hà Nội đang mất đi khoảng 60.000 thuê bao điện thoại cố định.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư nâng mức kết nối cuộc gọi từ điện thoại di động đến cố định lên mức 415 đồng/phút, bắt đầu từ ngày 1/10 tới.

Hiện nay, mỗi phút cuộc gọi từ điện thoại di động sang cố định, nhà mạng di động phải trả cho mạng cố định là 270 đồng/phút. Nhưng tới đây, mạng di động sẽ phải trả thêm 145 đồng/phút, tăng hơn 53% so với hiện tại.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các mức cước trên không phân biệt giờ bình thường, thấp điểm hay cao điểm và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trước đây, nhiều lần Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã kiến nghị lên Bộ chủ quản về chính sách cước kết nối giữa di động và cố định, bởi vì mức cước nối không tương xứng hiện tại đang gây ra bất lợi cho dịch vụ điện thoại cố định.

Bởi vì, mỗi phút kết nối từ mạng di động sang mạng cố định, nhà mạng di động chỉ phải trả cho nhà mạng cố định 270 đồng/phút, nhưng cuộc gọi ngược lại thì nhà mạng cố định lại phải trả tới 415 đồng/phút cho nhà mạng di động.

Theo thống kê của VNPT Hà Nội, nhiều năm qua, trung bình mỗi năm, VNPT Hà Nội đang mất đi khoảng 60.000 thuê bao điện thoại cố định.

Chính vì thế, một số ý kiến cho rằng, việc Bộ nâng mức kết nối từ điện thoại di động đến ố định là để cứu sự “lao dốc” của thuê bao điện thoại cố định hiện nay.